7 nhà điêu khắc tham gia không gian nghệ thuật Flamingo

20/10/2017 11:48 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Không gian nghệ thuật Flamingo Art In The Forest 2017 sẽ diễn ra từ ngày 29/10-6/11 tại Đại Lải Resort (Phúc Yên, Vĩnh Phúc).

Đây là mùa thứ 3 sự kiện được tổ chức với sự tham gia của các nghệ sĩ điêu khắc trong nước và quốc tế. Năm nay, sự kiện có sự tham gia của 3 nhà điêu khắc đương đại Việt Nam tiêu biểu là: Bùi Hải Sơn, Nguyễn Việt Hà, Vũ Bình Minh cùng các nhà điêu khắc quốc tế gồm: Lee Jae Hyo (Hàn Quốc), Carlos Albert Andres (Tây Ban Nha), Yeo Chee Kiong (Singapore) và Mukai Katsumi (Nhật Bản).

Chú thích ảnh
Tác phẩm điêu khắc “Sức mạnh vùng đất” của Đàm Đăng Lại tại Đại Lải Resort

Tại đây, các nhà điêu khắc sẽ thể hiện các tác phẩm điêu khắc trên chất liệu gỗ và kim loại để diễn tả những góc nhìn khác nhau về cuộc sống và mối quan hệ giữ con người với thiên nhiên.

Ngoài ra, cũng tại đây sẽ diễn ra chương trình lưu trú hội hoa với sự tham gia của 10 họa sĩ trong nước, gồm nhiều tên tuổi như: Dương Cầm, Mạc Hoàng Thượng, Nguyễn Sơn, Hà Mạnh Thắng, Nguyễn Xuân Long, Tuấn Mami… Bên cạnh đó có sự xuất hiện của các khách mời danh dự là nhà phê bình mỹ thuật Nguyễn Quân và họa sĩ Nguyễn Xuân Tiệp.

Chú thích ảnh
Các nghệ sĩ tham gia không gian nghệ thuật Flamingo chia sẻ tại họp báo

Được tổ chức lần đầu năm 2015, Art In The Forest đã gây được tiếng vang với 25 cụm tác phẩm điêu khắc độc đáo, được công nhận là Khu resort có không gian nghệ thuật bên hồ lớn nhất Việt Nam do Hội kỷ lục gia Việt Nam và Tổ chức Kỷ lục Việt Nam chứng nhận tháng 6/1017.

Điêu khắc TP HCM: Nỗi buồn ‘Sống trong tưởng tượng’

Điêu khắc TP HCM: Nỗi buồn ‘Sống trong tưởng tượng’

Lúc 17h hôm nay tại Khu du lịch Văn Thánh, triển lãm Điêu khắc TP.HCM lần thứ 4 – 2016 khai mạc với 64 tác phẩm của 50 nhà điêu khắc đang hành nghề tại thành phố phương Nam này.

Hoài Thương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm