Album ‘Việt Nam ơn Người’ của sinh viên âm nhạc

14/05/2015 20:25 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều nay (14/5) tại Hà Nội, Vũ Minh Vương, sinh viên năm cuối của Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam, trưởng của nhóm nhạc Dòng thời gian (từng vào chung kết Vietnam's Got Talent 2011) đã cho ra mắt album CD đầu tay mang tên: Việt Nam ơn Người.

Album gồm 8 ca khúc: Dấu chân Người lội suối chiều mưa (Vũ Văn Viết), Tiếng hát giữa rừng Pắc Bó (Nguyễn Tài Tuệ), Ca ngợi Hồ Chủ Tịch (Văn Cao), Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người (Trần Kiết Tường), Bên lăng Bác Hồ (Dân Huyền), Chúng con canh giấc ngủ của Người (Nguyễn Đăng Nước), Người là niềm tin tất thắng (Chu Minh) và ca khúc Việt Nam ơn Người do chính Vũ Minh Vương sáng tác.

Trưởng nhóm Dòng thời gian chia sẻ: “Ngay từ bé, hình ảnh về Bác Hồ đã in sâu trong tâm trí tôi, khi học nhạc, tôi luôn ấp ủ sẽ ra album về Bác, viết ca khúc về Bác. Chính vì vậy, tôi đã tự bỏ tiền túi ra để làm album này với tất cả những tình cảm kính yêu với Chủ tịch Hồ Chí Minh”.


Vũ Minh Vương

Với Minh Vương, được hát về Bác và thực hiện được album này là một cảm xúc khó diễn tả hết. Trong album, có ca khúc Việt Nam ơn Người Vũ Minh Vương tự sáng tác với cảm hứng và suy nghĩ của một người trẻ về Bác. Ca khúc Việt Nam ơn Người được Minh Vương sáng tác rất nhanh, trong một buồi chiều.

Bài hát mở đầu bằng âm hưởng dân ca ví giặm của xứ Nghệ, sau đó chuyển sang tiết tấu rock, thể hiện những chặng đường cuộc đời của Bác, theo Minh Vương “đây là âm nhạc của giới trẻ hiện nay”. Bài hát như một điểm nhấn, một vòng kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa các thế hệ đi trước nghĩ về Bác và với lớp trẻ hôm nay ngưỡng vọng về Người.

Hoài Thương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm