Ngày thi đấu thứ nhất: TDDC mang về HCV thứ 6 cho Việt Nam, Vũ Thị Hương chỉ giành HCĐ

12/11/2011 10:30 GMT+7 | SEA Games 26

(TT&VH Online) - Ở ngày thi đấu chính thức đầu tiên của SEA Games 26 sau lễ khai mạc, Đoàn Thể thao Việt Nam đã giành được 6 HCV ở các môn Canoeing, Karatedo, Taekwondo, và TDDC.

* Canoeing có vàng ngày thứ 2

Trên đường đua ở hồ Cipule, ở nội dung K2 500m nữ, cặp Nguyễn Thị Mai – Kiều Thị Hảo đã cán đích đầu tiên. Với thành tích 1’53’’26, cặp đôi của Việt Nam đã xuất sắc vượt qua đối thủ Singapore trong tích tắc để đăng quang ngôi số 1. Ngoài ra, Nguyễn Thị Duyên đã giành HCĐ nội dung 500m K1. 

Chứng kiến các học trò chiến thắng sau ngày 11/11 thất bại, HLV Nguyễn Văn Thắng đã không giấu được sự vui mừng. Ông Thắng đã xúc động cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng trước nỗ lực tuyệt vời của Mai và Hảo. Các em đã thi đấu xuất sắc để cán đích đầu tiên trước đối thủ bám đuổi rất sát”.


Cặp Nguyễn Thị Mai – Kiều Thị Hảo giành HCV cho Canoeing VN - Ảnh H.T

Ngày 13/11, đội tuyển Canoeing Việt Nam tiếp tục tranh tài và cơ hội vẫn đang để ngỏ cho thầy trò HLV Nguyễn Văn Thắng. 

* Taekwondo đón tin vui

Môn Taekwondo cũng đã lập công trong ngày 12/11 khi cặp võ sĩ Nguyễn Đình Toàn – Nguyễn Minh Tú giành HCV nội dung quyền đôi nam – nữ. Thắng tuyệt đối với số điểm 8.13, Đình Toàn – Minh Tú đã vượt qua các võ sĩ Philippines để giành “vàng” cho đội nhà.


Nguyễn Đình Toàn – Nguyễn Minh Tú giành HCV - Ảnh H.T

Ở nội dung quyền đơn nam,  Đình Toàn lỡ mất cơ hội giành HCV khi anh chỉ về nhì sau khi thua đối thủ người Indonesia.

* Karatedo trắng tay các nội dung quyền cá nhân nam, nữ

Ở môn Karatedo, các VĐV đang thi đấu ở nhà thi đấu trong nhà trong khu liên hợp thể thao Bung Karno và theo PV TT&VH Online đang trực tiếp có mặt, võ sỹ Đỗ Thị Thu Hà đã có mặt ở trận chung kết gặp Enoch ở nội dung quyền cá nhân nữsau khi lần lượt vượt qua Thor Chee Yee (Malaysia) ở tứ kết (tỷ số 3/2) và Yee New Tun (Myanmar, tỷ số 5-0). 


Võ sỹ Đỗ Thị Thu Hà - Ảnh D.A

Gặp võ sỹ nước chủ nhà ở trận chung kết diễn ra trưa nay, Hà đang đối mặt với thách thức lớn khi đối thủ có nhiều lợi thế, lại đươc các CĐV cuồng nhiệt nước chủ nhà ủng hộ tạo nên sức ép rất lớn ở Nhà thi đấu Tennis Indoor Jakarta.

Ở nội dung quyền cá nhân nam, Phạm Thái Huy sẽ gặp Faizal Zainuddin ở trận chung kết trưa 12/11.

Ở 2 trận chung kết nội dung quyền cá nhân nam, nữ diễn ra trưa 12/11,Thái Huy và Thu Hà đã không thể giành HCV trước các đối thủ đều là VĐV nước chủ nhà. Thi đấu trước, Thái Huy đã thua 0-5 trước Faizal Zainuddin và Thu Hà ở trận chung kết nữ ngay sau cũng đã chịu thất bại với tỷ số tương tự khi cả 5 trọng tài đồng loạt cho điểm võ sỹ của Indonesia. Dù trắng tay ở buổi sáng, Karatedo đang còn cơ hội ở nội dung đồng đội thi đấu vào buổi chiều nay (12/11). 

* Với môn bắn súng, một trong những "mỏ vàng" ở các kỳ SEA Games trước, sáng 12/11, các xạ thủ Việt Nam chỉ giành được HCĐ nội dung 25m súng ngắn nam do công của Bùi Quang Nam. Ở các nội dung 10m súng trường hơi nam và 50m súng trường 3 tư thế nữ, các vận động viên Việt Nam đều thất thế trước các đổi thủ.


Niềm vui của Bùi Quang Nam sau khi đoạt HC đầu tiên cho Bắn súng VN - Ảnh Quang Nhựt

* Ở môn điền kinh, sáng nay, Vũ Văn Huyện đã về nhất cự ly 100m nam (10''78) ở cuộc đua của 10 môn phối hợp. Huyện đã đứng đầu với số điểm cao nhất trong nội dung thi này. Chiều nay, nữ hoàng tốc độ Đông Nam Á Vũ Thị Hương sẽ vào trận.

Nhiều tên tuổi của Việt Nam cũng chính thức tranh tài trong chiều nay như Nguyễn Hữu Việt (bơi, 200m ếch), Hoàng Quý Phước (bơi, 50m bướm nam), Lê Quang Liêm (cờ vua)... Và đây là những niềm hy vọng của Việt Nam trong ngày thi đấu hôm nay. 

* Karatedo VN giành HCV đầu tiên

Karatedo ở nội dung đối kháng hạng cân 68kg (chỉ có 5 VĐV tham dự), Thạch Thị Trang  được miễn đấu tứ kết nhờ bốc thăm và vào bán kết, chị đã thắng VĐV người Malaysia Jamalliah để có mặt ở trận chung kết chiều nay (12/11). 


Thạch Thị Trang ăn mừng chiếc HCV đầu tiên của Karatedo - Ảnh H.T

Đúng vào lúc 13h10, trên thảm đấu ở Tennis Indoor Jakarta, đội tuyển Karatedo đã được ăn mừng chiếc HCV đầu tiên  khi Thạch Thị Trang đã vượt qua VĐV Mardiah Nasution của Indonesia trong trận chung kết. Trang đã thắng điểm tuyệt đối với tỷ số 8-0. Đây là chiến thắng giải tỏa sức ép rất nhiều cho thầy trò đội Karatedo sau khi 2 nội dung quyền cá nhân nam nữ đã thất thủ ở buổi sáng. 

Trong tình thế Karatedo VN đang gặp khó khăn về lực lượng và phải căng sức để hoàn thành chỉ tiêu giành 4 HCV, chiến thắng của Trang đã giải tỏa tâm lý cho toàn đội để hướng tới những chiến thắng ở các nội dung còn lại.

Vào lúc 15h10, ở tứ kết nội dung Kata - nội dung biểu diễn đồng đội Karatedo nam, các võ sĩ VN đã phải dừng bước ở tứ kết khi thất bại trước Indonesia.

Ở nội dung kata đồng đội nữ, dù là ĐKVĐ SEA Games nhưng 3 cô gái Việt Nam (Thu Hà - Thanh Hằng - Nguyễn Thị Hằng) đã để thua Indonesia trong trận bán kết, dù trình độ của các võ sĩ chúng ta được đánh giá nhỉnh hơn. Trong trận tranh HCĐ, VN thắng Lào 5-0 để giành tấm HCĐ.

Kết thúc nội dung Kata, Việt Nam chỉ giành được 2 HCB và 1 HCĐ, trong khi đó chủ nhà đã ẵm trọn bộ 4 HCV ở nội dung quyền này.

* Dương Thành Tâm đoạt HCV thứ 4 cho VN

Chiều 12/11, tin vui tiếp tục đến với Taekwondo khi  ở nội dung đối kháng, đội tuyển Taekwondo Việt Nam đã có thêm 1 chiếc HCV và 1 chiếc HCB.

Ở hạng cân nam 74 kg, võ sĩ Dương Thanh Tâm (vừa được hoãn dự vòng tuyển chọn Olympic) đã có mặt trong trận chung kết sau trận bán kết đầy kịch tính trước võ sĩ chủ nhà Indonesia.

Ở trận này, khi trận đấu còn 3 giây là kết thúc thì võ sĩ chủ nhà thực hiện cú đá giò lái 360 độ nhưng không đủ lực để ghi điểm nhưng trọng tài lại cho võ sĩ này 3 điểm. Ngay lập tức HLV Việt Nam giơ thẻ phản đối, Ban trọng tài đã xem lại băng quay chậm và đưa ra ý kiến cho rằng Tâm không bị trúng đòn, quyết định này đưa Tâm vào trận chung kết gặp võ sĩ Thái Lan Peerathep Sila-on.


Thành Tâm (giữa) đoạt HCV

Thừa thắng xông lên, Thanh Tâm đã hạ võ sĩ Thái Lan 3-0 để bước lên bục nhận HCV, giúp Taekwondo Việt Nam có 2 HV, 3 HCB trong ngày ra quân.

Ở hạng cân -62 kg nữ, Nguyễn Thanh Thảo gặp võ sĩ người Philippines, Maria Camile Manalo ở chung kết. Trong hiệp 1, Thảo đã bị trúng 2 cú đá chẻ ngay măt nên mất ngay 6 điểm và đành thua với tỷ số chung cuộc 3-8, nhận HCB.

* Vũ Thị Nguyệt Ánh giành HCV thứ 5 cho Đoàn VN

Sau khi các nội dung quyền đồng loạt thất bại ở đầu buổi chiều, võ sĩ dày dạn kinh nghiệm Vũ Thị Nguyệt Ánh đã giành quyền vào tranh trận chung kết hạng -50kg nữ sau khi cô gái người Hải Phòng đã vượt qua võ sĩ chủ nhà Melinda trong trận bán kết nghẹt thở.

Ở vòng tứ kết, Nguyệt Ánh đã dễ dàng vượt qua Aung (Myanmar) với tỷ số 6-0.


Vũ Thị Nguyệt Ánh giành HCV thứ 5 cho Đoàn VN - Ảnh H.T

Ở trận CK, Nguyệt Ánh đã hạ Bounnaphol (Thái Lan) với tỷ số 7-0. Vui mừng sau khi giành chiến thắng trong trận CK, Nguyệt Ánh cho biết tấm HCV này đối với cô rất ý nghĩa, nhất là khi cô đang thi đấu với chấn thương ở đầu gối vẫn còn khá nặng.

Ở hạng trên 84kg nam, Quang Duy sau khi vượt qua đối thủ Malaysia Devaraj ở vòng loại (với tỷ số 4-1) đã để thua ở trận bán kết trước võ sĩ của chủ nhà Syarif với tỷ số 0-6. Ở trận tranh HCĐ, Duy đã vượt qua Malaysia.

Kết thúc ngày thi đấu đầu tiên, Karatedo VN đã giành 2 HCV, 2 HCB và 2 HCĐ. 

* Vũ Thị Hương chỉ giành HCĐ

Vào 18h30 phút chiều 12/11, tại sân thi đấu điền kinh ở Palembang, đương kim vô địch cự ly 100m Vũ Thị Hương đã bị truất ngôi “nữ hoàng tốc độ” ở khu vực Đông Nam Á khi cô gái người Thái Nguyên chỉ về thứ 3.


Vũ Thị Hương (giữa) chỉ giành HCĐ - Ảnh Quang Nhựt

Cán đích với thành tích 11 giây 73, Vũ Thị Hương chỉ được nhân huy chương đồng khi cô về sau vận động viên người Indonesia (HCV) và Thái Lan (HCB) khi hai đối thủ này cùng chạm đích với thành tích 11 giây 69. Đây là thành tích thua xa kết quả của Vũ Thị Hương tại SEA Games 25 tại Lào.

* TDDC đoạt HCV

Tin vui đã đến từ môn TDDC khi các VĐV Nguyễn Hà Thành, Đặng Nam, Phạm Phước Hưng, Nguyễn Tuấn Đạt và Hoàng Cường đã đoạt HCV nội dung đồng đội nam.


TDDC đoạt HCV nội dung đồng đội nam.

Như vậy, sau 10 năm kể từ khi bắt đầu tham gia tranh tài tại SEA Games, lần đầu tiên, đồng đội nam thể dục dụng cụ VN mới giành HCV. Ấn tượng hơn, trước khi thi đấu cả đội có vấn đề về sức khỏe do bị rối loạn tiêu hóa.

Ở môn điền kinh, Phạm Thị Bình đoạt HCB nội dung 10.000m nữ.

* Bơi lội chỉ có HCĐ

Nguyễn Thị Kim Tuyến đã giành chiếc HCĐ cho môn bơi lội ở nội dung 100m bướm. Tương tự như Tuyến, Hoàng Quý Phước cũng giành HCĐ nội dung 50m bướm nam với thành tích 24"66.

* Tính đến 22h tối nay (12/11), đoàn VN đã giành tổng cộng 6 HCV, 7 HCB và 10 HCĐ.

Lịch thi đấu ngày 12/11 của đoàn TTVN

Điền kinh

06.30. 20 km đi bộ Nam CK: Nguyễn Thành Ngưng

08.30 đến 20.15: 100 m, nhảy xa, đẩy tạ, nhảy cao, 400m của 10 môn phối hợp: Vũ Văn Huyện, Nguyễn Văn Huệ

08.30. CK nhảy xa nam: Nguyễn Văn Mùa, Nguyễn Văn Hùng

08.45. 100 m nữ loại: Vũ Thị Hương, Lê Ngọc Phượng

09.15. 100 m nam loại: Nguyễn Văn Mùa

17.00. CK nhảy sào nam: Vũ Văn Huyện, Nguyễn Văn Huệ

17.00. CK 10.000 m nữ: Phạm Thị Hiên, Phạm Thị Bình

18.15. CK 100 m nữ: Vũ Thị Hương, Lê Ngọc Phượng

18.30. CK 100 m nam

19.15. CK 3000 m vượt chướng ngại nữ: Lê Thị Phương

19.30. CK 3000 m vượt chướng ngại nam: Nguyễn Văn Lý, Nguyễn Đăng Đức Bảo

19.30. 400 m nữ loại: Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Thúy

Canoeing:

09.00-10.30 500 M K1 Nữ BK

09.00-10.30 500 M K2 Nữ BK

09.00-10.30 500 M K4 Nữ BK

14.00-15.30 500 M K1 Nữ CK

14.00-15.30 500 M K2 Nữ CK

14.00-15.30 500 M K4 Nữ CK

Xe đạp:

9h00: đổ đèo nam: Quách Văn Nông, Hà Thế Long

10.30: đổ đèo nữ: Lê Thị Kim Hoa

Cầu lông:

09.00. Tứ kết đồng đội nữ: VN-Indonesia

14.00. Tứ kết đồng đội nam: VN- Malaysia

Bơi:

08.00. 400m hỗn hợp nam loại: Trần Duy Khôi, Võ Thái Nguyên

08.00. 200m tự do nữ loại: Trần Tâm Nguyện

08.00. 200m ếch nam loại: Nguyễn Hữu Việt, Trần Duy Khôi

08.00. 100m bướm nữ loại: Nguyễn Thị Kim Tuyến

08.00. 50m bướm nam loại: Hoàng Quý Phước, Võ Thái Nguyên

08.00. 4x100m nữ loại: Trần Tâm Nguyện, Lê Thị Mỹ Thảo, Nguyễn Kim Tuyến, Lê Thị Viết Trinh, Nguyễn Thị Thơm 400M Hỗn hợp nam CK 200M Tự do nữ CK 200M Ếch Nam CK 100M Bướm Nữ CK 50M Bướm Nam CK 4X100M Hỗn hợp nữ CK

Taekwondo:

09.00: Quyền đồng đội nữ: Nguyễn Thị Thu Ngân, Châu Tuyết Vân, Nguyễn Thị Lệ Kim

09.00: quyền cá nhân nam vòng loại và chung kết: Nguyễn Đình Toàn

09.00: đối kháng hạng - 62 kg nữ loại: Nguyễn Thanh Thảo

09.00: đối kháng hạng - 74 kg nam loại: Dương Thanh Tâm

14.00. 62 Kg Nữ CK

14.00. - 74 Kg Nam CK

Karate:

09.30-10.30 Kata cá nhân nam: Phạm Thái Huy

09.30-10.30 Kata cá nhân nữ loại: Đỗ Thị Thu Hà

10.30-11.00 Kata cá nhân nam CK 10.30-11.00 Kata cá nhân nữ CK

11.00-12.00. Kumite + 68 Kg nữ loại: Thạch Thị Trang

11.00-12.00. Kumite + 68 Kg nữ CK

15.00-15.30 CK Kata đồng đội nam: Phạm Thái Huy, Nguyễn Thanh Long Nguyễn Sơn Tùng

13.30-15.00 CK kata đồng đội nữ: Đỗ Thị Thu Hà, Nguyễn Thanh Hằng, Nguyễn Thị Hằng

15.30-16.000: Kumite + 84 kg nam loại và chung kết: Phạm Quang Duy Thể dục dụng cụ:

12.00-21.00 vòng loại toàn năng cá nhân nam: Đặng Nam, Hoàng Cường, Hà Thanh, Phước Hưng, Minh Sang

12.00-21.00: CK toàn năng đồng đội nam: Đặng Nam, Hoàng Cường, Hà Thanh, Phước Hưng, Minh Sang

Bắn súng:

09.00-12.00: 10 M hơi Nam CK

13.00.: Nguyễn Văn Tùng, Vũ Thành Hưng

09.00-12.00 25 M tiêu chuẩn nam Hoàng Xuân Vinh, Bùi Quang Nam, Hà Minh Thành

09.00-12.00 50 M súng trường 3 tư thế nữ CK

14.00. 14.00-17.00 PET 10 M súng trường hơi nữ CK: Nguyễn Thu Vân, Lê Thị Hoàng Ngọc

14.00-17.00 PET 25 M súng ngắn bắn nhanh nam CK

14.00-17.00 PET 50 M Nguyễn Thành Đạt, Phạm Ngọc Thanh

Bi sắt:

09.00: cá nhân nam loại: Danh Sà Phanl

09.00: cá nhân nữ loại: Thái Thị Hằng

Pencak Silat:

14h00 đến 20h00: vòng loại đối kháng

14.00-17.00. đối kháng nữ vòng loại

14.00-17.00. đối kháng nam vòng loại

19.00-22.00. đối kháng nữ loại

19.00-22.00. đối kháng nam loại Diệp Ngọc Vũ Minh (45-50kg), Võ Duy Phương (50-55), Nguyễn Bá Trình (60-65), Phạm Văn Tý (70-75), Nguyễn Duy Chiến (65-70), Lê Đăng Minh (85-90), Trần Văn Toàn (55-60), Nguyễn Thị Giang (55-60), Nguyễn Hương Xuân (50-55) Trần Thùy Minh Lý (65-70), Trần Thị Luyến (70-75)

Billiard:

10.00. tứ kết 8 ball pool đơn nam: Nguyễn Phương Thảo, Lê Quang Trung

10.00. tứ kết Billiard Anh đơn nam: Nguyễn Thanh Bình, Phạm Hoài Nam

Cờ vua:

09.30 đến 16.00: cờ tiêu chuẩn hỗn hợp: Đào Thiên Hải, Nguyễn Thị Thanh An (vòng 1 và 2),

09.30 đến 16.00: cờ tiêu chuẩn Asean nam: Nguyễn Huỳnh Minh Huy (vòng 1, 2)

16.00: cờ tưởng nhanh nam: Lê Quang Liêm, Nguyễn Ngọc Trường Sơn (vòng 1, 2)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm