U19 Việt Nam đã nhìn ra điểm yếu

14/04/2014 08:59 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Gây ấn tượng tại VCK U19  Đông Nam Á với vị trí á quân rồi giành tấm vé dự VCK châu Á, đó là những dấu ấn đáng kể của U19 Việt Nam. Công đầu thuộc bầu Đức với quyết định thành lập học viện HA.GL Arsenal JMG. Tuy nhiên xét  tổng quan, không đội bóng nào không có điểm yếu và U19 Việt Nam không phải ngoại lệ.

Chính vì thế, yêu cầu bổ sung lực lượng cho đội tuyển U19 Việt Nam là cần thiết và mới đây, ban tuyển chọn VFF đã lên danh sách 16 cầu thủ chơi nổi bật tại VCK U19 quốc gia để giới thiệu cho HLV trưởng Guillaume Graechen. Đó đều là những gương mặt xứng đáng được trao cơ hội thi đấu trong đội hình U19 Việt Nam, tất nhiên là phải phù hợp với lối chơi, sơ đồ chiến thuật và được HLV Guillaume Graechen lựa chọn.

Ở vị trí thủ  môn của U19 Việt Nam, dù Lê Văn Trường đã cho thấy sự chắc chắn nhưng Dương Quang Tuấn (HN T&T) cũng  là sự bổ sung hợp lý. Phản xạ tốt, ra vào hợp lý và bình tĩnh khi đối mặt cầu thủ đối phương trên chấm đá phạt, đó là những điểm mạnh của thủ môn này.

Trong những trận giao hữu vừa qua của U19 Việt Nam tại Anh, Bỉ và Pháp, phòng ngự vẫn bị coi là điểm yếu của U19 Việt Nam dù HLV Guillaume Graechen đã có nhiều thử nghiệm trong số những con người hiện có. Chính vì thế, yêu cầu bổ sung nhân sự cho tuyến thi đấu này là không thừa. Bên cạnh Đông Triều hay Văn Thiết, sự trở lại của Văn Khánh (SLNA) sau sai lầm ở Cup Nutifood đang được chờ đợi.

Sự chắc chắn Văn Khánh trong đội hình SLNA là điều không phải bàn cãi, điều đó sẽ giúp HLV Guilaume Graechen có nhiều sự lựa chọn hơn  bên cạnh phương án cặp trung vệ Đông Triều - Văn Thiết. Tại những trân đấu của VCK giải vô địch U19 châu Á sắp tới, HLV Guillaume Graechen sẽ phải có nhiều sự chọn lựa bởi chấn thương và thẻ phạt là điều không thể tránh khỏi.

Trong khi đó, ở khu vực giữa sân, cặp tiền vệ trung tâm Xuân Trường - Tuấn Anh là lựa chọn lựa số 1 của HLV Guilaume. Tuy nhiên, sự bổ sung không bao giờ thừa  và Văn Đức (SLNA) hay Duy Anh (Khánh Hòa) cũng đáng được xem xét. Duy Anh dù chơi nổi trội nhưng do Khánh Hòa bị loại từ vòng bảng nên khó có cơ sở đầy đủ để đánh giá năng lực cầu thủ này. Văn Đức có lối chơi thông minh, cá tính mạnh mẽ là sự bổ trợ tốt choTuấn Anh bởi Tuấn Anh thể lực không tốt.

Trong sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 của U19 Việt Nam thì Đức Huy, Thanh Tùng, Công Phượng đươc thường xuyên ra sân. Với vai trò tiền vệ trái, Đức Huy chơi xông xáo nhưng thường hụt hơi và tỏ ra không hiệu quả khi đôi phương áp dụng lối chơi rắn. Trùm Tỉnh, Lâm Ti Phông chơi trận hay trận dở. Thế nên,  Quang Hải (Hà Nội T&T), cầu thủ xuất sắc nhất VCK U19 QG 2014 với chân trái cực khéo và lối chơi tinh quái xứng đáng được thử sức mình trong màu áo U19 Việt Nam.

Hàng tiền đạo của U19 Việt Nam được đánh giá là chơi đa dạng và biến hóa. Tuy nhiên, vấn đề tận dụng tốt cơ hội vẫn là bài toán chưa có lời giải chính xác và nếu bổ sung thêm Tuấn Tài (SLNA) thì sẽ gia tăng được sức mạnh và tạo nên sự cạnh tranh vị trí cần thiết. Điểm đặt biệt của Tuấn Tài là khả năng chơi độc lập khá cao. Nếu được chơi cạnh Công Phượng hay Văn Toàn thì cầu thủ của SLNA sẽ có "đất diễn".

Bổ sung như thế nào để tăng làm sức mạnh cho đội tuyển U19 Việt Nam là cần thiết, song lối chơi đẹp mắt như bấy lâu nay của các cầu thủ vẫn cần được phát huy.

Hà Chính
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm