V-League 2014 sau khi V.Ninh Bình rút lui: Rối như canh hẹ!

16/04/2014 05:52 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Theo kế hoạch, 10h sáng nay (16/4), tại Hội trường VFF, VPF sẽ tổ chức cuộc họp nhằm thống nhất lịch thi đấu lượt về Eximbank V-League 2014. Dự kiến vòng 14, vòng đấu đầu tiên của lượt về, sẽ diễn ra vào ngày 26/4/2014.

Vấn đề đáng chú ý hiện nay là CLB V.Ninh Bình đã làm công văn gửi VFF và VPF về việc xin tạm dừng tham gia Eximbank V-League 2014. Trong khi chờ quyết định chính thức về việc này từ phía VFF, VPF sẽ tổ chức buổi họp bàn để thống nhất lịch thi đấu lượt về Eximbank V-League 2014 với thành phần là VFF, VPF và đại diện của 12 đội bóng tham dự Eximbank V-League 2014.

Sau khi V.Ninh Bình chính thức rút lui, nếu chiếu theo điều lệ thì sẽ không có CLB nào phải rớt hạng. Tuy nhiên, BTC vẫn muốn lắng nghe ý kiến của các lãnh đạo CLB về việc có hay không suất xuống hạng ở mùa giải 2014 để từ đây đến hết mùa bóng, chất lượng của giải VĐQG sẽ được đảm bảo theo chiều hướng tích cực.

Không muốn có đội xuống hạng

Khi trao đổi vấn đề này với HLV Nhan Thiện Nhân (HV.An Giang), ông Nhân tỏ ra hoàn toàn không đồng tình với phương án sẽ có một CLB phải rớt hạng như ý kiến của TGĐ VPF Phạm Ngọc Viễn trên Thể thao & Văn hóa số ra ngày hôm qua.

Ông Nhân nói: “BTC không thể đề ra luật ban đầu rồi bây giờ tính đến phương án xé rào. BTC phải đảm bảo tính công bằng cho giải đấu và các thành viên. HV.An Giang tôn trọng luật chơi và yêu cầu BTC cũng phải tôn trọng nó. Chúng tôi không bỏ giải như V.Ninh Bình mà vẫn tham dự giải. Còn nhớ trong quá khứ, BTC đã thấy trường hợp K.Kiên Giang khó cầm cự nổi về tài chính nhưng vẫn cho duy trì CLB. Nhưng cuối cùng, mọi chuyện vỡ lỡ ra đầu mùa giải này thì rối tung cả lên. Có lẽ BTC không muốn bóng đá Việt Nam lại thêm một lần rối rắm”.

Khi được hỏi về việc liệu giải đấu sẽ mất đi tính cạnh tranh do không có suất xuống hạng và CĐV sẽ không đến sân theo dõi các trận đấu, ông Nhân chia sẻ quan điểm: “Tôi nghĩ việc đó là từ ý thức của các CLB. Đội bóng nào đá láo, không tôn trọng khán giả thì BTC đã có điều lệ trong tay, hãy cứ mạnh tay trừng phạt”.

Ông Nhân nói tiếp: “Còn HV.An Giang, lãnh đạo CLB tôn trọng quan điểm làm bóng đá của mình là vì khán giả An Giang. Mỗi trận đấu chúng tôi đều nỗ lực chơi hết sức để thỏa mãn người dân. Nhân dân An Giang gần 20 năm mới được xem các đội bóng mạnh của cả nước về đây đá nên rất háo hức.

Họ tới sân rất đông mỗi khi có đội An Giang đá trên sân nhà. Trong giai đoạn tới chúng tôi sẽ đầu tư nâng cấp đội bóng để tăng sức mạnh, có thể cạnh tranh với nhiều CLB khác. Chủ trương của CLB là đá hay, đá đẹp, hết mình vì màu cờ sắc áo chứ không phải thua lên thua xuống. Chúng tôi đâu muốn cứ thua hoài như thế”.

Vẫn muốn có đội xuống hạng

Trong khi đó, GĐĐH Võ Thành Nhiệm của ĐT.Long An thì chia sẻ: “Tôi nghĩ nhất thiết phải có một CLB xuống hạng để giải đấu thêm phần cạnh tranh. Chúng tôi đầu tư, sắm sửa lực lượng nhưng nếu giải đấu không có đội xuống hạng thì có lẽ đội bóng sẽ thành ngân hàng điểm do cầu thủ mang tâm lý buông xuôi, không muốn cố gắng nữa.

Như thế, CĐV cũng chẳng thèm đến sân để xem bóng đá. Chất lượng của giải đấu vì thế sẽ giảm sút nghiêm trọng. Hơn nữa, V-League còn đến hơn nửa chặng đường nên phải có tính cạnh tranh giữa các CLB. Giải đấu mà không có đội xuống hạng giống giải phong trào lắm”.

Chung quan điểm với ông Nhiệm, ông Cao Văn Chóng, TGĐ CTCP Thể thao - Bóng đá Bình Dương, phát biểu: “Dứt khoát phải có đội xuống hạng để đảm bảo tính cạnh tranh, hấp dẫn của giải. Đẹp nhất là 2 suất xuống hạng (hoặc một suất xuống hạng trực tiếp và một suất play-off). Nếu không có đội xuống hạng, vừa mất tính cạnh tranh vừa không kiểm soát được tiêu cực (dễ dàng buông cho đội khác vô địch mà không gặp trở ngại gì, lúc đó giải VĐQG sẽ không khác giải đấu phong trào).

Còn về chế tài với CLB V.Ninh Bình thì trong thời gian qua V.Ninh Bình quyết tâm chống tiêu cực và có giải pháp khá mạnh nhưng chừng đó chưa đủ. Bản thân CLB có cầu thủ (đặc biệt là với số lượng lớn) tham gia cá cược thì chắc chắn CLB đó phải có trách nhiệm, không thể vô can.

Việc đánh tụt hạng và phạt tiền đã có trong quy chế, bên cạnh đó CLB bỏ giải còn phải bồi thường chi phí tổ chức và các chi phí khác liên quan đến trận đấu. Việc này cần áp dụng triệt để, có thể số tiền sẽ không quá lớn nhưng việc bồi thường này sẽ giúp các lãnh đạo CLB có trách nhiệm hơn trong việc quản lý điều hành đội bóng”.

Có thể sẽ có nhiều ý kiến của các CLB quyết định về việc phải có ít nhất một vé rớt hạng ở mùa giải này (không tính sự cố của V.Ninh Bình), nhưng BTC có thể cũng phải cân nhắc trường hợp của K.Kiên Giang đầu mùa giải năm nay.

Trong trường hợp túng quá hóa liều, HV.An Giang bất tuân điều lệ mà bỏ giải, có thể giải đấu sẽ thêm phần rối ren hơn. Khi đó, vé rớt hạng (nếu vẫn áp dụng) có thể sẽ tiếp tục rơi vào ĐT.Long An theo một cái vòng luẩn quẩn.

Việt Hòa (ghi)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm