40 bức ảnh quý giá về Bác Hồ

22/09/2010 07:06 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Ký ức ngày độc lập đầu tiên - triển lãm giới thiệu bộ sưu tập những hình ảnh chụp những sự kiện chính trị diễn ra chủ yếu tại Hà Nội (trong khoảng thời gian từ ngày 17/8/1945 đến 18/6/1946) khai mạc chiều 21/9 tại nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội.

Đây là bộ sưu tập gồm 203 tấm ảnh trong cuốn album do các nhà nhiếp ảnh của Bộ Tuyên truyền của Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thực hiện. Trong đó có khoảng 40 tấm ảnh có hình Chủ tịch Hồ Chí Minh và phần lớn các bức ảnh này đều không thấy có trong nước do bị hỏng hay mất mát.


Bức ảnh có hình Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Nguồn: Internet)
Cuốn album này vốn là quà tặng của chính quyền ta cho ông Sellon, một đại úy người Pháp làm việc trong Phủ Cao ủy Pháp tại Hà Nội khi đó. Nhiều năm sau khi đã trở thành một sĩ quan cấp tướng, ông Sellon đã trao lại tập album này cho nhà sử học Pháp Philippe Devillers - người đã từng có mặt tại Hà Nội vào thời gian chụp những bức ảnh này và là tác giả của nhiều tác phẩm nổi tiếng về lịch sử VN hiện đại. Mới đây GS Philippe Devillers đã quyết định trao lại tập album này cho GS Phan Huy Lê - Chủ tịch Hội Sử học VN để các đồng nghiệp VN có thể khai thác.

Theo nhà sử học Dương Trung Quốc, đây là một bộ sưu tập ảnh lịch sử quý hiếm, nó góp phần làm phong phú hơn những hiểu biết về những ngày tháng đầu tiên đất nước ta và nhất là thủ đô yêu dấu của chúng ta trải qua những năm tháng sôi động và hào hùng trong và sau Cách mạng tháng Tám 1945. Trưng bày này giúp người xem sống lại những ký ức của những ngày độc lập đầu tiên, 65 năm về trước.

Hoa Chanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm