SEA Games 2011 lại có vấn đề về an ninh

11/11/2011 19:00 GMT+7 | SEA Games 26

(TT&VH Online) – Hết chuyện trung tâm báo chí thiếu trang thiết bị đến chuyện một số cầu thủ và quan chức của các ĐT bóng đá bị nghi là ngộ độc thức ăn, SEA Games 2011 ở Indonesia lại có thêm “điềm trừ” mới là vấn đề an ninh. 


SEA Games 2011 có nhiều điều bất cập

Hãng tin Reuters cho biết tất cả mọi người đang có mặt ở Palembang tỏ ra quan ngại về vấn đề an ninh khi đỗ xe xung quanh các khu vực Jakabaring, Kilkenny trong thời gian diễn ra SEA Games 2011 vì khu vực này cách khá xa SVĐ.

Anh Dodi, một người dân sống ở Palembang, cho biết trong thời gian diễn ra trận đấu trên sân Club Sriwjaya Jakabaring, nhiều xe máy đã bị kẻ trộm lấy mất khi đỗ trong sân vận động này. Anh này bảo bây giờ vấn đề an ninh lại càng đáng ngại vì trong thời gian diễn ra SEA Games 2011, BTC SEA Games yêu cầu mọi người đỗ xe bên ngoài SVĐ. Đỗ xe trong sân mà còn bị mất trộm huống hồ đỗ bên ngoài thì nguy cơ bị mất cắp càng cao.

Để tăng cường an ninh cho SEA Games 2011, BTC giải đã tăng cường thắt chặt an ninh ngay từ lễ khai mạc SEA Games diễn ra ở SVĐ chính trong khu liên hợp thể thao của thành phố Palembang, thủ phủ của tỉnh Nam Sumatra (Indonesia). Theo đó, tất cả mọi người đi vào cổng chính của SVĐ trong khu liên hợp thể thao ở Palembang đều phải xuất trình thẻ căn cước. Ban tổ chức cũng sử dụng thiết bị dò tìm kim loại để phát hiện xem có ai mang những chất cấm vào sân hay không. Các thiết bị chiếu chụp bằng X-quang cũng được sử dụng để kiểm tra, phát hiện các loại hàng cấm hoặc chất cấm (nếu có) được mang vào sân.

Cũng chính vì lí do an ninh mà lễ khai mạc SEA Games đã phải dời sang tối ngày 11/11/2011. Mặc dù có nhiều điều bất cập như vậy nhưng BTC SEA Games 26 vẫn tự hào về những gì họ làm trong lễ khai mạc. 5 màn bắn pháo hoa mà tác giả của ý tưởng này cũng chính là người đã đạo diễn màn bắn pháo hoa tại World Cup 1994 ở Mỹ và TVH mùa Hè 2008 ở Bắc Kinh. Lễ khai mạc SEA Games cũng có sự góp mặt của 3000 vũ công trình diễn bên cạnh các ca sỹ trong đó có ngôi sao nhạc pop của Indonesia Agnes Monica. Họ hát vang bài ca của SEA Games năm nay nhan đề “Together, we’ll shine” (Chúng ta cùng nhau tỏa sáng).

HT (Tổng hợp)




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm