Cựu HLV Liverpool đổ lỗi cho Rooney về thất bại của “Tam Sư”

19/07/2010 10:53 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH Online) – Cựu HLV của Liverpool, Gerard Houllier cho rằng phong độ kém cỏi của Wayne Rooney là nguyên nhân chính khiến ĐT Anh bị loại sớm tại World Cup 2010.


Rooney đã chơi rất mờ nhạt tại Nam Phi - Ảnh: Getty
Houllier, hiện là Giám đốc kỹ thuật của LĐBĐ Pháp (FFF), khẳng định rằng ngôi sao của ĐT Anh đã thất bại trong việc lặp lại phong độ ấn tượng trong màu áo Manchester United tại Nam Phi, và đây là nguyên nhân chủ yếu khiến “Tam Sư” thi đấu kém cỏi tại VCK World Cup vừa qua. Rooney đã chơi cả 4 trận cho ĐT Anh tại Nam Phi nhưng không ghi được bàn thắng nào.


“Có lẽ nguyên nhân chủ yếu giải thích tại sao ĐT Anh chơi không tốt tại World Cup vừa qua là do những ngôi sao hàng đầu của họ đã thi đấu mờ nhạt và không đáp ứng được kỳ vọng. Trong đó, đáng trách nhất là Wayne Rooney. Anh ấy là người được kỳ vọng nhất của ĐT Anh nhưng lại chơi kém cỏi. Nếu Rooney, người mà tôi cho là một chân sút hàng đầu, ghi được vài bàn tại giải đấu này, có lẽ mọi chuyện đã khác với ĐT Anh”, tờ Telegraph trích lời Houllier. “Nếu bạn nhìn vào những đội bóng đã tiến xa tại World Cup này như Đức, Hà Lan hay Tây Ban Nha, họ đều có một hoặc hai chân sút chơi rất tốt. Uruguay lọt tới vòng bán kết cùng bởi họ có Diego Forlán".

Cựu HLV của Liverpool cũng nhấn mạnh về tầm quan trọng của kỳ nghỉ Đông ở các giải VĐQG trước mỗi giải đấu lớn như World Cup. Bằng chứng là những đội lọt vào bán kết như Đức, Hà Lan hay Tây Ban Nha đều có ít nhất hai tuần nghỉ ngơi trong giai đoạn Giáng sinh, hoặc năm mới. Điều này hoàn toàn trái ngược so với bóng đá Anh khi kỳ nghỉ Giáng sinh và năm mới là giai đoạn mà các đội bóng phải thi đấu với mật độ dày đặc.

Trong khi đó, hậu vệ của Manchester United, Wes Brown cho rằng những người có thẩm quyền phải ra tay hành động sau bàn thắng không được công nhận của Frank Lampard trong trận đấu ở vòng 1/8 World Cup vừa qua giữa Anh và Đức. Cụ thể là áp dụng công nghệ vào trong bóng đá.

Brown, người đã có 23 trận khoác áo ĐT Anh, cho biết trên tờ Telegraph: “Đã đến lúc áp dụng công nghệ vào trong bóng đá. Tôi cũng như mọi người Anh đều rất thất vọng khi chứng kiến bàn thắng không được công nhận của Lampard. Trái bóng đã lăn qua vạch vôi rất rõ ràng, vậy mà bàn thắng lại không được tính. Nếu có công nghệ, sẽ chỉ mất vài giây để kiểm tra liệu bóng đã lăn qua vạch vôi hay chưa. Công nghệ đã được áp dụng một cách hiệu quả trong môn quần vợt và tôi nghĩ đây là một sự bổ sung tuyệt vời cho bóng đá”.

Vũ Mạnh (Theo Telegraph)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm