Trưởng đoàn Thể thao VN Hoàng Vĩnh Giang: "Có những bộ môn vẫn cử quân theo tính mặt trận"

19/05/2008 01:05 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) -  Đã nghỉ hưu chức GĐ Sở TDTT Hà Nội, nhưng “lão làng” Hoàng Vĩnh Giang (Phó chủ tịch UB Olympic VN) dường như càng bận rộn hơn khi ông được giao nhiệm vụ Trưởng đoàn thể thao VN (TTVN) tham dự các cuộc thi đấu quốc tế sắp tới, mà trước mắt là cuộc đua vào tốp 3 SEA Games 24. Sau cuộc gặp này, chợt thấy TTVN không những tự tin với cơ hội tranh tài ở đấu trường khu vực ĐNA mà còn hướng đến cuộc đua ở Olympic Bắc Kinh 200 và ASIAD 2010:

- SEA Games 24 đang đến gần, ông đã thấy an tâm với sự chuẩn bị của các đội tuyển cho cuộc đua quan trọng nhất của TTVN trong năm 2007?

-Việc chuẩn bị của đoàn TTVN cho SEA Games 24 không phải trong thời gian ngắn mà là quá trình diễn ra nhiều năm nay. Có các VĐV đã trưởng thành từ 10 năm trước, nay vẫn giữ trọng trách ở SEA Games lần này. Mọi việc đang được UB TDTT triển khai trong khả năng tốt nhất của mình. Tôi phải nói như vậy bởi nếu như muốn đáp ứng yêu cầu để các VĐV có thể giành thành tích tốt nhất thì cần đòi hỏi cao hơn về thuốc men, trang thiết bị, tập huấn nước ngoài, tần suất tham dự các giải đấu... Tôi hiện được giao nhiệm vụ trưởng đoàn không chỉ ở SEA Games mà còn tại Asian Indoor Games (ĐH thể thao trong nhà châu Á), rồi Olympic Bắc Kinh nên chịu trách nhiệm nhiều mặt. Với SEA Games 24, tôi nghĩ đoàn TTVN đang có nhiều vấn đề cần quan tâm, chọn đội tuyển nào đi, rồi có trách nhiệm xem các đội tuyển đã chọn quân chuẩn hay chưa. Hiện có tình trạng bộ môn mới chỉ đưa danh sách tập huấn chứ chưa chốt, có bộ môn gửi danh sách cuối cùng dự SEA Games nhưng chưa chắc sự lựa chọn đó đã chuẩn.

- Thưa ông, vì sao lại có nhiều môn “chọn quân chưa chuẩn” như vậy?

- Không nhiều lắm, tôi không muốn nhắc cụ thể ở đây. Có những bộ môn vẫn cử quân theo tính mặt trận. Quan điểm của tôi là nếu “đem chuông đi đánh xứ người” mà chọn VĐV mang tính mặt trận thì không được, mà phải chọn đúng người, chọn được người giỏi nhất ở môn chúng ta đăng ký tham dự. Ngoài ra, còn có những chuyện chưa công bằng như VĐV đạt thành tích cao nhất ở giải trong nước thì không được gọi vào ĐTQG, và vì thế đương nhiên không được đưa vào danh sách dự SEA Games 24. Tôi không phải là người ú ớ về các đội tuyển, bởi tôi nắm chắc và có quan hệ trực tiếp nhiều bộ môn, nhiều VĐV, nên sẽ có cách nhìn và đề xuất cuối cùng để lên danh sách một đội hình chuẩn dự SEA Games 24.

- Trong số 32 đội tuyển của đoàn TTVN dự SEA Games 24, đến thời điểm này, theo ông đội tuyển nào đáng lo nhất?

- Điều đáng lo không phải là chọn VĐV nào đi, VĐV nào không đi mà cái lo hiện nay là tất cả các đội tuyển đều trong tình trạng chưa đủ điều kiện để đảm bảo tốt cho việc thi đấu. UB TDTT đã đề xuất xin Chính phủ cấp thêm hơn 40 tỷ đồng để mua sắm trang thiết bị, chi tiền ăn thêm cho VĐV, đi tập huấn nước ngoài... Hơn nữa, TTVN đâu chỉ chuẩn bị cho SEA Games 24. Chúng ta đang nói chuyện SEA Games 24, nhưng trong đầu tôi không nghĩ đến SEA Games bởi đây chỉ là cuộc tổng duyệt để TTVN chuẩn bị như thế nào cho ASIAD 2010. Đặc biệt là đã phải tính xem những VĐV nào có thể dự Olympic Bắc Kinh diễn ra năm tới. Trong đầu tôi nghĩ đến 20 VĐV và phải tính sao để số VĐV này vượt qua vòng loại giành vé đến Olympic Bắc Kinh. Muốn làm được điều đó thì không phải là thi đấu ở SEA Games mà là các cuộc thi tuyển chọn khác. Nhưng kinh phí để chuẩn bị các cuộc thi đấu đó bị lẫn lộn giữa chuẩn bị cho SEA Games và các cuộc thi (vượt qua vòng loại) kia. Nếu có tiền, tôi sẽ cho họ chuẩn bị cho các cuộc thi kia chứ không phải là SEA Games.

- Mục tiêu chuẩn bị cho 20-30 VĐV VN vượt qua vòng loại để có mặt ở Olympic Bắc Kinh có khả thi bởi đến thời điểm này chỉ mới Vũ Thị Hương giành được vé chính thức?

- Tôi nghĩ đến lúc này mục tiêu của chúng ta có triển vọng. Như Rowing ở châu Á thi nhiều loại thuyền, VN là 1 trong các nước có thể trúng 1, hoặc 2 thuyền. Nếu Rowing lấy được 1 thuyền đơn, 1 thuyền đôi, chúng ta đã có 3 suất. Cử tạ, ngoài Hoàng Anh Tuấn thì Phương Loan (nữ) có thể vượt qua được vòng loại. Với điền kinh, ngoài Vũ Thị Hương cũng còn người khác có cơ hội. Bơi lội nếu tham gia giải VĐTG, VN có cửa qua vòng loại ở nhóm nào đấy. Ngoài ra, môn vật (nội dung của nữ và nam) nếu chọn tốt và chuẩn là có cửa. Taekwondo mỗi nước được 4 VĐV, nhưng lần trước VN chỉ được 2 suất do chúng ta cử người chưa chuẩn. Hiện nay, tôi hy vọng LĐ Taekwondo chọn đúng người thi vòng loại thì có thể phấn đấu lấy được 4 suất. Bắn súng VN hiện có 5-7 VĐV có số điểm nào đấy để tham dự các cuộc thi vòng loại. Rồi Wushu, tuy là môn biểu diễn ở Olympic 2008, nhưng họ cũng có thể tính trong danh sách 20-30 VĐV vượt qua vòng loại bởi giành được suất của Wushu không dễ khi họ phải trải qua 2 cuộc thi tầm thế giới.

- Ông đã tuyên bố mục tiêu lọt vào tốp 3 của TTVN tại SEA Games 24 trong bảng tổng sắp huy chương, thậm chí tốp 2 là trong tầm tay. Liệu ông có quá tự tin vào thực lực quân nhà lần này?

- Không phải tôi quá tự tin bởi nếu chúng ta chuẩn bị tốt thì mục tiêu ấy không phải không thực hiện được. Đứng về trình độ thể thao, xét về khả năng nhiều môn trong số 32/43 môn tham dự, tôi đã làm một thống kê từng môn và thấy việc này là đạt được.

- Tại SEA Games 24, 2 đội tuyển bóng đá được quan tâm nhiều nhất. Ông có tin ở cơ hội cạnh tranh của các ĐT BĐ nam, nữ trên đất Thái?

- So sánh về tương quan lực lượng, có thể BĐ nữ VN tiến ít, Thái Lan tiến nhiều. Thế hệ vàng của chúng ta đã lùi vào quá khứ, thế hệ trẻ còn đang bấp bênh nên BĐ nữ VN hiện thành tích chưa được tốt lắm. Về BĐ nam, tôi nghĩ không có hy vọng. Chúng ta đã chơi tốt ở vòng loại Olympic, nhưng trên đất Thái thì chưa chắc. Chúng ta còn chờ kết quả bốc thăm BĐ nam ở SEA Games 24 như thế nào đã. Thái Lan và VN chắc chắn ở 2 bảng khác nhau, chúng ta phải vượt qua vòng đấu bảng như thế nào để tránh Thái Lan ở bán kết, chứ nếu VN gặp người Thái ở BK thì chắc chắc nước chủ nhà không thể vắng mặt ở trận CK được.

- Đoàn TTVN đã xác định nước nào sẽ là đối thủ chính của chúng ta trong cuộc đua vào tốp 3, ngoài Thái Lan bởi nước chủ nhà với thực lực hàng đầu khu vực đã cầm chắc ngôi đầu bảng?

- Với 485 bộ huy chương, Thái Lan sẽ giành được khoảng 200 HCV, nhưng tôi nghĩ họ có thể muốn giành tới 230- 240 HCV. Số còn lại Malaysia, Philipinnes cũng lấy được 30-40 HCV, Indonesia khoảng 50 HCV. Rồi Singapore, Myanmar cũng không thể ngồi yên. VN sẽ cố gắng giành 60 HCV. Đối thủ chính chắc chắn là Malaysia, Indonesia, Philipinnes.

- Xin cảm ơn ông!

Đức Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm