Ai Cập chính thức yêu cầu Đức trao trả bức tượng Nefertiti

26/01/2011 07:09 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Vụ tranh cãi giữa Đức và Ai Cập về bức tượng bán thân Nữ hoàng Nefertiti đã trở nên căng thẳng hơn khi hôm 24/1 Ai Cập đã gửi văn bản chính thức yêu cầu Đức trao trả bức tượng đá vôi 3.300 năm tuổi này.

Bức tượng đang được trưng bày trong Bảo tàng Neues ở Berlin (Đức). Nó được nhà khảo cổ Đức Ludwig Borchardt tìm thấy tại di chỉ cổ đại Amarna từ năm 1912. Ai Cập tuyên bố ông Borchardt mang bức tượng bán thân tới Đức bằng việc sử dụng tài liệu gian lận.

Trước đây, Đức đã phản đối các yêu cầu trao trả bức tượng của Ai Cập và nói rằng họ giành được nó một cách hợp pháp và bức tượng rất dễ vỡ trong quá trình vận chuyển.

Tuấn Vĩ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm