ABBA tái ngộ để... quảng cáo nhà hàng

21/01/2016 12:34 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Ban nhạc nổi tiếng với 2 cặp vợ chồng cũ có cuộc hội ngộ hiếm hoi tại bữa tiệc nhân khai trương nhà hát kiêm nơi tổ chức dạ tiệc Mamma Mia! The party tại Thụy Điển tối 20/1.

Dù vẫn giữ quan điểm “không tái hợp” nhưng 4 thành viên ABBA không ngại xuất hiện để quảng bá vở kịch mang tên một ca khúc của họ. Hai cặp vợ chồng cũ Bjorn Ulvaeus - Agnetha Fältskog và Benny Andersson - Anni-Frid Lyngstad dự đêm khai mạc nhà hàng Mamma Mia! The party do chính Ulvaenus làm chủ.

Mamma Mia! The party được xây theo phong cách Hy Lạp, lấy cảm hứng ca khúc thành công Mamma Mia! của ABBA cùng bộ phim điện ảnhvở diễn sân khấu cùng tên.


Nhạc sĩ tài năng Bjorn Ulvaeus đã thành ông chủ nhà hàng thành dạt

Tại đêm khai trương nhà hàng, thực khách phải trả 160 đô la (3,6 triệu đồng) để dự tiệc buffet kiểu Địa Trung Hải, trong khi thưởng thức chương trình ca nhạc dài 4 tiếng đồng hồ dựa trên nhạc ABBA.

Mặc dù vậy, 4 thành viên ABBA không hề biểu diễn. Họ thậm chí không chụp ảnh chung mà còn tách đôi. Mỗi đôi vợ chồng cũ chụp cùng nhau. Ulvaeus, “chủ xị” của nhà hàng, là người cởi mở nhất với báo chí.


 Agnetha Fältskog, giọng ca chính xuất sắc của ABBA một thời

Cả hai cặp vợ chồng trong ABBA đều ly hôn vào năm 1982, sau 9 năm ban nhạc đi lưu diễn khắp thế giới. Không lâu sau đó, ban nhạc cũng tan rã. Từ đó đến nay, ban nhạc rất ít khi tái ngộ. Một lần hiếm hoi là vào năm 2008 khi họ dự buổi ra mắt phim Mamma Mia! ở London và Stockholm. Bộ phim có minh tinh Meryl Streep đóng vai chính, rất thành công.

Thêm vào đó, Ulvaeus còn hoàn thành dự án xây dựng bảo tàng ABBA tại Stockholm vào năm 2013. Hai thành viên khác đến dự, riêng Fältskog - vợ cũ của Alvaeus  vắng mặt vì bận quảng bá album của bà.


Anni-Frid Lyngstad và bạn trai Henry Smith

Cả 4 thành viên ABBA đều đã vào tuổi cuối 60 đầu 70. “Tôi không nghĩ thế” - Andersson nói về gợi ý tái hợp.

Cả 4 người đều giữ liên lạc nhưng mỗi người đã có cuộc sống riêng. Ulvaeus là nhà sản xuất nghệ thuật kiêm doanh nhân thành đạt. Andersson cũng là nhà sản xuất kiêm nhạc sĩ. Fältskog theo đuổi sự nghiệp hát đơn. Còn Lyngstand, thường gọi là Frida, cũng từng hát đơn trước khi trở thành phu nhân của một bá tước Thụy Điển, rồi góa chồng và hiện sống với một tử tước người Anh.


Benny Andersson (phải)

Về nhà hàng Mammia Mia! The party, đây là nơi các diễn viên và ca sĩ giao lưu với thực khách và bồi bàn trong một không gian kiểu Hy Lạp, mang hơi hướng hòn đảo Hy Lạp tuyệt đẹp trong phim và kịch Mamma Mia!. Theo ông chủ, nhà hàng sẽ đưa thực khách bước vào thế giới Mamma Mia! và trở thành nhân vật trong đó.

Nha Đam

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm