HLV Avramovic: "Singapore số 1 Đông Nam Á"

23/12/2012 07:15 GMT+7 | AFF Cup 2012

(Thethaovanhoa.vn) - Làm nên lịch sử với lần thứ 4 vô địch Đông Nam Á, HLV Radojko Avramovic vẫn không thay đổi quyết định chia tay đội bóng này. Nhưng trước khi nói câu giã từ, ông tự hào cùng các cầu thủ nhận mình là số 1 Đông Nam Á hiện nay.

"Tại sao không tự nhận mình là đội bóng tốt nhất khu vực Đông Nam Á. Tôi nghĩ rằng chúng tôi xứng đáng với danh hiệu này. Chúng tôi đã áp đảo trong trận lượt đi, ghi được 3 bàn thắng đủ để đạt được mục tiêu cuối cùng.

Đây là một hành trình dài kết thúc bằng việc hai đội bóng xuất sắc nhất vào chơi trận chung kết. Tôi không cho rằng có thể gọi Thái Lan là đội thua cuộc. Họ đã cố gắng chơi tốt nhất trong khả năng của mình ở trận chung kết lượt về và chúng tôi cũng thi đấu tốt nhất trong khả năng của chúng tôi.

Chúng tôi đã đánh bại họ trên sân nhà và hôm nay, họ lại vượt qua chúng tôi", Avramovic tuyên bố.



Singapore đích thị là đội bóng số 1 Đông Nam Á hiện nay. Ảnh: AFF

Ông thầy người Serbia cũng xác nhận lại một lần nữa về việc chia tay đội tuyển Singapore sau khi AFF Cup 2012 kết thúc:

"Đúng, tôi sẽ ra đi sau khi trận chung kết lượt về kết thúc. Tôi có rất nhiều kỷ niệm và hạnh phúc khi dẫn dắt đội tuyển Singapore. Nhưng các cầu thủ mới là những người làm rất tốt công việc của mình, tôi tự hào về họ, tôi cũng tự hào vì được làm HLV của họ".

Trong khi Avramovic tự tin nhận Singapore là đội bóng số 1 Đông Nam Á thì ông thầy người Đức của đội tuyển Thái Lan, Winfried Schafer thừa nhận ông không thể đòi hỏi nhiều hơn ở các cầu thủ.

"Tôi muốn chúc mừng Singapore và cũng chúc mừng đội bóng của mình. Tất cả các cầu thủ của mình đều chơi với 100% khả năng và cố gắng đến giới hạn cuối cùng nhưng chừng đó vẫn là không đủ.

Nếu có may mắn chúng tôi đã có bàn thắng thứ hai nhưng như thế mới là bóng đá. Toàn đội đã nỗ lực hết sức mình, cuối trận đấu, tôi còn thấy Theerathon Bunmathan đã khóc vì thất vọng".

Sau 9 năm huấn luyện, HLV Avramovic đã mang về 3 chức vô địch Đông Nam Á cho Singapore, cùng với danh hiệu năm 1998, Singapore đã vươn lên trở thành đội bóng nhiều lần vô địch khu vực nhất (4 lần).

Trái lại, giấc mơ đăng quang sau 10 năm của bóng đá Thái Lan đã không trở thành hiện thực.

Chí Lâm


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm