Ai Cập mở cửa trở lại các bảo tàng và di tích

24/02/2011 06:46 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Ai Cập đã mở cửa lại nhiều bảo tàng và di tích lịch sử vừa bị đóng cửa trong cuộc bạo loạn bắt đầu từ tháng 1/2011.

Thời gian này, du khách đến bảo tàng Ai Cập ở thủ đô Cairo - nơi lưu giữ mặt nạ vàng nổi tiếng của Vua Tutankhamun - đều được đội ngũ nhân viên ở đây đón chào với hoa hồng. Trước đó, trong cuộc bạo loạn, nhiều hiện vật của Bảo tàng đã bị đánh cắp hoặc hư hại. Theo thống kê, cuộc bạo loạn này đã gây tổn thất 800 triệu USD cho nền công nghiệp du lịch của Ai Cập.

“Đối với chúng tôi, việc mở cửa lại bảo tàng vô cùng quan trọng bởi qua đó ngăn chặn được những lời đồn như chiếc mặt nạ của Vua Tutankhamun đã bị đánh cắp. Đây là cơ hội để du khách tận mắt chứng kiến sự thực”, Tarek El Awady - Giám đốc bảo tàng - nói.

Tuấn Vĩ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm