Chuyện gì đã xảy ra với Messi, Kaka, Ronaldo và Rooney?

05/07/2010 19:03 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH Online) – Trong vô số những dự đoán trước thềm World Cup, rất ít người cho rằng Lionel Messi, Wayne Rooney, Kaka và Cristiano Ronaldo sẽ chứng kiến vòng bán kết ở…nhà hay những khu nghỉ mát sang trọng. Nhưng thực tế điều ít ai nghĩ tới nhất đã xảy ra. Họ là chủ nhân của 3 Quả bóng vàng (chỉ có Rooney chưa từng "lên ngôi") và tổng cộng 121 bàn thắng cho đội bóng của mình ở mùa giải vừa qua. Nhưng đổi lại họ chỉ ghi vỏn vẹn một bàn thắng cùng những sự thất vọng lớn lao.

Messi có lẽ là một trong những sự thất vọng lớn nhất khi rời Nam Phi mà không ghi được bàn thắng nào trong khi Argentina của anh sớm bị loại ở vòng tứ kết sau thảm bại 0-4 trước ĐT Đức. Nhưng lỗi không thuộc về Messi mà anh chỉ là nạn nhân của lối chơi mà HLV Diego Maradona áp dụng tại giải đấu lần này. Sai lầm của Maradona là đưa ra sân quá nhiều cầu thủ tấn công và khiến Messi đơn độc ở tuyến giữa. Trong trận thua 0-4 trước ĐT Đức, Messi chỉ có một mình tiền vệ phòng ngự Javier Mascherano hỗ trợ ở phía sau, trong khi hai tiền vệ cánh Maxi Rodriguez và Angel di Maria luôn có xu hướng chơi gần cặp tiền đạo Carlos Tevez và Gonzalo Higuain.


Ronaldo, Messi và Kaka đều không đáp ứng được kỳ vọng tại World Cup 2010 - Ảnh: AP
Với việc không có người làm bóng tuyến giữa như ở Barca, Messi đã buộc phải chơi lùi để tìm kiếm bóng, khiến anh không phát huy được hiệu quả. Chính HLV Joachim Loew đã phát hiện ra điều này và chỉ đạo các học trò phong tỏa Messi. “Chúng tôi đã dự tính được đội hình xuất phát của Argentina và biết rằng Messi sẽ có xu hướng chơi lùi xuống hàng tiền vệ”, Loew tiết lộ.


Cũng như Messi, Rooney được kỳ vọng sẽ là ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu Vua phá lưới sau một mùa giải bùng nổ với M.U. Nhưng giống như tiền đạo người Argentina, điểm mạnh của Rooney đã bị hạn chế bởi sơ đồ chiến thuật của HLV Fabio Capello. Chân sút của M.U buộc phải chơi ngang hàng với Heskey, hoặc Defoe trên hàng công trong sơ đồ 4-4-2 khiến anh không có nhiều phạm vi hoạt động. Trận hòa 0-0 với Algeria ở vòng bảng hay trận thua Đức 1-4 đã cho thấy một Rooney kém hiệu quả như thế nào khi không được chơi tự do trên hàng công.

So với Messi và Rooney, phong độ kém cỏi của Kaka có thể được biện minh bằng tình trạng thể lực chưa thực sự sung sức của của tiền vệ này. Ngôi sao của Real Madrid đã phải vật lộn với hàng loạt ca chấn thương trong mùa giải vừa qua và đến World Cup với vô số vấn đề về thể lực. Chính bác sĩ của ĐT Brazil, Jose Luiz Runco đã thừa nhận rằng Kaka không có được tình trạng sung mãn nhất trên đất Nam Phi: “Có thể trong một tình huống khác Kaka sẽ không thể thi đấu ở một giải đấu lớn như World Cup, nhưng anh ấy thật sự muốn có mặt ở đây”. Những gì mà Kaka làm được ở giải đấu lần này là ba pha kiến tạo thành bàn, một thẻ đỏ và đó là một trong những nguyên nhân chính khiến Brazil bị loại ngay ở vòng tứ kết.
 
Không như người đồng đội Kaka, Cristiano Ronaldo đặt chân tới Nam Phi với tình trạng thể lực sung mãn nhất cùng hành trang là 33 bàn thắng ghi được cho Real Madrid. Tuy vậy, kết quả mà Ronaldo thu được cũng chẳng hơn Kaka là bao khi anh chỉ có vỏn vẹn một bàn thắng vào lưới CHDCND Triều Tiên, còn Bồ Đào Nha bị loại ngay từ vòng 1/8 trước Tây Ban Nha. Nhưng cũng phải nói rằng sự thiếu nhất quán của HLV Carlos Queiroz cũng là một phần nguyên nhân khiến Ronaldo không thể tỏa sáng.

Cựu HLV của Real Madrid đã không xếp Ronaldo chơi ở một vị trí cố định  mà thay đổi theo từng trận. Lúc thì Ronaldo chơi bên cánh trái (trận gặp Triều Tiên), lúc thì di chuyển vào giữa (trận gặp Brazil) hay chơi lệch phải (trước Tây Ban Nha). Hơn nữa, CR7 cũng không nhận được sự trợ giúp từ các đồng đội khi mà các cầu thủ Bồ Đào Nha mỗi khi có bóng thường chuyền ngay cho Ronaldo và để anh…làm gì thì làm. Vì thế, không có gì ngạc nhiên lúc Ronaldo tỏ ra tức giận với HLV Queiroz sau trận thua Tây Ban Nha khi được các phòng viên nhận xét về trận đấu này: “Làm sao tôi có thể giải thích được? Đi mà hỏi HLV ấy”.

Vũ Mạnh (Tổng hợp theo AFP)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm