Trung Quốc sẽ làm thay đổi thế giới từ Olympic

25/08/2008 15:30 GMT+7 | Olympic 2008

(TT&VH Online) - Trong một bài bình luận nhan đề “Trung Quốc và các anh hùng thể thao của họ làm thế giới phải im tiếng”, tờ báo điện tử hàng đầu của Tây Ban Nha ABC.es đã ca ngợi sự lớn mạnh toàn diện của đất nước đông dân nhất hành tinh, trong đó có lĩnh vực thể thao, thể hiện qua Olympic Bắc Kinh 2008.
 
Màn đốt pháo hoa rực rỡ trong đêm bế mạc Olympic Bắc Kinh 2008
 
Bài báo viết: “Trung Quốc, một đất nước sau khi thoát khỏi nghèo đói bằng sự phát triển kinh tế trong 30 năm qua, đã chứng tỏ trước thế giới là một cường quốc mới. Trên lĩnh vực thể thao, Trung Quốc đã đánh bại Hoa Kỳ khi giành tới 56 huy chương vàng, cao hơn rất nhiều 36 tấm huy chương của Mỹ... Tuy nhiên, điều đáng chú ý hơn là đất nước Trung Quốc của những thành tựu, sự hiện đại và phát triển đang chuyển mình trong một cuộc cách mạng thực sự về xã hội và kinh tế vẫn tiếp tục nằm dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản...”.

Tờ ABC.es nhận xét “Các vận động viên và chính phủ Trung Quốc đã làm cho những người chỉ trích Trung Quốc (vi phạm nhân quyền và thiếu dân chủ) đã phải im miệng, bởi vì các vận động viên chủ nhà đã thiết lập 85 kỷ lục Olympic, trong khi chính quyền đã tổ chức một Thế vận hội được coi là tốt nhất từ trước tới nay”.
Sau khi trích phát biểu của Chủ tịch Uỷ ban Olympic Quốc tế, Jacques Rogge rằng “Olympic Bắc Kinh được xếp hạng ở vị trí rất cao và điều đó sẽ là một thách thức đối với Luân Đôn và các Thế vận hội tiếp theo”, tờ báo điện tử hàng đầu của Tây Ban Nha nhấn mạnh: “Pháo sáng đã tắt, các tràng vỗ tay đã im và các huy chương đã được phân chia, các vận động viên đã trở về nhà và Bắc Kinh sẽ trở lại nhịp điệu thường ngày. Lúc đầu, có vẻ như Thế vận hội sẽ làm thay đổi Trung Quốc và làm cho đất nước này tiến gần hơn tới dân chủ và bảo vệ tự do. Tuy nhiên, sức nặng ngày càng lớn của Trung Quốc trên trường quốc tế - thể hiện qua Olympic Bắc Kinh, đang làm thay đổi những khái niệm và cộng đồng quốc tế cần phải làm quen không chỉ với sự tăng trưởng kinh tế của người khổng lồ châu Á, mà cả với chế độ chính trị của họ. Thế vận hội không làm thay đổi Trung Quốc, mà Trung Quốc sẽ làm thay đổi thế giới bắt nguồn từ Olympic”.
Khang Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm