Giọng ca ấn tượng của thập niên

25/12/2010 10:44 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - Với cuộc thi Vietnam Idol 2010, đêm 25/12 Uyên Linh hay Mai Hương sẽ trở thành thần tượng âm nhạc? Câu hỏi này giờ đây dường như đã không còn cần thiết nữa, bởi hiện tại họ đã là thần tượng đối với công chúng yêu âm nhạc.

Mùa Giáng sinh năm nay, trong cái se lạnh của tiết trời xen lẫn với những ấm áp của tình thương, làng ca nhạc Việt lại có một tin vui khi xuất hiện một giọng ca làm “điên đảo” giới nghe nhạc, nhất là trên các diễn đàn mạng…

Một thập niên không xuất hiện diva…

Đã lâu lắm rồi, công luận mới có một dịp bàn tán sôi nổi, xôn xao về một giọng ca trẻ và không khí âm nhạc như trở lại thời hoàng kim của nhạc Việt vào cuối những năm 1990, khi chương trình Làn Sóng Xanh ra đời (1997). Thời hoàng kim này cũng có thể nói đó là thời gian mà nhạc Việt xuất hiện những diva Thanh Lam, Hồng Nhung, và sau đó là Mỹ Linh rồi Trần Thu Hà…


Uyên Linh và Mai Hương - hai cơn gió mát lành thổi vào nhạc Việt

Nhưng bước vào thập niên đầu tiên của thế kỷ 21 nhạc Việt bắt đầu tuột dốc, thị trường âm nhạc tuy sôi động nhưng người nghe thì luôn ca thán về chất lượng bài hát, ca sĩ. Có nhiều sự kiện làm rúng động làng nhạc, nhưng rất tiếc đó chỉ là những vụ đạo nhạc, hát nhép, ca từ gây sốc, ca sĩ “lộ hàng” trên sàn diễn, lộ ảnh nóng trên mạng… Khán giả dường như quay lưng với âm nhạc “đương đại”, trở về với những giọng ca, bài hát cách nay khoảng nửa thế kỷ. Đời sống nghệ thuật vẫn nhộn nhịp nhưng thật buồn tẻ.

Suốt một thập niên vừa qua, “tài năng” âm nhạc trẻ mọc lên như nấm sau mưa, trong số đó, khá nhiều người dường như có đủ mọi thứ: sắc đẹp, khán giả, tiền bạc, sự nổi tiếng… chỉ thiếu… giọng hát quyến rũ. Nhiều cuộc thi hát lớn, rầm rộ liên tục quần thảo trên mảnh ruộng âm nhạc được “thâm canh”, người nghe nhạc mỏi mắt chờ một giọng ca hay, nhưng tất cả chỉ để lại sự tiếc nuối và hoài nghi, chán nản.

Uyên Linh và Mai Hương xuất hiện, ngoài khả năng chinh phục của giọng hát, bối cảnh “khô hạn” và sự đợi chờ mòn mỏi những diva mới như trên cũng là một yếu tố làm cho cơn sốt “hiện tượng âm nhạc Uyên Linh” càng sốt hơn.

… và bóng dáng diva đã thật gần

Mai Hương được xem như một điển hình mà rất nhiều người mong muốn cô sẽ là hình mẫu cho ca sĩ nhạc teen. Còn 2-3 năm nữa Mai Hương mới hết tuổi teen, nhưng những gì cô vừa thể hiện đã thật sự chinh phục nhiều người. Cô chưa thật hoàn chỉnh 100%, nhưng tiền đồ tương lai của Mai Hương là rất sáng sủa, đáng để mọi người kỳ vọng. Ngoài tình cảm mà khán giả dành cho một ca sĩ “trẻ tuổi tài cao”, Mai Hương còn được yêu mến bởi sự kỳ vọng cô sẽ như một “thiên sứ”, giành ngôi quán quân trên thị trường âm nhạc để có thể bắt đầu một cuộc cách mạng cho nhạc tuổi teen mà những khán giả trẻ, văn minh, hiện đại đang “mê đắm” với những bản nhạc quá nhiều nhảm nhí.

Còn Uyên Linh, cho đến nay có thể nói cô đã thành công mỹ mãn. Quá nhiều lời khen tặng đặc biệt mà ban giám khảo đã dành cho cô. Nhạc sĩ Quốc Trung thì “ngả mũ” (dù anh không đội mũ), ca sĩ Siu Black thì “nghẹn ngào”, còn MC xinh đẹp Diễm Quỳnh thì “nghẹt thở” và “phát điên”, “bờ vai” “Dũng khùng” thì cho rằng giọng ca đã chinh phục được mọi… giới tính. Trên các diễn đàn mạng, cơn sốt Uyên Linh thật sự đã vượt quá 42 độ C, Uyên Linh chẳng khác một vị “cứu tinh” làm cho tình yêu âm nhạc của nhiều người bùng lên mạnh mẽ sau một thời gian dài ngắc ngư, khắc khoải…

Đã có vài người gắn chữ diva vào cái tên Uyên Linh dù chỉ ở mức độ là “bóng dáng” hoặc phân vân với dấu chấm hỏi.

Mai Hương và Uyên Linh có trở thành diva trong tương lai hay không có lẽ còn là một chặng đường phấn đấu cam go của 2 ca sĩ trẻ này. Trong thể thao có câu: “Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi”, để có được đẳng cấp cần nhiều thứ lắm… Nhưng dẫu sao cũng là niềm vui khi chúng ta thấy được một “bóng dáng”…

Bước đầu chúc mừng cho Mai Hương và Uyên Linh vì họ đã làm nên một hiện tượng âm nhạc (đại chúng) đầu thập niên thứ hai của thế kỷ 21, một vụ “tai tiếng” thật dễ thương. Phải chăng đây là tín hiệu cho việc chấm dứt cơn bĩ cực của nhạc Việt trong 1 thập niên qua?

Uyên Linh – Mai Hương: Giống nhau và khác nhau

Cả Mai Hương và Uyên Linh có những điểm chung: cùng có giọng hát truyền cảm, có thể thể hiện đa dạng về cảm xúc, tiết tấu, thể loại nhạc; cảm thụ tác phẩm mới khá nhanh, khả năng sáng tạo từ những ca khúc đã được “đóng đinh” khá tốt để tạo dấu ấn cho tác phẩm với cá tính của mình. Đó là những tố chất được xem là của hiếm đối với ca sĩ trẻ hiện nay.

Cái khác giữa 2 giọng hát này là: Mai Hương sở hữu một nền tảng kỹ thuật thanh nhạc khá vững vàng, nhưng sự chỉn chu của giọng ca được đào tạo bài bản đôi lúc lại làm giảm đi chất nghệ sĩ phóng khoáng để có thể đi đến tận cùng của cảm xúc. Còn Uyên Linh thì chưa có được nền tảng kỹ thuật thanh nhạc thật sự vững chắc, bù lại giọng ca bẩm sinh của Uyên Linh có nhiều sắc thái cảm xúc lay động lòng người trong từng âm vực nhỏ, có khả năng biểu hiện nhiều cảm xúc phong phú trong từng câu hát, đoạn nhạc ngắn tạo nên “ma lực” cho giọng hát.

Những điều này thể hiện khá rõ khi cả 2 cùng trình diễn bài ca chiến thắng của nhạc sĩ Huy Tuấn trong đêm 18/12 - Cảm ơn tình yêu.

Hữu Trịnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm