5 tác phẩm đoạt giải thưởng Hội Mỹ thuật VN 2008

19/09/2008 08:33 GMT+7 | Văn hoá

Đêm trở gió - điêu khắc đá của tác giả Nguyễn Lưu (Vĩnh Phúc) 

 (TT&VH) - Chiều 18/9, Hội Mỹ thuật tiến hành tổng kết Giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam năm 2008 và công bố các giải thưởng triển lãm khu vực, giải thưởng ngành phê bình mỹ thuật.  
 
Trong năm 2008, đã có hơn 1500 tác phẩm của 1400 tác giả gửi tới tham dự triển lãm mỹ thuật 8 khu vực trên cả nước. Trong đó có gần 1300 tác phẩm đã được trưng bày (một nửa là tác phẩm của hội viên Hội Mỹ thuật).

Đoạt giải thưởng của Hội năm nay gồm có 5 tác phẩm đồng hạng: 1. Minh họa truyện tranh "Đám cưới chuột" của họa sĩ Ngô Mạnh Lân 2. Phù điêu gò nhôm "Nắm cơm ông Ké" của Phan Văn Thăng (TP HCM) 3. Tranh "Khúc ngẫu hứng" của Nguyễn Thiện Đức (Huế) và hai tác phẩm điêu khắc: "Hạnh phúc" của Lương Văn Việt (Hà Nội) và "Đêm trở gió" của Nguyễn Lưu (Vĩnh Phúc)

Hai giải thưởng ngành phê bình thuộc về bài viết "Toàn cảnh lăng Tự Đức của tác giả Đặng Ngọc Trân (Lâm Đồng) và sách "Từ điển họa sĩ Việt Nam" của Nguyễn Quang Việt.

Vũ Lâm

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm