Vấn đề của Olympics London 2012: Đối mặt với ô nhiễm bởi sương mù

26/07/2012 15:19 GMT+7 | Olympic 2012

(TT&VH)- Hôm thứ Tư, các chuyên gia sức khỏe đã đưa ra lời cảnh báo về mức độ nguy hại của tầng ô zôn từ nhiệt độ cao đi kèm với gió đông có thể ảnh hưởng tới khả năng thi đấu của các VĐV. Theo đó, bầu không khí có thể sẽ bị ô nhiễm khiến cho các VĐV không có được thể trạng tốt nhất.

Những chuyên gia này cũng cho biết sương mù mùa hè có thể gây ra các bệnh về đường hồ hấp, khiến các VĐV khó thở đặc biệt đối với những môn thể thao cần sức bền như chạy marathon, đua xe đạp, chèo  thuyền…



Ảnh: Sương mù mùa hè có thể gây ra các bệnh về đường hô hấp
- Ảnh: Getty

"Các VĐV rất bị ảnh hưởng xấu bởi các tác động thiên nhiên, đặc biệt là với tầng khí quyển đang ngày một bị ô nhiễm này. Họ phải thở với một lực không khí cao hơn người bình thường, vì vậy mức độ tổn thương cũng dễ hơn,” ông Gary Fuller, một chuyên gia về kiểm định không khí tại trường Cao đẳng King Collecge London cho biết. “Tôi e rằng những màn thi đấu của họ sẽ bị ảnh hưởng không kém bởi sương mù”. Ông tiếp tục .

Sương mù là nguồn ô nhiễm chính gây quan tâm thời gian gần đây. Nó được hình thành khi ánh sáng mặt trời tạo ra các phản ứng với ô xy trong không khí và khí thải như nitrogen dioxide phát ra bởi xe cộ và các quá trình công nghiệp sản xuất. Sự kết hợp của ánh nắng mặt trời và sự tuần hoàn của không khí trong phạm vi miền nam nước Anh và phần lục địa trong nhiều ngày làm cho nó có khả năng tăng nồng độ lên cao hơn toàn London.

Cục môi trường thực phẩm và Nông thôn (Defra) xác định mức độ ô nhiễm của đợt sương mù này trên thang điểm 1-10, từ thấp lên cao dựa theo nồng độ ô zôn trên mặt đất, nitrogen dioxide, sulpher dioxide và các hạt bụi rất nhỏ từ than dầu gọi tắt là PM10s và PM2.5s.

Dự báo mức độ ô nhiễm ở làng Olympic 2 ngày qua ở vào mức 6. Nếu cao lên tới 7, Defra sẽ phải ban hành một cảnh cáo về sương mù, tư vấn cho mọi người cách phòng tránh những cơn đau mắt, ho, đau họng để xem xét giảm tải những công việc thể chất đặc biệt là ngoài trời.

“Đáng tiếc rằng, sẽ có một cơn bão sương mù trong tuần này đi kèm với những ngày nắng gay gắt, ít gió. Cùng với đó, tình trạng ùn tắc giao thông cũng có thể xảy ra trong các tuyến đường trọng điểm bắt đầu từ thứ Tư,” Simon Birkett, thuộc nhóm Chiến dịch không khí sạch tại London phát biểu.

Văn phòng Met dự đoán nhiệt độ tại London có thể lên tới 30-31 độ những ngày sắp tới, sau đó giảm dần xuống 28 độ C rồi 25-26 vào thứ Sáu tới. Báo cáo cũng cho biết, gió Bắc Âu sẽ thổi cho tới tận thứ Sáu. Mối quan tâm lớn đầu tiên sẽ bắt đầu vào thứ Bảy tới khi đội GB đang mong chờ sự tỏa sáng của cua rơ Mark Cavendish tại môn đua xe đạp để có được  huy chương vàng đầu tiên tạị nội dung 250km. Lúc đó, mức độ ô zôn sẽ lên cao nhất vào khoảng giữa trưa.

Vào cuối tuần, một chút gió lạnh có thể sẽ đem lại không khí trong lành hơn cho Olympics. Các trận bóng đá diễn ra trong khuôn khổ những thành phố khác với mức độ ô nhiễm sương mù thấp hơn.

Yến Nhi


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm