Valencia chơi khó Barca vụ Guaita

18/04/2013 08:20 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Vicente Guaita không nằm trong nhóm thủ môn hàng đầu thế giới. Được Valencia cho ra mắt trong mùa giải 2008-2009, nhưng Guaita không tìm được chỗ đứng ở sân Mestalla, và chỉ mới nổi bật trong thời gian gần đây.


Valencia hét giá quá cao cho Guaita

Sự thể hiện của Guiata trong những lần có mặt trong khung thành Valencia đã thuyết phục được đội ngũ kỹ thuật của Barca. Một loạt ứng viên được nhắc đến, nhưng trên thực tế GĐTT Andoni Zubizarreta cũng như HLV Tito Vilanova đều chọn Guaita. Narcis Julia, thành viên đội ngũ kỹ thuật và được xem như cánh tay phải của Zubi, đã có nhiều trận thân chinh đến Mestalla để xem Guaita thi đấu.

Trong cuộc họp đầu tiên để vạch kế hoạch cho mùa giải mới, được thực hiện chiều 16/4 (sẽ còn các cuộc thảo luận khác trong tương lai gần), cả Zubi và Tito đều có chung quan điểm về năng lực của Guaita. Đây sẽ là sự thay thế lý tưởng cho Valdes. Ở tuổi 26, đã thể hiện được khả năng và sở hữu những pha phản xạ ấn tượng, thủ môn người Torrent, thuộc xứ Valencia, hứa hẹn sẽ hòa nhập được với môi trường của đội bóng Catalunya.

Tuy nhiên, thách thức lớn đến với Barca, khi Valencia đưa mức phí chuyển nhượng Guaita quá cao. Phía quan chức đội chủ sân Mestalla gửi thông điệp đến Barca: Guaita có giá lên đến 30 triệu euro.

Sau khi Chủ tịch Manuel Llorente bị gây áp lực từ chức, Valencia hiện thuộc về quản lý của nhà nước lẫn ngân hàng Bankia, vốn là chủ nợ chính của CLB. Bên cạnh cuộc khủng hoảng tài chính, việc bị thao túng bởi đối tác ngân hàng biến Valencia thành một con buôn thực sự. Do đó, dưới sự điều hành của Chủ tịch mới Vicente Andreu, Valencia quyết gây khó dễ Barca trong vụ đàm phán về Guaita.

Guaita có tài, nhưng 30 triệu euro rõ ràng là quá lớn với một thủ môn. Ngay đến người đầy hứa hẹn như De Gea cũng chỉ có mức giá trên dưới 20 triệu euro. Hẳn là Chủ tịch Sandro Rosell sẽ không vội vã trong vụ đàm phán, dù tương lai của Valdes vẫn chưa định đoạt rõ ràng (đi ngay mùa hè này, hay chờ hết hạn hợp đồng). Rosell là người đầy tham vọng, và cũng có cách làm việc rất khôn khéo. Trong những năm ngồi ghế Chủ tịch Barca, Rosell luôn khôn ngoan khi mua sắm, và giúp quản lý tốt kinh phí chi tiêu.

Mới đây, khi nói về trường hợp Mats Hummels, Rosell còn khẳng định mức giá dự kiến 27-30 triệu euro đã là quá đắt với Barca. Một trung vệ đẳng cấp mà thế, còn lâu mới có chuyện Rosell và Barca chấp nhận đòi hỏi không tưởng của Valencia về Guaita. Có lẽ, khi chính thức đàm phán, Rosell sẽ hạ con số thương lượng xuống còn 1/3.

Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm