Hội Gióng chính thức được công nhận là Di sản thế giới

18/11/2010 16:54 GMT+7 | Bản tin văn hóa

(TT&VH) - Đến thời điểm này , thông tin Hội Gióng trở thành di sản thế giới trong kỳ họp thứ 5 của Ủy ban Liên chính phủ theo Công ước năm 2003 của UNESCO tại tại TP Nairobi (thủ đô của Kenya) vào 16h20 (tính theo giờ VN) ngày 16.11 vừa qua đã được loan truyền trên rất nhiều những phương tiện thông tin đại chúng.  Như vậy, trong năm 2010, đây là di sản thứ 3 của TP. Hà Nội được UNESCO vinh danh (cùng với 82 Bia tiến sĩ ở Văn miếu - Quốc Tử Giám được công nhận là Di sản Tư liệu thuộc Chương trình Ký ức thế giới; và Khu di tích Trung tâm Hoàng thành Thăng Long được công nhận là Di sản văn hóa thế giới).



Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm