‘1989’ của Taylor Swift đánh bại Frozen trở thành Album bán chạy nhất năm 2014

03/01/2015 16:33 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - 1989 của Taylor Swift cuối cùng đã trở thành Album bán chạy nhất năm 2014. Chỉ sau 9 tuần phát hành, 1989 đã đánh bại thành tích của album nhạc nền phim hoạt hình Frozen (Nữ hoàng băng giá).

Theo thống kê của Nielsen Music, album 1989 của Swift đã tiêu thụ được 3,66 triệu bản trong thời gian từ ngày 30/12/2013 đến ngày 28/12/2014. Trong khi đó, album nhạc nền phim hoạt hình Frozen đạt 3,53 triệu bản. Trong tuần cuối cùng, tính đến ngày 28/12, album 1989 tiêu thụ được 326.000 bản, trong khi album Frozen chỉ đạt 64.000 bản.

Album 1989 của Taylor Swift.

Đây là lần thứ 2 Swift đạt được danh hiệu này. Hồi năm 2009, album phòng thu thứ 2 của cô là Fearless, đã trở thành Album bán chạy nhất năm với lượng đĩa bán ra đạt 3,22 triệu bản.

Cuộc đua gay cấn như thế này chỉ từng xảy ra 1 lần trước đó là cách đây 20 năm, khi The Sign của ban nhạc Ace of Base là album bán chạy hàng đầu 1994 kể từ khi được tung ra vào ngày 14/5/1994 cho đến tuần cuối cùng của năm. Tuy nhiên sau đó album này đã bị album nhạc nền phim hoạt hình The Lion King (Vua Sư tử) “vượt mặt”, khi đến tuần cuối cùng của năm 1994 phần nhạc nền này đã thu về được 4,93 triệu bản, còn The Sign là 4,92 triệu bản.

Cho đến nay, 1989Frozen là 2 album duy nhất tiêu thụ được hơn 3 triệu bản trong năm 2014. Cách đây 1 năm, không album nào có lượng đĩa bán ra đạt hơn 3 triệu bản. Album bán chạy nhất năm 2013 là The 20/20 Experience của Justin Timberlake, đạt 2,43 triệu bản.

Trong khi đó, ca khúc bán chạy hàng đầu trên mạng là Happy của Pharrell Williams, được tải 6,45 triệu lần. Năm 2013, thành tích này thuộc về ca khúc Blurred Lines của Robin Thicke.

Tuấn Vĩ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm