45 thùng sách văn học tặng cho huyện đảo Trường Sa

23/07/2012 06:45 GMT+7 | Đọc - Xem

(TT&VH) - Sáng qua (22/7), tại chi nhánh NXB Văn học ở TP.HCM, diễn ra lễ trao tặng sách văn học trị giá hơn 70 triệu đồng cho huyện đảo Trường Sa. Đến dự có nhà văn Nguyễn Quang Sáng, GS-TS Nguyễn Huy Dung và đông đảo các nhà văn, nhà thơ trong nhóm văn chương Hồn Việt. Lần này, số sách gửi tặng gồm tiểu thuyết, truyện ngắn, thơ, lý luận phê bình văn học… được đóng trong 45 thùng.


Nhà văn Nguyễn Quang Thiều (thứ hai từ trái sang) tại lễ trao tặng sách.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn VN đã nhận một thùng sách tượng trưng từ nhà văn Triệu Xuân, Trưởng chi nhánh NXB Văn học tại TP.HCM. Sau đó, 45 thùng sách được chuyển tới UBND huyện Trường Sa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Được biết, nhóm văn chương Hồn Việt thành lập từ năm 2007, đến nay, đã tặng sách văn học cho 144 thư viện, trường học và địa phương trong toàn quốc, trị giá hơn 780 triệu đồng.

Phát biểu tại lễ tặng sách Trường Sa, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều cho biết: “Hội Nhà văn VN đánh giá cao hoạt động ý nghĩa này trong việc xây dựng văn hóa đọc. Gửi sách văn học cho huyện đảo Trường Sa là việc làm hết sức cụ thể, cùng chia sẻ và thể hiện tấm lòng của các nhà văn, nhà thơ đối với nhân dân và bộ đội Trường Sa”.

Đông Phương Hồng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm