Những cái nhất của các tuyển thủ U23 VN tại SEA Games 26

24/11/2011 11:40 GMT+7 | SEA Games 26

(TT&VH) - Cầu thủ xuất sắc nhất: Phạm Thành Lương (19)

Phạm Thành Lương là sự lựa chọn không thể chối cãi cho đề cử này, bởi tuy không thể cùng U23 VN đạt được kết quả thi đấu cao nhất ở SEA Games 26, nhưng những nỗ lực và cống hiến không biết mệt mỏi của Thành Lương có thể thuyết phục ngay cả những khán giả khó tính nhất. Cách đây 2 năm, khi HLV Henrique Calisto quyết định trao băng đội trưởng U23 VN cho Thành Lương ở SEA Games 25, có một số người đã lo ngại vì ở Thành Lương dường như không nhiều tố chất thủ lĩnh như một cầu thủ đội trưởng cần phải có.


Thành Lương (19), điểm sáng hiếm hoi trong một giải đấu thất bại của U23 VN. Ảnh: Quốc Khánh

Đúng là trên sân Thành Lương không phải là mẫu cầu thủ có cá tính rất mạnh, buộc lối chơi của toàn đội phải xoay quanh mình nhưng Lương lại là cầu thủ có sức ảnh hưởng lớn nhất và chỉ nhìn vào sự nỗ lực của Lương thì cũng đủ để làm động lực cho toàn đội. Ở SEA Games 26, Thành Lương chỉ ngồi dự bị ở trận gặp U23 Lào, và chỉ vắng Lương đúng một hiệp đấu nhưng thế trận tấn công của U23 VN đã rất rối rắm và mờ nhạt.

Và việc Thành Lương vẫn ra sân với cái đầu quấn băng trắng toát cùng 9 mũi khâu ở trận tranh HCĐ với U23 Myanmar thực sự có thể nói thay tất cả, khi mà Lương đã nén đau và thậm chí bất chấp cả tương lai của mình để hy vọng sẽ giúp U23 VN gỡ gạc lại chiếc HCĐ. Một cầu thủ như Thành Lương, nếu chỉ xét thuần túy dưới góc độ ý thức trách nhiệm thì cũng thừa xứng đáng để là cầu thủ xuất sắc nhất, điểm sáng duy nhất của U23 VN ở kỳ SEA Games 26 đầy thảm họa.

Cầu thủ gây thất vọng nhất: Lê Văn Thắng (9)

Được ưu ái đá chính trong cả 7 trận đấu của U23 VN ở SEA Games 26 nhưng trận nào Văn Thắng cũng gây thất vọng, cho dù thi đấu ở vị trí tiền đạo cắm, tiền vệ hay đá cánh. Những pha xử lý bóng của Văn Thắng luôn rất không hợp lý và người ta không thể nhận ra nổi một cầu thủ đa năng, từng được HLV Phan Thanh Hùng hết lời ca ngợi và đánh giá rất cao. Tại SEA Games 26, Văn Thắng cũng có 2 bàn thắng vào lưới U23 Brunei và U23 Lào nhưng các pha lập công của Văn Thắng gần như đều không có ý nghĩa và cũng không được ngợi ca.

Cầu thủ triển vọng nhất: Nguyễn Văn Quyết (12)

Với 5 bàn thắng ghi được, Văn Quyết là cây săn bàn số một của U23 VN tại SEA Games 26. Sinh năm 1991, Văn Quyết là một trong những cầu thủ trẻ nhất của U23 VN tại SEA Games 26, nhưng tiền vệ đang khoác áo HN.T&T đã sớm khẳng định được chỗ đứng vững chắc của mình ở ĐTVN cũng như ĐT U23 VN trong vòng gần một năm nay. Nếu ở kỳ SEA Games năm nay, Văn Quyết chỉ cần thể hiện phong độ như đã có với HN .T&T ở mùa bóng vừa qua thì có thể cầu thủ này còn đóng góp được nhiều hơn nữa cho ĐT U23 VN. Tuy nhiên, năm nay mới 20 tuổi và còn có thể tham dự SEA Games 27 năm 2013 tại Myanmar, Văn Quyết vẫn còn cơ hội làm lại để “báo thù” cho một kỳ SEA Games thảm bại.

Hoàng Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm