Vì sao Man United cực khó vô địch Premier League?

25/12/2014 10:50 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Lịch sử cho thấy mới có một lần Man United để đội đầu bảng bỏ cách tới 10 điểm vào dịp Giáng sinh như mùa này. Đó là mùa giải 1995-1996.


Man United khó vô địch vào cuối mùa

Sau trận hòa Aston Villa ở vòng 17, ông Van Gaal thừa nhận Man United chưa thể vô địch Premier League mùa này vì họ thiếu cái “chất” của nhà vô địch. Ông dẫn ví dụ của Man City. Họ gặp khó khăn trước Crystal Palace suốt hiệp 1 nhưng cuối cùng vẫn thắng 3-0.

Và ông nhìn nhận tính hiệu quả chính là khác biệt giữa hai đội bóng thành Manchester. Sau đó Chelsea của Mourinho thắng Stoke City 2-0 ở Britannia và đón Giáng sinh trên đỉnh bảng Premier League. Lịch sử đặt ra thách thức cực lớn cho Man United. Trong quá khứ, các đội bóng do Mourinho cầm quân đã 7 lần dẫn đầu giải đấu vào dịp Giáng sinh và lần nào họ cũng vô địch vào cuối mùa.

Có một so sánh khác. Cùng kỳ mùa trước Man United của David Moyes chỉ kém đội dẫn đầu 8 điểm còn United của Van Gaal bây giờ kém đội dẫn đầu 10 điểm. Tuy nhiên với số điểm của mùa trước thì United sẽ kém đội đầu bảng mùa này tới 14 điểm trong khi United của Van Gaal chỉ kém 10 điểm.

Như vậy có thể nói là United của Van Gaal đã làm tốt hơn so với United của David Moyes. Nhưng dù đó là sự thật thì lịch sử còn ghi nhận một sự thật khác là trước nay mới có một lần Man United bị đội đầu bảng bỏ cách xa đến vậy (10 điểm) vào dịp Giáng sinh.

Mùa 1995-1996, United của Alex Ferguson đã lật ngược được khoảng cách ấy vào cuối mùa và nếu còn ôm mộng vô địch thì nhiệm vụ của ông Van Gaal là phải làm được điều tương tự như người tiền nhiệm lừng danh.

Tuy nhiên thống kê của lịch sử không hẳn là điềm xấu cho United. Các fan Quỷ đỏ có thể tìm thấy từ quá khứ những điểm tựa của niềm tin. 8/13 chức vô địch họ giành được dưới thời Alex Ferguson khi họ không chiếm ngôi đầu giải Ngoại hạng vào dịp Giáng sinh.

Thêm một thông kê nữa để hy vọng: Thành tích giành 32 điểm/17 trận của Louis van Gaal hiện nay thậm chí còn tốt hơn cả thành tích giành 31 điểm/18 trận đầu tiên của Sir Alex Ferguson ở mùa giải 1998-1999 nổi tiếng với cú ăn ba huyền thoại.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Thách thức của Man United mùa này là rất đáng kể. Chelsea đầu bảng là tập hợp của những cá tính mạnh mẽ Mourinho, Branislav Ivanovic, John Terry, Nemanja Matic, Diego Costa. Thật khó tin một đội ngũ như thế lại không thể lên ngôi. Dù cho The Blues có xảy chân thì cũng khó tin không kém là Man City lại để United thoải mái băng về đích.

Và ngay cả khi những điều không tưởng này biến thành sự thật thì ai dám tin một đội United đầy những khiếm khuyết ở hàng thủ và những chấn thương bủa vây có tiềm năng để bù đắp số điểm họ đang thiếu hụt so với các đối thủ lớn nhất của họ lúc này?

HT
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm