Valencia thắng 4/5 trận: Hồi sinh với HLV từng đến Việt Nam

23/12/2012 15:09 GMT+7 | Valencia

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu quyết định chia tay HLV tài ba Unai Emery và bổ nhiệm Mauricio Pellegrino là một sai lầm tai hại của chủ tịch Manuel Llorente, khiến Valencia từ một đội bóng luôn có vé dự Cúp châu Âu lún sâu vào khủng hoảng thì lựa chọn sa thải Pellegrino và thay thế bằng Valverde của GĐTT Braulio Vazquez lại là một giải pháp chữa cháy khôn ngoan.

Valencia đang hồi sinh cùng HLV Ernesto Valverde.

Sau hai thất bại thảm hại 0-4 trước Malaga và 2-5 trước Sociedad, Valencia đã loạn. Các cổ động viên đã bao vây bên ngoài sân Mestalla để hô khẩu hiệu chống chủ tịch Llorente cũng như các cầu thủ: “Cút đi Llorente”, “lũ cầu thủ ăn hại”, “các người không xứng đáng”… Họ còn ném pháo sáng vào cổng vào khu V.I.P trên sân Mestalla. Các CĐV còn kéo nhau tới sân tập Paterna và yêu cầu được nói chuyện với các cầu thủ.

Để xoa dịu sự giận dữ của khán giả, Llorente buộc phải ký quyết định đuổi việc Pellegrino. Ernesto Valverde là một lựa chọn thay thế an toàn bởi HLV 48 tuổi rất am hiểu Liga sau quãng thời gian dẫn dắt Bilbao, Espanyol, Villarreal. Valverde cũng là HLV biết cách chiến thắng khi từng giành á quân UEFA Cup và 3 lần vô địch Hy Lạp cùng Olympiakos (từng cùng Olympiakos đến Việt Nam đá giao hữu năm 2009).

Chỉ là giải pháp chữa cháy nhưng Valverde lại mang đến thành công vượt xa mong đợi. Chỉ vài giờ sau khi được bổ nhiệm, ông cùng “Los Che” lên đường tới Pháp thi đấu với Lille, nơi đội bóng của ông thắng 1-0 và đoạt vé vào vòng knock-out Champions League. Tiếp đến là 2 chiến thắng trước cùng đối thủ Osasuna ở Liga và Cúp Nhà Vua. Valencia để thua Vallecano ở vòng trước nhưng đêm thứ Sáu đã đánh bại Getafe 4-2. Đội trưởng Soldado vẫn đóng vai trò đầu tàu với bàn mở tỷ số ngay phút thứ 1, góp phần hạ đối thủ trực tiếp trong cuộc đua tranh vé Champions League.

Có một điều khiến Valverde vẫn lấn cấn là ông chỉ được ký một bản hợp đồng thời vụ đáo hạn vào tháng 6/2013. Có lẽ đã tới lúc đội bóng xứ Castellon nên nhìn nhận đúng năng lực của HLV 48 tuổi và không còn xem ông như một giải pháp tình thế. Một bản hợp đồng dài hạn sẽ giúp Valverde chuyên tâm vào công việc của mình, giúp “bầy dơi” chiến đấu cho mục tiêu tốp 4 và chơi tốt trong các trận knock-out Champions League với PSG.

H. Trinh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm