Xử lý sự cố sân Thống Nhất: Ăn năn, hối lỗi bầu Thụy thoát án

16/02/2012 08:40 GMT+7 | V-League

* BTC Thống Nhất bị phạt 15 triệu đồng

(TT&VH) - Hôm qua, ban Kỷ luật VFF đã ra phán quyết xung quanh sự cố bầu Thụy đã có những phản ứng tiêu cực với tổ trọng tài điều hành trận Sài Gòn FC-SHB.ĐN trên sân Thống Nhất ở vòng 5 V-League 2012…

Mặc dù việc bầu Thụy có lời lẽ khiếm nhã với trọng tài đã được chứng minh qua hồ sơ của BTC giải, nhưng với lý do không tìm được tài liệu chứng minh được chức danh của bầu Thụy ở CLB Sài Gòn FC, nên ban Kỷ luật VFF buộc phải xử trắng án với ông Nguyễn Đức Thụy. “Trong danh sách đăng ký của Sài Gòn FC với BTC giải, anh Nguyễn Đức Thụy không có chức danh gì. Việc anh Thụy có những lời lẽ khó nghe với tổ trọng tài ở trận đấu, chúng tôi đã có chứng cứ từ báo cáo của các giám sát, nhưng vì không chức danh trong CLB, nên chỉ có thể xử anh Thụy với tư cách một khán giả. Mà CĐV thì có xử được họ đâu, nếu xử thì không còn CĐV tới sân xem bóng đá nữa vì sân nào chẳng có CĐV chửi trọng tài”, ông Nguyễn Hải Hường, trưởng ban Kỷ luật VFF, cho biết.


Vẻ mặt hầm hầm của bầu Thụy (giữa) sau khi xuống sân để “nhả ngọc phun châu”
với các trọng tài ở trận Sài Gòn FC-SHB.ĐN. Ảnh: V.V

Cũng theo ông Hường, sau khi nhận thấy lỗi lầm của mình, một ngày sau bầu Thụy đã làm đơn gửi lời xin lỗi tổ trọng tài, BTC giải và ban Kỷ luật. “Đánh kẻ chạy đi, chứ không ai đánh kẻ chạy lại, chúng tôi xét thấy anh Thụy có thái độ ăn năn, hối lỗi nên chưa đến mức phạt cấm đến sân vĩnh viễn. Tuy nhiên, nếu như anh Thụy có tái phạm, chắc chắn lúc đó chúng tôi sẽ không nương nhẹ”, ông Hường nói.

Tuy bầu Thụy được tuyên trắng án, nhưng ban Kỷ luật vẫn xử BTC sân Thống Nhất vì để người lạ xuống sân gây rối. Chiếu theo Điều 68, Khoản 5 của Quy định về Kỷ luật của VFF, BTC sân Thống Nhất đã bị cảnh cáo và phạt 15 triệu đồng.

Mới đây, sau trận tứ kết Cúp QG giữa Sài Gòn FC và Thanh Hóa, ban Kỷ luật VFF đã ra phán quyết đóng cửa sân Thống Nhất vì không đảm bảo an ninh an toàn và phạt 50 triệu đồng, nhưng án phạt này sau đó đã được ban Giải quyết Khiếu nại gỡ bỏ lệnh cấm sân. Như vậy, chỉ trong vòng 2 tuần, BTC sân Thống Nhất đã 2 lần vi phạm các điều lệ của BTC giải và cùng với đó là các hình thức kỷ luật đi kèm.

Theo giải thích của trưởng ban Kỷ luật Nguyễn Hải Hường, đây là 2 sai phạm hoàn toàn khác nhau, không thể quy kết để nâng mức án phạt. “Lần trước là chuyện an ninh an toàn, BTC sân Thống Nhất để khán giả tấn công, còn ở trận đấu trận Sài Gòn FC-SHB.ĐN, BTC sân để khán giả xuống sân và lăng mạ tổ trọng tài. Đây cũng là 2 vi phạm nhưng tội danh là hoàn toàn khác nhau”, ông Hường lý giải.

Ngoài ra, liên quan đến sự cố này, ông Hường cho biết, ban Kỷ luật đã có kiến nghị với BTC giải, những người không đeo thẻ, không có nhiệm vụ trong trận đấu thì không tự ý xuống hay ngồi ở khu vực kỹ thuật của đội bóng khi trận đấu đang diễn ra.  

Thanh Ba



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm