Quý Phước xứng danh "rái cá"

16/11/2011 19:54 GMT+7 | SEA Games 26

Hoàng Quý Phước vừa xuất sắc giành HCV nội dung 100m tự do nam, phá kỷ lục quốc gia và đem về HCV thứ hai cho bơi Việt Nam.

“Rái cá” Quý Phước giành HCV thứ hai

Quý Phước đã phá kỷ lục quốc gia nội dung 100m tự do nam

Cung thể thao dưới nước Jakabaring ở Palembang lại dậy sóng khi “rái cá sông Hàn” Hoàng Quý Phước bước vào nội dung bơi 100m tự do nam. Xuất phát ở đường bơi số 4, Quý Phước gặp phải sự cạnh tranh quyết liệt của Yeo Kai Quan (Singapore) và Triady Fauzi (Indonesia). Nhưng với sự sung mãn của tuổi 18, Quý Phước đã băng băng về đích với thời gian 50 giây 79, đánh bại hai đối thủ trên có thành tích lần lượt là 50 giây 98 và 51 giây 36.

Điều đáng khâm phục hơn, đây là tấm HCV cá nhân thứ hai của Quý Phước, qua đó giúp bơi Việt Nam lần đầu tiên đoạt tới 2 HCV tại một kỳ SEA Games. Mặc dù thành tích 50 giây 79 của Quý Phước chưa vượt qua chuẩn B Olympic (50 giây 53), nhưng Quý Phước vẫn có thể tự hào với nỗ lực của mình.

Quý Phước (thứ 2 từ phải sang)

Quý Phước (thứ 2 từ phải sang)

Hoàng Quý Phước chính là VĐV đầu tiên của Việt Nam đoạt vé chính thức dự Olympic sau khi đạt thành tích 53 giây 56 ở nội dung 100m bướm (chuẩn B 54 giây 19), lập tại giải bơi Malaysia mở rộng năm nay. Như vậy, Hoàng Quý Phước đã có 2 HCV và 1 HCĐ tại SEA Games 26.

Ngày thi đấu 16/11 khép lại với tấm HCB của Nguyễn Thị Ánh Viên ở nội dung 100m ngửa nữ. Ánh Viên không được đánh giá cao trước thềm SEA Games 26 bởi mới 15 tuổi và lần đầu tham dự đấu trường này. Nhưng càng thi đấu, cô gái đoàn Quân đội càng thể hiện sự tiến bộ vượt bậc.

Trong nội dung 100m ngửa nữ tối nay, Ánh Viên đã thi đấu ngang ngửa với nữ “kình ngư” Tao Li (Singapore), người đang nằm trong nhóm VĐV giành nhiều huy chương nhất SEA Games 26 (7 HCV, 1 HCĐ), để cán đích thứ hai với thời gian 1 phút 03 giây 68. Với kết quả này, Ánh Viên đã có 2 HCB cá nhân (trước đó là nội dung 400m hỗn hợp cá nhân), một thành tích đầy ấn tượng ở lần đầu góp mặt.

Tính đến thời điểm này, ĐT bơi Việt Nam đã giành tổng cộng 2 HCV, 2 HCB và 2 HCĐ.

Theo Bongda+

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm