Phát hiện tranh khổ lớn của Van Gogh

11/09/2013 08:31 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Hơn 120 năm sau khi danh họa Hà Lan Vincent Van Gogh (1853-1890) qua đời, một bức tranh phong cảnh của ông mang tên Sunset at Montmajour (Hoàng hôn ở Montmajour), đã được phát hiện và chuẩn bị ra mắt công chúng.

Bức tranh này đã nhiều năm bị “xếp xó” trên một gác mái ở Na Uy vì bị cho là tranh giả. Và giờ đây, sau 2 năm tiến hành thẩm định, Bảo tàng Van Gogh ở Amsterdam (Hà Lan) khẳng định nó chính là tác phẩm của Van Gogh. Đây cũng là phát hiện quan trọng nhất trong lịch sử 40 năm của bảo tàng.

Bức tranh khổ lớn đầu tiên của Van Gogh

Louis Van Tilborgh và Teio Meedendorp, 2 nhà nghiên cứu lâu năm của Bảo tàng Van Gogh đã tham gia thẩm định bức tranh. Họ khẳng định bức tranh này là của Van Gogh, nhờ nghiên cứu, so sánh phong cách, kỹ thuật, màu sơn mà danh họa sử dụng, cùng với phương pháp chụp X-quang và phân tích trên máy tính.

Với kích cỡ 93,3cm x 73,3cm, Sunset at Montmajour thể hiện vẻ đẹp của những cây sồi, cây bụi và bầu trời bằng những nhát cọ dày quen thuộc của Van Gogh. Trong những năm 1990, Bảo tàng Van Gogh từng từ chối tiến hành thẩm định bức tranh, một phần vì trên đó không có chữ ký của nghệ sĩ.

Các chuyên gia bảo tàng cho biết, ngoài những phương pháp thẩm định, họ còn xác thực bức tranh dựa vào những bức thư của Van Gogh. Ông từng mô tả bức tranh này trong một lá thư gửi cho người anh trai tên là Theo và cho biết đã vẽ tranh vào ngày 4/7/1888.

Van Gogh vẽ bức tranh trong thời kỳ ông sống ở Arles, miền Nam nước Pháp, hồi năm 1888. Đây là thời kỳ ông cho ra đời loạt kiệt tác hoa hướng dương, họa phẩm The Yellow House The Bedroom.

“Đây là bức tranh khổ lớn đầu tiên trong sự nghiệp của Van Gogh” – ông Axel Ruger, Giám đốc Bảo tàng Van Gogh nói.

Tác giả không mãn nguyện

Ông Martin Bailey, một chuyên gia về Van Gogh và tác giả cuốn The Sunflowers are Mine: The Story of Van Gogh’s Masterpiece, nói: “Ngay từ đầu, tôi đã nghĩ đây là một tác phẩm đích thực của Van Gogh. Thời gian sống ở Arles là thời kỳ sáng tạo vĩ đại nhất của Van Gogh”.

Bức Sunset at Montmajour của Van Gogh

Do chịu áp lực thời gian bởi mặt trời lặn, Van Gogh đã không hoàn toàn mãn nguyện với thành quả của bức tranh. Viết trong một lá thư, ông bày tỏ “thành quả bức tranh chưa đạt được mức mà tôi mong muốn”. Tuy nhiên, ông không phá bỏ nó.

Họa phẩm này từng nằm trong bộ sưu tập của Theo và năm 1901 người vợ góa của ông là Jo van Gogh-Bonger đã bán tranh cho một nhà buôn người Pháp. Bảo tàng Van Gogh tìm thấy 2 bức thư gửi cho Theo của Van Gogh và nghĩ rằng chúng đề cập tới một họa phẩm khác. Song giờ đây họ đã tin rằng, chúng nói tới bức tranh Sunset at Montmajour.

Chuẩn bị ra mắt công chúng

Sinh thời, thành tựu nghệ thuật của Van Gogh không mấy được ghi nhận. Danh tiếng của Van Gogh chỉ nổi lên nhiều năm sau khi ông tự vẫn ở tuổi 37, sau một thời gian bị bệnh tâm thần. Van Gogh có 3 họa phẩm đắt giá tại các cuộc đấu giá, gồm Sunflowers đạt giá 39,9 triệu USD, Irises: 53,9 triệu USD và Portrait of Dr. Gachet: 82,5 triệu USD.

Trong nhiều thập kỷ, bức tranh đã thuộc về bộ sưu tập của nhà công nghiệp Na Uy Nicolai Mustad. Ông Mustad qua đời vào năm 1970 và bức tranh đã bị nhà ông đưa lên gác mái, sau khi một vị đại sứ Pháp ở Thụy Điển cho rằng nó là tranh rởm.

Sau đó, bức tranh từng được đem bán nhiều lần. Bảo tàng Van Gogh đã từ chối tiết lộ danh tính của nhà sưu tầm hiện nay. Dự kiến bức tranh sẽ ra mắt công chúng từ ngày 24/9 tại Bảo tàng Van Gogh cùng với những tác phẩm xuất sắc nhất của ông. Bảo tàng Van Gogh hiện trưng bày 200 tác phẩm, gồm 140 bức tranh của danh họa Van Gogh.

Việt Lâm (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm