Đặng Ngọc Tùng (TP.HCM): “Tôi không đe dọa tính mạng trọng tài”

01/04/2011 10:35 GMT+7 | Hạng Nhất

(TT&VH) - Người trong cuộc nói về án phạt bị treo giò đến hết mùa của cầu thủ Đặng Ngọc Tùng (CLB TP.HCM) ở giải hạng Nhất QG.

TGĐ CTCP BĐ Thép Miền Nam – Cảng Sài Gòn Nguyễn Chí Kiên

Tôi nghĩ án phạt đó là quá nặng, tôi nghe tin này mà bất ngờ. Trực tiếp có mặt trên sân để chứng kiến trận đấu đó (Hà Nội- TP. HCM ở vòng 8 hạng Nhất QG 2011 vào ngày 26/3/2011– PV), tôi thấy Ngọc Tùng sau khi bị nhận 2 thẻ vàng rời sân thì vẫn chưa có hành động gì phản cảm trên sân.

Hôm nay, toàn đội sẽ họp bàn về chuyện này. Tôi sẽ cho Tùng viết bản tường trình lại toàn bộ sự việc, xem có đúng như những gì VFF đã căn cứ để xử phạt Tùng. Dựa vào đó chúng tôi sẽ làm đơn khiếu nại, sau đó đối chất với VFF và những người liên quan.

Bị treo giò tới hết giải là án phạt quá nặng với Ngọc Tùng, khi mà lỗi của cầu thủ này chỉ là phản ứng trọng tài

Tôi nghĩ rằng không thể nghe thông tin từ một phía để rồi áp đặt án phạt như vậy với cầu thủ của chúng tôi. Tùng là một mẫu cầu thủ hiền lành, là nhân tố quan trọng nhất để dẫn dắt lối chơi của đội bóng. Mất người liên tục thế này (Jackson, Thanh Sang cũng vắng mặt những trận tới vì thẻ phạt – PV) thì lấy ai đá, khác nào đóng cửa luôn đội bóng của chúng tôi.

Đội trưởng Trần Quốc Anh (CLB TP.HCM)

Quá nặng, tôi thật sự bất ngờ khi nghe thông tin này. Trên thế giới, chắc chỉ có VN mới áp dụng luật lệ này. Tôi nghĩ trọng tài VN thời gian gần đây hay mắc sai lầm với những lỗi nhận định. Trận đấu đó, trọng tài đã bỏ qua rất nhiều lỗi nguy hiểm của các cầu thủ đội khách. Trong tình huống dẫn đến bị thủng lưới bàn thứ 3, tiền đạo đội khách đã phạm lỗi rõ ràng với tôi nhưng không hiểu sao trọng tài lại không thổi phạt. Các cầu thủ phản ứng là điều bình thường nhưng không có ai phản ứng thái quá cả, theo tôi, những điều đó là bình thường của bóng đá.

“Nạn nhân” Đặng Ngọc Tùng

“Anh bắt vậy là giết tụi em và giết bóng đá rồi. Hậu vệ chuyền bóng về trúng tay thủ môn mà anh lại không thổi”. Sau bàn thua thứ 2, và chứng kiến nhiều pha phạm lỗi thô bạo từ phía sau của các cầu thủ Hà Nội với Jackson (TP. HCM – PV), để rồi Jackson kiềm chế không được và trả đũa, trực tiếp nhận thẻ đỏ rời sân trong khi các cầu thủ Hà Nội không phải nhận thẻ gì, tôi nhớ lại những pha bóng đó rồi tôi tức và nói với trọng tài như vậy. Tôi cũng nói thêm 2 câu chửi tục. Ngay lập tức, trọng tài Kiên rút thẻ vàng với tôi và nói: “Mày nói một tiếng nữa là tao cho mày ra luôn”. Khi đội bóng tiếp tục để thua 3-1, lúc đó tôi tức, bản thân tôi đá không được, cả đội hôm đó cũng chơi không tốt. Vô tình lúc đó quả bóng đến đúng chân tôi và tôi sút vu vơ quả bóng ra đường biên ngang, suýt trúng trọng tài biên. Chỉ là vô tình nhưng, tôi không nghĩ trọng tài biên lại kêu tôi ra và cho thẻ vàng thứ 2. Tôi chỉ phân bua một lát tại sao như vậy rồi rời sân.

Tôi không bao giờ đe dọa tính mạng trọng tài như án phạt của VFF đề cập để quy vào tội danh để xử phạt em. Nó quá bất công, họ chỉ nghe một phía và ra quyết định như vậy. Thử nghĩ, trường hợp Đức Tuấn của HN.ACB chỉ bị phạt có 4 trận, còn tôi chỉ phản ứng bình thường như bao cầu thủ khác.

Sau trận đấu, tôi cũng hối hận vì đá bóng ẩu, nói trọng tài để rồi bị đuổi khỏi sân. Nhưng tôi sốc thật sự khi nghe án phạt như vậy. Tôi sẽ kháng án và đội bóng cũng có ghi lại những tình huống mà trọng tài không bắt những lỗi thô bạo của đội khách, những tình huống khiến tôi phản ứng nóng nảy trên sân.

Việt Hòa

Quyết định kỷ luật của VFF

- Quyết định số 97/QĐ-LĐBĐ VN: Phạt 30 triệu đồng và đình chỉ thi đấu đến hết mùa giải bóng đá HNQG-Cúp Tôn Hoa Sen 2011 đối với cầu thủ Đặng Ngọc Tùng (số 11) của CLB bóng đá TP.HCM do vi phạm khoản 1 Điều 38 và Điều 39 Quy định về Kỷ luật của LĐBĐ VN trong trận đấu giữa CLB bóng đá Hà Nội và CLB bóng đá TP.HCM tại lượt trận thứ 8 ngày 26/3/2011 trên sân Hàng Đẫy.

- Quyết định số 100 QĐ-LĐBĐ VN: Phạt 10 triệu đồng và đình chỉ thi đấu 04 trận kế tiếp đối với cầu thủ Lê Đức Tuấn (số 23) của CLB bóng đá HN.ACB vì đã có hành vi thiếu văn hóa được quy định tại Điều 39 Quy định về Kỷ luật của LĐBĐ VN trong trận đấu giữa CLB bóng đá K.KH và CLB bóng đá HN.ACB tại lượt trận thứ 8 ngày 27/3/2011 trên sân Nha Trang.

Trích Quy định về Kỷ luật của LĐBĐ VN

Điều 38. Hành vi xâm phạm thân thể

1. Người nào định hoặc cố tình xâm phạm thân thể người khác nhưng chưa làm thiệt hại đến thân thể, sức khoẻ của người đó thì bị đình chỉ thi đấu, làm nhiệm vụ ít nhất 02 trận, nếu gây thiệt hại đến sức khoẻ, thân thể thì bị đình chỉ thi đấu, làm nhiệm vụ ít nhất 04 trận hoặc ít nhất 01 tháng. Biện pháp đình chỉ sẽ được áp dụng ở các trận đấu thuộc mọi cấp độ (địa phương, quốc gia và quốc tế);


Điều 39. Hành vi xúc phạm danh dự, hành vi thiếu văn hoá

Người nào xúc phạm danh dự người khác bằng nhổ nước bọt hoặc bằng hành động, cử chỉ, lời nói thiếu văn hoá thì bị đình chỉ thi đấu, làm nhiệm vụ ít nhất 04 trận hoặc ít nhất 01 tháng và bị phạt tiền tối thiểu 10.000.000đ.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm