5 họa sĩ Sài Gòn và 8 họa sĩ Hà Nội cùng kết nối

29/10/2016 11:39 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Vào lúc 18h ngày 28/10 tại The Workshop (lầu 2, 27 Ngô Đức Kế, TP.HCM) đã khai mạc triển lãm Kết nối 4, với sự góp mặt của 13 nam họa sĩ.

Họ gồm 5 người đến từ Sài Gòn: Huỳnh Ngọc Châu, Huỳnh Phú Hà, Nguyễn Huy Khôi, Phan Đình Phúc, Nguyễn Quân, và 8 từ Hà Nội: Nguyễn Bảo Toàn, Hà Trí Hiếu, Phạm Thăng Long, Trần Lưu Mỹ, Nguyễn Minh Phước, Vũ Thăng, Trần Đức Sỹ, Nguyễn Tuấn.


Triển lãm của 13 nam họa sĩ

Triển lãm thuộc chuỗi hoạt động “rong ruổi trời Nam” và “chu du đất Bắc” của các họa sĩ hai miền, nối tiếp qua các năm, do các nghệ sĩ Huỳnh Phú Hà và Trần Đức Sỹ điều phối.


Khách vẫn làm việc trong giờ khai mạc triển lãm

Kết nối cũng không phải một nhóm cố định, có tuyên ngôn nghệ thuật thống nhất mà thành phần luôn mở, thay đổi theo từng chương trình. Tác phẩm nghệ thuật của nhóm vì thế khá đa dạng: hội họa, đồ họa, điêu khắc, gốm, sắp đặt…". \


The Workshop là một cà phê, mở cửa ngay cả lúc khai mạc triển lãm

"Phong cách nghệ thuật lại càng khác nhau, mỗi người một kiểu, không ai giống ai! Kết nối 4 có 13 tác giả là 13 tiếng nói khác nhau trong một cuộc tọa đàm văn hóa, hơn là 13 giọng hát trong một dàn đồng ca. Mục đích của triển lãm cũng là để tâm giao - hàn huyên với người yêu nghệ thuật hơn là để quảng bá tác phẩm hay báo cáo thành tựu sáng tác mới”, họa sĩ Nguyễn Quân cho biết.

Điều thú vị là The Workshop là một không gian cà phê, nên buổi khai mạc khách đến xem cùng khách cà phê kết nối với nhau, bình đẳng, không phân biệt.

Một số tác phẩm tại Kết nối 4:


Tác phẩm "Vô đề trắng" (sơn dầu, 100 x 300 cm, 2016) của Nguyễn Quân


Tác phẩm "Những người thả chim" (tổng hợp, 120 x 50 cm x 3 tấm, 2016) của Vũ Thăng


Tác phẩm "Lồng đèn cá 2" (tổng hợp, 100 x 100 cm, 2016) của Huỳnh Phú Hà

Như Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm