10 triệu người tải lậu phim 'Biệt đội đánh thuê' đang bị truy lùng

21/09/2014 16:22 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Avi Lerner, chủ tịch hãng phim Millennium kiêm nhà sản xuất phim The Expendables 3 (Biệt đội đánh thuê 3) cho biết ông bị thiệt hại khoảng 250 triệu USD do bộ phim bị phát tán trước khi chính thức ra mắt hồi tháng 7 vừa qua.

Hãng phim hiện đang cố gắng xử lý theo một cách thức khá lạ lùng. Thay vì đưa vụ việc ra tòa, hãng phim cố gắng truy lùng những người đã tải phim trái phép, bằng cách gửi thư cho người tải lậu thông qua các địa chỉ IP (địa chỉ Internet) mà họ để lại khi làm việc này.

Lerner tuyên bố: “Chúng tôi muốn tìm kiếm 10 triệu người đó”. Ông cho biết ý định của hãng phim không chỉ dừng lại ở việc ngăn chặn thiệt hại kinh tế, mà còn muốn nói với những người kia rằng “ăn cắp là không đúng”. “Tôi muốn bảo vệ tài sản của tôi và hàng ngàn người từng tham gia sản xuất bộ phim này” - ông nhấn mạnh. Được biết Lionsgate, công ty phụ trách phân phối The Expendable 3, đã ngăn chặn thành công 6 trang web phát tán phim này.


Nhà sản xuất Avi Lerner: Chúng tôi muốn truy lùng 10 triệu người tải lậu phim

Dù nhiều hãng phim lớn không theo chiến lược này, nhưng một số nhà sản xuất vẫn ngày đêm tìm kiếm những kẻ tải phim trái phép, do thấy nạn vi phạm bản quyền tác động quá lớn tới hoạt động kinh doanh của họ. Ví dụ, nhà sản xuất phim Dallas Buyers Club đã bắt đầu quá trình truy lùng những kẻ tải trộm từ đầu năm nay và khởi kiện hơn 100 người trên khắp nước Mỹ.

Lerner nhấn mạnh rằng tác động mà Expendables 3 phải nhận từ nạn tải lậu lớn hơn nhiều các vụ khác, do bộ phim bị phát tán chỉ vài tuần trước khi chiếu. “Thật là thảm họa khi cảnh sát, tòa án và cả Quốc hội Mỹ không làm bất cứ điều gì để ngăn chặn những kẻ ăn cắp tài sản sáng tạo của các nhà sản xuất” - ông nói.

"Chúng tôi chỉ muốn ngăn chặn điều này" - ông nói - "Chúng tôi muốn cho nhiều người trên thế giới thấy việc tải lậu các bộ phim có thể khiến họ bị trừng phạt." Ông ước tính khoảng 550.000 thư đã được gửi đi kể từ khi hoạt động "trả đũa tải lậu" này bắt đầu vào tuần trước. Millennium hiện có địa chỉ IP của hàng triệu người và ông Lerner cho biết thư sẽ được gửi tới tất cả các địa chỉ này.

Vân Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm