Ấn Độ cấm chiếu phim ‘50 sắc thái’

05/03/2015 15:08 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Các nhà kiểm duyệt Ấn Độ tuyên bố, họ sẽ không cho phép chiếu phim 50 sắc thái (Fifty Shades Of Grey) ở các rạp chiếu tại nước này.

Ông Shravan Kumar, Chủ tịch Hội đồng Chứng nhận Phim trung ương, đã từ chối giải thích tại sao cơ quan này lại không đồng ý cho chiếu phim. Song một nguồn tin thân cận với hãng phát hành Universal Pictures cho biết Hội đồng không chấp nhận một số phần thoại trong phim, mặc dù hãng Universal đã tình nguyện biên tập phim, cắt bỏ nhiều cảnh nóng và toàn bộ các cảnh khỏa thân.


Cảnh trong phim 50 sắc thái

Phim đến với khán giả thế giới hồi tháng 2 và đến nay đã đạt doanh thu ít nhất 400 triệu USD từ lượng vé bán ra trên toàn cầu. Tuy nhiên, một số nước như Malaysia, Indonesia và Kenya cũng đã cấm chiếu phim vì nội dung quá gợi dục.

Vài tháng trở lại đây, sự kiểm duyệt ở Ấn Độ đã vấp phải nhiều chỉ trích. Leela Samson, người từng có nhiều năm là Chủ tịch Hội đồng Chứng nhận Phim trung ương, đã rời khỏi vị trí này hồi tháng 1, sau khi phê phán chính quyền liên bang can thiệp quá nhiều vào các quyết định của Hội đồng.

Sau đó, Thủ tướng Narendra Modi đã công bố danh sách hội đồng kiểm duyệt mới và ban hành các quy định nêu rõ phim Ấn Độ không nên mang nội dung thô tục. Chẳng hạn với bộ phim Bollywood mới mang tên Give It All You've Got, Hội đồng kiểm duyệt yêu cầu cắt bỏ từ “lesbian” (đồng tính nữ) ra khỏi phần thoại của bộ phim.

Tuấn Vĩ


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm