Angelina Jolie & Brad Pitt: Ngoại tình và rồi không còn là ngoại tình

14/09/2014 11:20 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Khởi đầu của họ là ngoại tình, không dễ dàng gì cho một tình yêu mà người ta vẫn nói là “chân chính”. Họ còn không có ý định tiến đến hôn nhân bởi không coi đó là cái kết bắt buộc cho một tình yêu chân chính.

9 năm là khoảng thời gian họ ở bên nhau, không nhiều so với một mối quan hệ được coi là tri âm tri kỷ. Nhưng với Jolie - Pitt thì quy luật không phải là điều đáng kể. 9 năm trôi qua đầy ắp sự kiện dù vẫn còn ít lắm so với cả đời người. Họ hoàn thiện lẫn nhau. Từ việc ban đầu bị phán xét vì một tình yêu bắt nguồn từ phản bội, họ trở thành đôi tình nhân mẫu mực.

Một mối tình nổi tiếng cũng có thể là nơi người ta soi chiếu và suy ngẫm, cũng như khi đọc sách hay xem phim. Từ lâu, công chúng dõi theo cuộc tình Jolie - Pitt chẳng khác nào đang đọc sách hay xem phim.

Chẳng thế mà khi New York Times đăng tin về đám cưới của họ vào ngày 23/8 tại lâu đài Chateau Miraval (Pháp) và một độc giả bình luận “Hãy để nhiệm vụ đăng tin đời tư ngôi sao cho các tạp chí lá cải”, thì lời bình này đã vấp phải sự phản đối. Vì đúng, đây là tin đời tư ngôi sao, nhưng là hai ngôi sao tiêu biểu và còn là hai nhân vật có dấu ấn văn hóa sâu đậm, có ảnh hưởng xã hội. New York Times đã không hề đăng tin vô bổ.


Jolie - Pitt: có cha, mẹ và các con, chưa có đám cưới nhưng vẫn là một gia đình

Gia đình khởi đầu và hoàn thiện trước cả hôn nhân

Đó là một tình yêu từng bị phủ nhận, bởi cả những người trong cuộc. Mùa hè năm 2004, Jolie và Pitt gặp nhau trên phim trường Mr. & Mrs. Smith. Khi đó, họ là hai trong số những diễn viên đẹp và có sức quyến rũ nhất nước Mỹ. Chuyện họ xiêu lòng vì nhau nằm trong dự đoán của công chúng từ trước. Và tin đồn họ yêu nhau lan đi ngay trong quá trình quay phim. Nhưng cả Jolie và Pitt đều bác bỏ tin đồn, nói họ chỉ là bạn.

Về sau đó ai cũng biết đó là lời nói dối. Tháng 3 của 2005 đầy biến động, vợ của Pitt khi đó, Jennifer Aniston, đệ đơn ly dị. Đến tháng 4, một thợ săn ảnh đã kiếm được nửa triệu USD khi chụp được bức ảnh Jolie, Pitt và con trai nuôi của nữ diễn viên khi đó, cậu bé Maddox, trên bờ biển Kenya. Trả lời phỏng vấn Today Entertainment vào tháng 6 năm đó, Jolie vẫn chưa hoàn toàn xác nhận mối quan hệ, khi cô nói kỷ niệm bên bờ biển Kenya mãi mãi là “tôi và con trai cùng xây lâu đài cát”.

Nhưng khi đó, tình yêu của họ đã là một chuyện không cần lời xác nhận chính thức nữa rồi. Truyền thông chỉ đợi một cái gật đầu từ Jolie và Pitt mà thôi, còn câu trả lời đã có. Đến tháng 7, họ công bố bộ ảnh chụp cho tạp chí W trong vai một gia đình gồm có cha, mẹ và những đứa con. Đó chính là hình ảnh dự báo cho tương lai của họ. Cả Jolie và Pitt vẫn chưa xác nhận mối quan hệ, nhưng dường như không còn cần thiết nữa rồi. Cũng trong tháng 7, Jolie nhận nuôi đứa con thứ hai, bé gái Zahara từ Ethiopia.

Đến tháng 10, cuộc hôn nhân của Pitt và Aniston kết thúc sau phán quyết của tòa án Los Angeles. Sang tháng 1/2006, Jolie xác nhận với tạp chí People rằng cô đang mang thai đứa con đầu lòng với Pitt. Đó là bé gái Shiloh sau này. Đây được coi như lời xác nhận chính thức về mối tình của họ. Từ đây cơn sốt mang tên “Brangelina” bắt đầu và họ trở thành đôi tình nhân được báo chí đưa tin nhiều nhất thế giới, tính cả đến nay.

Cũng trong tháng 1 đó, đôi tình nhân làm thủ tục đổi tên họ của hai con Maddox và Zahara từ Jolie thành Jolie - Pitt. Một gia đình đã hình thành và vẫn chưa liên quan gì đến hôn nhân.

Giữa họ không chỉ là tình yêu

Chuyện của Jolie và Pitt đầy đủ gia vị ngọt ngào, ngang trái, đắng cay rồi viên mãn mà Hollywood thích. Những người trong cuộc cũng là những nhân vật. Jolie - Pitt được coi là đôi tình nhân quyền lực nhất Hollywood, nhưng nhìn từ khía cạnh khác, cũng là tội nghiệp nhất (tài tử Matt Damon từng nói thế). Bởi trong mắt công chúng, họ cũng như những nhân vật điện ảnh hoặc tiểu thuyết, hiện lên bởi những lời nói, cử chỉ, hành động, tình tiết (do báo chí đưa tin) và tất cả đều có quyền phán xét họ, kể cả khen hay chê, yêu quý hay ghét bỏ.

“Trong một nền giải trí mà những người như Paris Hilton có thể nổi tiếng, thì một nhân vật như Angelina Jolie thú vị hơn nhiều” - một biên tập viên của tạp chí giải trí People từng nói. Đúng là như vậy. Jolie là một nhân vật phức tạp và hấp dẫn chính bởi sự phức tạp đó. Một cô gái trẻ từng nổi loạn đến tận đỉnh của sự nổi loạn, đến tuổi 30 là một phụ nữ có sức quyến rũ mãnh liệt không theo kiểu ngoan hiền, nhưng lại rất yêu thương mẹ mình và đến khi làm mẹ, cũng là một người mẹ yêu thương con.

Có lẽ tình mẫu tử trong Jolie chính là nét mềm mại cân bằng tính cách và cuộc sống của cô trước vẻ ngoài cứng cáp khắc nghiệt. “Tôi từng không hiểu nổi khi mẹ dành hàng đống thời gian để  chuẩn bị giỏ quà Giáng sinh cho tôi. Nhưng đến lượt mình, tôi bắt gặp chính mình đang dành hàng đống thời gian chuẩn bị những giỏ quà Giáng sinh cho các con và thấy thực sự hạnh phúc” - cô chia sẻ vẫn với Ann Curry của chương trình Today vào năm 2007, sau khi mẹ cô qua đời.

Đó là tình mẫu tử tiếp nối, thứ không chỉ Jolie có mà mọi con người bình thường đều có. Có ai từng đặt câu hỏi: Vì sao về mối tình Jolie - Pitt, Jolie vẫn bị phán xét, mổ xẻ nhiều hơn Pitt? Bởi hình tượng trước đó của Jolie vẫn là nổi loạn và gợi tình. Lý do đó đúng, nhưng chẳng phải Pitt cũng nổi tiếng là tài tử đào hoa đa tình? Vì Hollywood vẫn trọng nam khinh nữ.

Nhưng những lời phán xét đã bị thời gian và tình yêu dập tắt. Từ lâu, đã chẳng ai coi đó là một vụ ngoại tình. Tình yêu chân chính là một cụm từ khó nắm bắt, nhiều khi chỉ là ảo ảnh, nhưng với Jolie - Pitt, người ta nói ra điều đó thật dễ dàng.

Nhưng sự dễ dàng đó chỉ đến khi đôi tình nhân đã vượt qua nhiều sóng gió. Hôn nhân với họ giờ này mới đến, nhưng một gia đình thì đã đến từ lâu, với 6 đứa con chung và nhiều lý tưởng chung về điện ảnh, hoạt động nhân đạo toàn cầu, ủng hộ cộng đồng LGBT… Giữa họ không chỉ là tình yêu.

“Thân mật với một người đàn ông đã có vợ, trong khi bố đẻ của tôi đã phản bội mẹ tôi, là điều tôi không thể tha thứ cho chính mình. Tôi không thể nhìn vào gương mỗi buổi sáng nếu tôi làm thế. Tôi sẽ không bị quyến rũ bởi một người đàn ông phản bội vợ” - Jolie nói trong chương trình truyền hình Today, tháng 6/2005. Trong năm 2005, nữ diễn viên được báo chí Mỹ nhắc đến tổng cộng 4.972 lần đều về mối quan hệ của cô với Pitt.

Cha của Jolie là nam diễn viên Jon Voight và mẹ cô là nữ diễn viên Marcheline Bertrand. Sự phản bội của người cha khiến Jolie đổi họ và từ mặt ông. Đó là mối căm ghét kéo dài hàng thập kỷ, cô cũng không mời ông đến dự đám cưới với Pitt.

Lời hứa về hôn nhân đồng giới?

Jolie và Pitt từng tuyên bố hùng hồn: “Chúng tôi sẽ chỉ kết hôn khi nào mọi người trên toàn nước Mỹ đều có quyền làm điều đó”, ý chỉ cộng đồng người đồng tính, song tính và chuyển giới vẫn chưa được công nhận quyền kết hôn trên toàn lãnh thổ Mỹ.

Pitt lần đầu phát biểu điều này với tạp chí Esquire năm 2006. Vài năm sau anh nhắc lại trên tạp chí Parade. Năm 2011, khi chỉ một số ít bang ở Mỹ công nhận hôn nhân đồng giới mà không phải là cả đất nước, nam diễn viên tiếp tục thể hiện quan điểm sắt đá của anh trên tờ People.

Nhưng đến khi đôi tình nhân cuối cùng cũng làm đám cưới, công chúng chẳng mấy trách cứ họ. Nước Pháp cũng là nơi đã công nhận hôn nhân đồng giới trên toàn lãnh thổ. Nghĩa là, dù không giữ được lời hứa chờ đợi hôn nhân đồng giới được hợp pháp hóa tại Mỹ, ít nhất Jolie và Pitt vẫn kết hôn ở một đất nước nơi tất cả đều có quyền kết hôn.


Mi Ly
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm