Vấn đề: Sự ngưng trệ của ý tưởng

25/03/2024 21:37 GMT+7 | Champions League

Bỉ vì không có De Bruyne và Lukaku mà bị Ireland cầm hòa 0-0. Croatia có Modric, Kovacic cũng không thể thắng Tunisia trong 90 phút.Trong khi đó, Đan Mạch đã sử dụng Eriksen, Hojlund, Højbjerg,Paulsen mà vẫn lép vế trước Thụy Sĩ ngay trên sân nhà.

Có thể, đây không phải là toàn bộ những gì chúng ta cần biết về các đội bóng này. Và những màn trình diễn của họ không đại diện cho những gì sẽ xảy ra trên đất Đức sau đây 3 tháng. Hoặc nó cũng trái ngược với kết quả mà tất cả những đội bóng này đạt được ở vòng loại EURO 2024 đối với một số đội.

Chẳng hạn, Bỉ đã bất bại trong bảng đấu có Áo và Đan Mạch cũng chỉ xếp sau Bỉ, Pháp, Anh, Tây Ban Nha về số bàn thắng ghi được ở vòng loại, nơi mà họ đứng đầu bảng đấu của mình với 19 lần làm tung lưới đối thủ. Đội bóng của HLV Tedesco là tập hợp của đội ngũ của nhiều ngôi sao chơi bóng đỉnh cao ở Premier League như Trossard, Doku và nhiều người khác đã thành danh ở khắp châu Âu như Onana, Openda hay Vermeeren hoặc Tielemans, thì việc thiếu vắng Kevin de Bruyne hay Lukaku không nên là một vấn đề.

Nhưng trận hòa trước Ireland đã diễn giải đúng thực trạng của Bỉ, họ quá phụ thuộc vào Lukaku. Trong số 22 bàn thắng ở vòng loại EURO 2024, tiền đạo đang chơi Roma ghi được 14 bàn thắng. 8 bàn còn lại được chia cho những người lại, nhưng không ai vượt quá 2 bàn, thậm chí, Bakayoko chỉ ghi được một bàn. Đây là vấn đề đối với Tedesco trong mục tiêu cạnh tranh ở nước Đức.

Đối với Đan Mạch, việc Rasmus Højlund hoàn toàn bị khắc chế bởi hệ thống phòng ngự của Thụy Sĩ có thể không phải là một bất ngờ nhưng với một hàng tiền vệ được xây dựng dựa trên sự kết hợp giữa những ngôi sao sáng tạo như Eriksen, cứng rắn như Højbjerg, linh hoạt như Delaney và Maehle, mà vẫn bị lép vế trước đối thủ là một sự hạn chế lớn đối với HLV Hjulmand giàu trí tưởng tượng.

Vấn đề: Sự ngưng trệ của ý tưởng - Ảnh 1.

Bỉ đã gặp nhiều khó khăn trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn Ireland khi không có Lukaku

Việc Đan Mạch bị Thụy Sĩ khắc chế hoàn toàn ở trên sân đã đưa chúng ta trở lại với những vấn đề mà đội bóng của những câu chuyện cổ tích Andersen mắc phải tại World Cup 2022, đó chính là thiếu sự sáng tạo và quá một màu trong suốt thời gian dài. Hjulmand đã không có sự thay đổi nào về chiến thuật và cách tiếp cận trận đấu và ngay cả khả năng điều chỉnh trên sân của ông cũng có vấn đề.

Đối với một số đội khác, nó nhiều khả năng lại là quán tính lặp lại và chưa thể thay đổi được sau khoảng thời gian nghỉ ngơi. Croatia, đội bóng hạng 3 World Cup 2022 cực kì chật vật mới giành quyền tới nước Đức vào phút chót, tiếp tục thể hiện hình ảnh đó tại một trận giao hữu mà họ được đánh giá cao hơn rất nhiều.

Những ngôi sao như Modric, Kovacic, Brozovic hay Pasalic hầu như không tạo ra được sự khác biệt nào trước đại diện của châu Phi. Bộ khung đã tạo nên chiến công ở World Cup 2018 đã không thay đổi sau nhiều năm và sự mai một về giá trị chơi bóng ngày càng lớn hơn.

Luka Modric hầu như không còn những đường chuyền sắc sảo trước Tunisia, Kovacic vẫn chơi bóng bền bỉ, nhưng sự sáng tạo đã biến mất. Sức mạnh từ tốc độ và tính trực diện của Brozovic không được thể hiện và rõ ràng là HLV Dalic có rất ít tác động vào đội bóng của ông suốt thời gian qua. 


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm