Hé lộ kịch bản lễ bế mạc Olympic 2012: Có cả George Michael!

12/08/2012 12:00 GMT+7 | Olympic 2012

(TT&VH)- Olympic London 2012 khởi đầu ấn tượng bằng màn trình diễn hoành tráng dựa trên kịch bản mang đậm dấu ấn của điện ảnh và hứa hẹn về một kết thúc chứa đựng những bất ngờ không kém.

Người Anh đã khiến cho cả thế giới phải khâm phục về công tác tổ chức chặt chẽ, quy mô, hoành tráng bậc nhất của mình cho Thế vận hội London 2012. Để vượt qua cái bóng khổng lồ của lễ khai mạc hài hước, đậm chất điện ảnh lẫn sử thi, BTC và những đạo diễn tài danh đã phải làm việc nỗ lực trong thời gian qua để có thể mang đến một kết thúc ấn tượng và khó quên nhất trong lòng VĐV lẫn người hâm mộ. Dù đã cố gắng giữ kín nhưng nhiều chi tiết về lễ bế mạc đã bị rò rỉ bởi sự hào hứng của những nghệ sĩ tham gia.


Lễ bế mạc không thể thiếu màn bắn pháo hoa nghệ thuật
- Ảnh: Getty

Theo như đạo diễn âm nhạc của chương trình bế mạc David Arnold thì SVĐ Olympic ở London sẽ biến thành “chiếc máy hát khổng lồ”, một “chiếc hộp âm nhạc” trong thời khắc kết thúc đại hội. “Nếu lễ khai mạc là một đám cưới thì chúng tôi sẽ là người đón tiếp tại đám cưới đó. Chúng tôi đang cố khắc họa những khoảnh khắc mà bất cứ ai từ vùng nông thôn Cotswolds ở phía tây đang xem TV và bất cứ ai từ khu tòa tháp ở East End của London cũng có thể tìm thấy trong đó những nét khiến họ nói rằng đấy là nước Anh", nhà sản xuất nhạc cho 5 bộ phim James Bond cho biết.

Ca sĩ Roger Daltrey của ban nhạc lừng danh The Who, thần tượng âm nhạc của thập kỷ 80, George Michael và cả ban nhạc rock The Muse vĩ đại đều tiết lộ rằng họ đang tập luyện cho tiết mục tại lễ bế mạc Olympic. Báo chí Anh cũng đã khai thác được những hình ảnh của các buổi tập trong đó có hình ảnh một nhà máy xe hơi cũ ở phía Đông London tái hiện cho lịch sử của thành phố này và kèm theo đó là việc các cô gái của Spice Girls nhảy múa trên mui của những chiếc xe ô tô đặc biệt màu đen.

“Chắc chắn họ sẽ biểu diễn ca khúc đình đám một thời Wannabe”, một nguồn tin cho hay.

Vượt xa Bắc Kinh

Đó chính là câu mà David Arnold miêu tả về lễ bế mạc Olympic. Không chỉ có những bản nhạc rock sôi động, những ca khúc thuộc nhạc pop mà còn những bản tình ca sâu lắng, nhẹ nhàng với màn biểu diễn bản ballad  “London Waterloo Sunset” của thành viên Ray Davies của nhóm nhạc nức tiếng một thời, The Kinks. Buổi lễ còn là sự kết hợp giữa âm nhạc cổ điển và hiện đại với sự tham gia của các nghệ sĩ trẻ như Tinie Tempah, Jessi J, Emeli Sande và Kaiser Chiefs.

BTC cho biết họ muốn buổi lễ bế mạc phản ánh sự “táo bạo” của nước Anh hiện đại và sẽ vượt qua được Olympic Bắc Kinh về quy mô. Thế nên rất nhiều những tên tuổi lừng danh đã được mời để thực hiện chương trình trong đó có Kim Kavin, giám đốc sản xuất các tour diễn của ban nhạc Take That và cả lễ tưởng niệm Công nương Diana cùng với nhà thiết kế Es Devlin, người tạo dựng phối cảnh cho các chương trình của Lady Gaga và cả nhà hát Hoàng gia.

Ngoài âm nhạc, buổi lễ còn có sự kết hợp của những màn trình diễn như nhào lộn, nhảy múa và màn bắn pháo hoa tuyệt diệu. “Đó không phải là lễ khai mạc nhưng tôi đảm bảo sẽ tuyệt vời không kém. Buổi lễ là sự tri ân tới nền âm nhạc Anh quốc trong vài thập kỷ qua, nó rất thú vị”, Sebastian Coe, thành viên BTC cho hay.

Và tất nhiên không thể thiếu yếu tố nghi lễ với hình ảnh một VĐV tiêu biểu sẽ nâng cao lá cờ của Hy Lạp- đất mẹ của Thế vận hội, của Anh quốc- nước chủ nhà Thế vận hội hiện tại và Brazil- quốc gia đăng cai Olympic 2016. Tiếp đó sẽ là màn chuyển giao đầy ý nghĩa bằng màn trình diễn của các diễn viên, nghệ sĩ đến từ đất nước chủ nhà tiếp theo của đại hội, Brazil. Nhưng kịch bản chính vẫn xoay quanh “một chuyến đi đẹp, dữ dội, xấu xí, yên bình, mê mẩn và ly kỳ" kéo dài suốt lịch sử âm nhạc Anh như lời kể của đạo diễn David Arnold.

Cẩm Oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm