Thưởng thức nghệ thuật 'Đa văn hóa' của 13 nghệ sĩ trẻ châu Á

11/08/2017 19:00 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Triển lãm nghệ thuật Bold Art với chủ đề Đa văn hóa diễn ra từ 12-17/8 tại Nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội.

Triển lãm giới thiệu tác phẩm của 13 nghệ sĩ trẻ đều dưới 30 tuổi đến từ các quốc gia châu Á - Thái Bình Dương và Trung Đông. Các nghệ sĩ đã kể lại những câu chuyện về xu hướng đa văn hóa tại đất nước của họ bằng ngôn ngữ điêu khắc thông qua các tác phẩm nghệ thuật của mình.

Chú thích ảnh
Các tác phẩm tại triển lãm

Đại diện Việt Nam – nữ nghệ sĩ Lập Phương tham gia chương trình với tác phẩm độc đáo và giàu ý nghĩa mang tên Mẹ tròn con vuông.

Bên cạnh đó, khách tham quan triển lãm còn có cơ hội chiêm ngưỡng mẫu họa tiết Sartorial lấy ý tưởng từ công nghệ và kỹ thuật may mặc, ứng dụng trên chậu rửa đặt bàn Carrilon nằm trong loạt sản phẩm phiên bản nghệ thuật của Kohler.

Bà Angel Yang – đại diện BTC cho biết: “Gần đây, chúng tôi đã chủ động giới thiệu ý tưởng này đến các nước châu Á nói chung và Đông Nam Á nói riêng nhằm mục đích tạo sân chơi bổ ích nơi những nghệ sĩ đầy tài năng có thể tự do thể hiện và thỏa sức sáng tạo.”

Nhà phê bình Nguyễn Đỗ Bảo: Hơi chậm, nhưng bản sắc văn hóa đã được quan tâm!

Nhà phê bình Nguyễn Đỗ Bảo: Hơi chậm, nhưng bản sắc văn hóa đã được quan tâm!

Dù vậy, chỉ thị này cũng chứng tỏ TP Hà Nội đã quan tâm đến bản sắc văn hoá truyền thống của một vùng đất cổ "ngàn năm Văn hiến" mà trong đó các di sản văn hóa không chỉ riêng Hà Nội mà cả Việt Nam nói chung đang mất dần.

Ngọc Tường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm