Man City nuôi tham vọng lớn: Sau Jo là Ronaldinho?

04/07/2008 13:50 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Hôm qua, Man City đã ra mắt bản hợp đồng kỷ lục 17 triệu bảng ở mùa giải này, tiền đạo Jô đến từ CSKA Moskva. Trong buổi lễ giới thiệu, anh khẳng định "Thật tuyệt nếu được chơi bóng cùng Ronaldinho tại đây".

Đó không phải một lời nói vu vơ của Jô. Tiền đạo trẻ này hoàn toàn tin tưởng vào khả năng được chơi bóng bên cạnh người đồng hương nổi tiếng. Và Man City cũng thực sự nghiêm túc về vụ theo đuổi tiền đạo của Barcelona. Ở thời điểm hiện tại, có vẻ như HLV Mark Hughes đang chơi canh bạc đầy kiên nhẫn nhưng ngấm ngầm để có thể đưa Ronaldinho về Eastland. Và sự có mặt của Jô còn ý nghĩa của một bước đệm.

Man City - Bệ phóng tìm lại sự nghiệp?

Ronaldinho còn hai năm hợp đồng với Barcelona, song tại mùa giải qua, anh đã trở thành một người thừa ở sân Nou Camp vì tác động của những chấn thương cũng như sa sút phong độ. Chính vì thế, tiền đạo này cũng không còn ở vào thế để có thể làm mình, làm mẩy được nữa. Anh cần phải cân nhắc đâu là nơi mà mình có thể đến để cứu vãn sự nghiệp bởi dẫu sao anh mới 28 tuổi.

Theo Mark Hughes, việc Ronaldinho cố gắng chuyển đến một đội bóng lớn ở thời điểm này là quyết định thiếu sáng suốt. Anh sẽ phải chịu áp lực rất lớn về tinh thần để buộc phải thể hiện mình trong một dàn sao vốn không thua gì chất lượng và lại có phong độ hơn hẳn. Hơn thế nữa, với thể lực sút giảm, chắc chắn Ronaldinho sẽ rất khó khăn trong việc theo kịp trong tập luyện và thi đấu đối với các cầu thủ sung sức khác.

Và như thế, đội bóng hạng trung bình khá như Man City là một bệ phóng hợp lý để tiền đạo này có thể tìm lại phong độ. Tại đây, chắc chắn Ronaldinho sẽ có vị trí chính thức và được thi đấu thường xuyên hơn so với các CLB đại gia khác. Rõ ràng ở trong một môi trường gồm những cầu thủ chất lượng vừa phải như Man City, một cầu thủ nặng nề và mệt mỏi như Ronaldinho sẽ dễ dàng tìm kiếm lại cảm giác bóng hơn để có thể trở lại phong độ đỉnh cao.

Ngoài ra, việc được chơi bóng cùng những người đồng hương sẽ là điều kiện rất tốt đối với Ronaldinho. Giai đoạn tiền đạo này sa sút ở Barcelona cũng là thời điểm mà những người đồng hương của anh không được trọng dụng hoặc lần lượt ra đi. Từ Belletti (sang Chelsea), Edmilson (sang Villarreal), trong khi Sylvinho thì đang mòn đũng quần ở ghế dự bị. Cầu thủ gốc Brazil Giovanni Dos Santos cũng đã bị đẩy sang Tottenham.

Hướng tới châu Á

Đã có Elano, chấp nhận mua Jô với cái giá kỷ lục và giờ đây đang theo đuổi Ronaldinho, Man City có vẻ như rất ưa dùng hàng Brazil. Đó không hẳn là vì triết lý bóng đá của HLV Mark Hughes mà là một kế sách chiến lược của chủ tịch Thaksin trong việc tiếp tục chiếm lĩnh thị trường châu Á.

Chiến lược tiếp cận thị trường châu Á của Thaksin đã có những thay đổi căn bản. Vị chủ tịch người Thái này không cố gắng đưa những cầu thủ Thái sang Man City nữa (thực tế họ cũng không được cấp phép lao động). Mới đây, Man City cũng vừa chấm dứt hợp đồng với hậu vệ Trung Quốc Sun Jihai. Điều này khiến nhiều người cho rằng đội bóng này sẽ mất đi một lượng lớn khán giả Trung Quốc. Thực tế, Sun bây giờ không còn giữ được phong độ và thường xuyên phải ngồi ghế dự bị nên dù có giữ anh lại thì các CĐV Trung Quốc cũng khó có thể chứng kiến cầu thủ này thi đấu tại Premier League.

Chính vì thế, tiêu chí của Thaksin cũng đã thay đổi: Đó là hướng tới một lối chơi đẹp mắt hơn, cống hiến hơn, đúng theo kiểu người châu Á thích. Việc sử dụng các cầu thủ Brazil giàu kỹ thuật và ưa biểu diễn sẽ rất thu hút các khán giả châu lục này. Cho dù đã sa sút phong độ, song Ronaldinho vẫn là một hình mẫu cầu thủ có tác động rất lớn đối với các fan bóng đá châu Á và đội bóng nào có được tiền đạo này vẫn có thể khai thác được những lợi ích khá lớn từ anh.

Man City đang rất nghiêm túc về Ronaldinho. Vì thế nếu mùa hè này, anh có khoác chiếc áo xanh của họ ở Premier League thì cũng đừng ai sốc.
 
Nguyễn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm