Từ Nhược Tuyên - “Nàng Lolita xứ Đài” lột xác

25/10/2010 11:09 GMT+7 | Phim

(TT&VH) - Sau 20 năm thành công trong làng showbiz, Từ Nhược Tuyên đã chứng minh rằng cô không chỉ có một gương mặt đẹp. Là một ca sĩ/diễn viên/nhà soạn ca từ/người dẫn chương trình truyền hình kiêm nhà văn, ở vai trò nào nữ nghệ sĩ 35 tuổi này cũng gây được ấn tượng với công chúng. Sự xuất hiện của cô tại LHP Quốc tế Hawaii (HIFF) lần thứ 30 cũng vậy.

Sinh năm 1975 trong một gia đình không hạnh phúc, nên từ nhỏ Từ Nhược Tuyên đã bộc lộ tính cách mạnh mẽ, cá tính, trái ngược với ngoại hình đầy nữ tính của cô. Khát khao được nổi tiếng và giàu có, Từ Nhược Tuyên không ngại xuất hiện với những hình ảnh bốc lửa để thu hút khán giả. Những bức ảnh nude mà cô chụp vào những năm tuổi 20 từng là đề tài bàn cãi của dư luận. Một thời, người ta gọi cô là Nàng Lolita của xứ Đài.

Nhưng từ một người “hy sinh” thân hình để đổi lấy danh tiếng, Từ Nhược Tuyên đã được coi là nghệ sĩ thực lực với những nỗ lực không ngừng. Cô đã đến với khán giả Việt Nam qua phim Cơn lốc tình yêu với vai Triệu Gia Lạc đáng yêu bên cạnh hai chàng trai của F4: Châu Du Dân và Chu Hiếu Thiên. Năm 2006, Từ Nhược Tuyên tham gia diễn xuất trong Vân thủy dao - bộ phim đoạt giải Phim hay nhất tại LHP Hoa Biểu 2007 và LHP Kim Kê- Bách Hoa 2008.

Thách thức với vai người mẹ

“LHP Quốc tế Hawaii khác hẳn với những LHP mà tôi từng tham dự. LHP này diễn ra tự nhiên và đem lại cảm giác thoải mái chứ không quá trịnh trọng. Các cuộc phỏng vấn và họp báo giống như các cuộc “chat chit” thông thường với bạn cũ. Trong tôi có nửa dòng máu thổ dân Đài Loan và tôi thích mọi việc diễn ra tự nhiên” - Từ Nhược Tuyên nói về cảm giác của mình khi lần đầu tham dự HIFF.


Áp-phích phim The Star and The Sea. Vai diễn bà mẹ cô độc trong phim này là thách thức lớn đối với Từ Nhược Tuyên.

Mặc dù đã có nhiều trải nghiệm với 20 năm trong nghề, nhưng Từ Nhược Tuyên vẫn coi mình là một diễn viên điện ảnh mới vào nghề. “Trong 20 năm qua, tôi đã quay cuồng với quá nhiều việc, như hát, dẫn chương trình truyền hình, viết ca từ, thiết kế quần áo và viết sách mà không thực sự chú tâm tới điện ảnh” - Từ Nhược Tuyên cho biết. “Cho đến năm 2006 khi tham gia phim Vân thủy dao tôi mới bắt đầu nhận ra rằng một diễn viên là như thế nào và cách lột tả một nhân vật ra sao. Tôi thực sự muốn chú tâm tới điện ảnh và giờ đây tôi đã sẵn sàng cho công việc này”.


Trong 3 bộ phim mà cô thủ vai chính được trình chiếu tại HIFF, gồm Fire Of Conscience, The Star And The SeaHot Summer Days thì The Star And The Sea là dự án điện ảnh đem lại cho cô nhiều thách thức nhất. Tác phẩm điện ảnh này kể về thời thơ ấu khốn khó của nhà soạn nhạc Trung Quốc Tinh Hải (1905-1945) trong một gia đình đánh cá ở Macao và những vất vả cực khổ mà mẹ ông đã phải trải qua để nuôi con khôn lớn. “Lột tả chân dung người mẹ trong phim quả là một thách thức lớn đối với một phụ nữ vẫn còn độc thân như tôi, đặc biệt là chân dung phụ nữ cách đây 100 năm”- cô chia sẻ.

Và để hiểu được về thời kỳ này, Từ Nhược Tuyên đã phải xem nhiều bộ phim cũ. Cô còn dành thời gian hơn bên mẹ mình và cố gắng nắm bắt được đặc tính của một người mẹ. “Tôi thích thách thức mình với những vai diễn khác nhau bởi nhờ vậy mà tôi trưởng thành hơn”.

Hôn nhân là do số mệnh

Chỉ riêng năm ngoái, khán giả đã được xem 4 phim do cô thủ vai chính. “Phương châm của tôi là làm việc cho đến khi ngất xỉu. Tôi thích đóng phim và không bao giờ cảm thấy mệt khi trao đổi các ý tưởng với các bậc thầy điện ảnh.

Là người ham công tiếc việc nên dù đã 35 tuổi nhưng Từ Nhược Tuyên chưa có ý định kết hôn. “Giờ đây tôi lý trí hơn trong chuyện tình cảm. Không giống với nhân vật Wasabi trong phim Hot Summer Days, tôi không cố ép mình vào một mối quan hệ. Hôn nhân là do số mệnh chứ không thể cố được” - nữ diễn viên bộc bạch.

Việt Lâm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm