VCK U23 châu Á 2018: U23 Việt Nam 'đụng' Hàn Quốc, Australia và Syria

24/10/2017 15:00 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn)- Tránh được Nhật Bản, Thái Lan hay chủ nhà Trung Quốc nhưng kết quả bốc thăm đưa U23 Việt Nam vào bảng D cùng Hàn Quốc, Australia, Syria. Đây là thử thách thực sự cho tân HLV Park Hang Seo và các học trò.

Căn cứ vào thành tích tại VCK U23 châu Á 2016, AFC đã đưa ra nguyên tắc bốc thăm, xếp hạt giống tại VCK U23 châu Á 2018.

Theo đó,  nhóm hạt giống sẽ gồm các đội Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Iraq. Nhóm 2 gồm có Qatar, Jordan, CHDCND Triều Tiền và Australia. Nhóm 3 có Uzbekistan, Syria, Saudi Arabia và Thái Lan. Nhóm 4 có Việt Nam, Oman, Palestine và Malaysia. 

Chú thích ảnh

VCK U23 châu Á 2018 sẽ diễn ra từ 9 đến 27/1/2018 tại 4 thành phố của Trung Quốc.

Bốc thăm vòng bảng U23 châu Á 2018: U23 Việt Nam có thể gặp lại Thái Lan, Hàn Quốc

Bốc thăm vòng bảng U23 châu Á 2018: U23 Việt Nam có thể gặp lại Thái Lan, Hàn Quốc

U23 Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 4 và có thể tái ngộ U23 Thái Lan từ vòng bảng Giải U23 châu Á 2018, lễ bốc thăm diễn ra ngày mai 24/10.

Theo kế hoạch, đội U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo sẽ hội quân vào đầu tháng 12 tới để chuẩn bị cho giải đấu này.

Nhóm các nhóm hạt giống của VCK

Nhóm 1: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Iraq

Nhóm 2: Qatar, Jordan, Triều Tiên, Australia

Nhóm 3: Uzbekistan, Syria, Saudi Arabia, Thái Lan

Nhóm 4: Việt Nam, Oman, Palestine, Malaysia

Lâm Chi

+
Kết quả bốc thăm
16:11 Ngày 24/10/2017

Kết quả bốc thăm

Chú thích ảnh
Kết quả bốc thăm
15:55 Ngày 24/10/2017

Kết quả bốc thăm

Xem trực tiếp tại đây
15:28 Ngày 24/10/2017

Xem trực tiếp tại đây

Lễ bốc thăm chuẩn bị diễn ra
15:19 Ngày 24/10/2017

Lễ bốc thăm chuẩn bị diễn ra

Chú thích ảnh
Xem trực tiếp lễ bốc thăm tại đây
14:58 Ngày 24/10/2017

Xem trực tiếp lễ bốc thăm tại đây

U23 Nhật Bản chính là đương kim vô địch của giải đấu
14:49 Ngày 24/10/2017

U23 Nhật Bản chính là đương kim vô địch của giải đấu

Chú thích ảnh
Các cầu thủ được sinh trong và sau ngày 1/1/1995 sẽ được tham dự giải. Mỗi đội tuyển phải đăng ký tối thiểu 18 cầu thủ và tối đa là 23 người, trong đó tối thiểu có 3 thủ môn.
14:49 Ngày 24/10/2017

Các cầu thủ được sinh trong và sau ngày 1/1/1995 sẽ được tham dự giải. Mỗi đội tuyển phải đăng ký tối thiểu 18 cầu thủ và tối đa là 23 người, trong đó tối thiểu có 3 thủ môn.

Trước khi đến Trung Quốc dự vòng chung kết, U23 Việt Nam sẽ tham gia giải giao hữu quốc tế có tên là M150 Cup 2017 do Liên đoàn bóng đá Thái Lan tổ chức, sẽ diễn từ 9 đến 15/12/2017. Giải đấu với sự góp mặt của 6 đội tham dự gồm U23 Việt Nam, U23 Myanmar, U23 Uzbekistan, U23 CHDCND Triều Tiên, U23 Nhật Bản và chủ nhà U23 Thái Lan.
14:49 Ngày 24/10/2017

Trước khi đến Trung Quốc dự vòng chung kết, U23 Việt Nam sẽ tham gia giải giao hữu quốc tế có tên là M150 Cup 2017 do Liên đoàn bóng đá Thái Lan tổ chức, sẽ diễn từ 9 đến 15/12/2017. Giải đấu với sự góp mặt của 6 đội tham dự gồm U23 Việt Nam, U23 Myanmar, U23 Uzbekistan, U23 CHDCND Triều Tiên, U23 Nhật Bản và chủ nhà U23 Thái Lan.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm