UEFA mở kiện Croatia vì vụ ném pháo sáng

19/06/2016 09:46 GMT+7 | Euro 2020

(Thethaovanhoa.vn) – UEFA đã chính thức mở kiện với Liên đoàn bóng đá Croatia vì để các CĐV gây rối trong trận đấu tại Saint-Etienne ngày hôm qua.

Trận đấu giữa Croatia và CH Czech đã phải tạm dừng vài phút sau khi pháo sáng đã được các CĐV Croatia ném xuống sân. Sau đó, họ còn xô xát lẫn nhau trên khán đài dù cho các cầu thủ phía dưới hết lời kêu gọi sự bình tĩnh.

UEFA cho biết lời cáo buộc liên quan đến hành vi phân biệt chủng tộc, làm mất trật tự đám đông, ném vật phẩm xuống sân và cuối cùng là đốt pháo sáng.


CĐV Croatia ném pháo sáng xuống sân

Thậm chí, sau trận đấu, HLV đội tuyển Croatia Ante Cacic còn lên án hành động của các CĐV nhà là “khủng bố thể thao”, làm hủy hoại trận đấu.

Đây là lần thứ 2 các CĐV Croatia bị cáo buộc ở EURO lần này. Trước đó, UEFA cũng cảnh báo Liên đoàn họ vì để CĐV đốt pháo sáng và chạy xuống sân ăn mừng bàn thắng cùng cầu thủ trong chiến thắng 1-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ hôm Chủ nhật tuần trước. Vụ việc đó sẽ chính thức được phán xét vào ngày 21/7 tới.

Trong suốt quá trình diễn ra vòng loại, CĐV Croatia từng bị những cáo buộc liên quan đến hành vi phân biệt chủng tộc và gây rối đám đông bao gồm cả đốt lẫn ném pháo sáng ở trận gặp đội tuyển Italy. Cuối cùng, họ bị UEFA trừ 1 điểm.


CĐV Thổ Nhĩ Kỳ đốt pháo ở trận gặp TBN

Không chỉ Croatia bị khởi tố, Thổ Nhĩ Kỳ cũng bị UEFA cảnh báo vì để CĐV chạy xuống sân trong trận thua Tây Ban Nha 0-3 ở Nice hôm thứ Sáu vừa rồi.

Ban hội thẩm kỷ luật UEFA sẽ xem lại một lần nữa những sai phạm của CĐV cả hai đội tuyển vào thứ Hai tới.

Đầu tuần vừa qua, Nga đã bị phạt 150 nghìn euro và hưởng án treo loại khỏi giải từ UEFA vì để CĐV gây rối trong trận đấu với tuyển Anh tại Marseille.

Hữu Nam
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm