HLV Nguyễn Văn Thịnh nhìn U16 2016, nhớ chuyện U16 năm 2000

21/07/2016 14:52 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Thành công của ĐT U16 Việt Nam ở giải vô địch ĐNA 2016 đang làm cho người hâm mộ Việt Nam ngất ngây. Và nếu giành chức vô địch, các em sẽ vượt qua được thành tích của những đàn anh ở năm 2000 như Văn Quyến, Như Thuật, Minh Đức…

Niềm tin đó càng được nhân lên khi HLV Nguyễn Văn Thịnh (HLV trưởng ĐT U16 Việt Nam năm 2000) cho rằng thế hệ đàn em hôm nay có nhiều thuận lợi hơn trước để làm nên thành công.

Mặc dù đang rất bận rộn với huấn luyện ở đội U15 SLNA sắp thi đấu nhưng HLV Nguyễn Văn Thịnh vẫn dành cho Thể thao & Văn hóa buổi trò chuyện về U16 Việt Nam.

“Trước đây, Việt Nam có rất ít các trung tâm đào tạo bóng đá trẻ. Nhìn quanh chỉ có Thể Công, Nam Định, SLNA, Hải Phòng, Đồng Tháp… Vì thế, việc tuyển chọn VĐV trẻ cho cấp độ ĐT nhìn chung cũng chỉ xoay quanh các địa phương đó.

Nhớ lại để thành lập U16 Việt Nam, anh Thọ (cựu danh thủ Lê Thế Thọ - PV) đã cho xây dựng 2 lớp VĐV gồm ĐT phía Bắc từ Thừa Thiên Huế trở ra do tôi phụ trách và tập luyện ở SLNA. Còn từ Huế trở vào do anh Lộc (HLV Phạm Công Lộc của Đồng Tháp - PV) đứng lớp. Sau một thời gian tập riêng, 2 lớp nhập lại tại Vinh và do tôi phụ trách tuyển chọn cầu thủ thi đấu. Do vậy, trong đội hình U16 Việt Nam lúc đó có cầu thủ của các trung tâm khác ngoài SLNA như Văn Thành (Hải Phòng), Văn Huy (Nam Định), Ánh Cường (Hà Tĩnh)….

Và may mắn cho tôi và các em là được VFF (khi đó là anh Thọ phụ trách) rất quan tâm phát triển bóng đá trẻ Việt Nam nên đã đầu tư rất nhiều cho lớp cầu thủ này. Việc học hành tập luyện của các em rất được chú trọng, chế độ cũng nhận được nhiều hơn. Và hơn nữa nhờ sự quan tâm mà các em được thi đấu tập huấn ở nước ngoài rất nhiều, thi đấu cọ xát với cầu thủ ở các nước như Nhật Bản, Trung Quốc... Vì thế, lứa cầu thủ U16 Việt Nam năm đó gồm Văn Quyến, Như Thuật, Minh Đức, thủ môn Đức Anh… thi đấu rất tốt và giành kết quả xuất sắc như vượt qua cả U16 Trung Quốc.

Tôi nghĩ đó là những cầu thủ xuất sắc nhất trong thời điểm mà các trung tâm bóng đá trẻ ở Việt Nam chưa phát triển. Sau thành công của U16 Việt Nam này, phải mất một thời gian dài thì mới có những đội U xuất sắc tương tự.

Tôi cũng đã xem ĐT U16 Việt Nam hiện nay thi đấu. Tôi nghĩ đây là những cầu thủ tốt nhất của Việt Nam bây giờ. Đó là những cầu thủ được tuyển chọn kỹ ở các Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ xuất sắc trên toàn quốc hiện nay như Viettel, PVF, HAGL,  Hà Nội T&T…

SLNA và Văn Quyến trong mắt HLV Nguyễn Văn Thịnh

SLNA và Văn Quyến trong mắt HLV Nguyễn Văn Thịnh

Là người con xứ Nghệ, HLV Nguyễn Văn Thịnh không giấu được hạnh phúc khi chứng kiến SLNA chơi thăng hoa sau 6 lượt trận vừa qua.





Ở những trung tâm này, việc tuyển chọn cầu thủ được thực hiện ở diện rộng nên chọn lựa được những em tốt nhất ở các vùng miền cả nước. Thêm vào đó chế độ dinh dưỡng, ăn tập chuyên nghiệp nên đã đào tạo được một lứa cầu thủ vừa có kỹ thuật tốt, chiến thuật tốt và quan trọng thể hình cũng rất cao lớn so với bóng đá khu vực.

Tôi biết khi anh Đặng Phương Nam đi tuyển quân cho đội U16 Việt Nam hiện nay đã đi khắp các Trung tâm để chọn những cầu thủ tốt nhất cho ĐT. Chỉ tiếc là trong đội hình hiện nay không có em nào của SLNA (HLV Phương Nam chọn VĐV U16 dựa trên giải U15 toàn quốc, mà ở giải này U15 SLNA vắng mặt ở VCK nên không có cơ hội giới thiệu một số em xuất sắc). Tuy nhiên, qua theo dõi tôi thấy các em thi đấu rất tự tin, tư duy chiến thuật rất tốt. Vì thế, tôi không bất ngờ nếu các em thi đấu và chiến thắng ở trận bán kết. Qua đây tôi cũng chúc các em thành công”.

Cựu tuyển thủ U16 Như Thuật khen ngợi đàn em

HLV Phan Như Thuật cho hay: “Các em U16 Việt Nam được đào tạo ở các Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ tốt nhất Việt Nam hiện nay như Viettel, PVF, HAGL..., mà ở đây điều kiện cho các em rất tốt, bên cạnh phát triển kỹ chiến thuật thì thể lực thể hình cũng phát triển. Và hơn nữa các em ở các Trung tâm đó luôn được thi đấu cọ xát ở nước ngoài nên tăng tích lũy kinh nghiệm. Thời chúng tôi may mắn được đi thi đấu nhiều mới tốt lên được. Nay ở đây chúng tôi gần như chỉ tập chay mà thôi nên cũng gặp nhiều khó khăn. Tôi tin không chỉ U16 Việt Nam này mà sẽ có rất nhiều đội U của Việt Nam sau này sẽ thi đấu thành công”.


Đại Nghĩa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm