HN.T&T và Công Vinh: Cần một cuộc đối thoại

18/03/2011 11:30 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Công Vinh đã ngồi ngoài ở 2 trận đấu liên tiếp vừa qua của HN.T&T, khả năng anh ra sân tại trận tiếp đón V.NB tới đây (vòng 7 Eximbank V-League 2011) vẫn còn bỏ ngỏ. Điều đó đã gây ra những xáo động không nhỏ trong lòng đội bóng Thủ đô. 2 chiến thắng của thày trò HLV Phan Thanh Hùng vì thế kém đi dư vị của sự trọn vẹn.

Cho tôi sự bình yên

Một lời mời tham dự lễ kỷ niệm 15 năm thành lập VTV3, Đài THVN được chuyển tới Công Vinh vào trưa ngày 15/4, thời điểm 1 ngày trước cuộc chạm trán với Victory SC tại AFC Cup. Nhưng tiền đạo của HN.T&T đã lịch sự từ chối. Anh muốn được tham gia luyện tập cùng đồng đội, cho dù đó chỉ là buổi tập nhẹ để chuẩn bị cho trận đấu với đối thủ đến từ Maldives.

Tuy vậy, trước trận, khi được hỏi về việc có tham dự trận đấu này hay không, Vinh vẫn lắc đầu. Một lần nữa anh giải thích lại lý do của mình: “Đối với bất kỳ cầu thủ chuyên nghiệp nào. Lựa chọn ngồi ngoài luôn là một quyết định khó khăn. Nhưng sau khi trải qua 2 trận được vào sân thi đấu mà chưa đóng góp được gì, lại ở trong thời điểm phong độ và tâm lý đang bất ổn như bây giờ, tôi muốn có một sự ổn định trước khi nghĩ tới việc quay trở lại sân cỏ”.

Công Vinh và HN.T&T hiện đang ở hoàn cảnh không thật sự vui vẻ với nhau

Xung quanh quyết định ngồi ngoài của Công Vinh bây giờ là rất nhiều thông tin trái chiều nhau. Tiền đạo xứ Nghệ tuy có phần bức xúc nhưng quyết định chọn giải pháp im lặng trước mọi lời đồn đoán. “Ở thời điểm này, tôi chỉ muốn có một sự bình yên để tập trung vào chuyên môn”.

Hàng ngày, Vinh vẫn ra sân tập đều đặn cùng đồng đội. Không ai có thể chê trách Vinh vì ý thức luyện tập của anh. Thỉnh thoảng Vinh còn góp ý về chuyên môn cho những cầu thủ trẻ. Tiền đạo của HN.T&T đã từ chối vài lời đề nghị đóng quảng cáo và các hoạt động bên ngoài sân cỏ để tập trung vào chuyên môn. Nhưng cách anh chủ động ngồi ngoài khiến tất cả mọi người đều thấy khó hiểu.

Thời điểm thích hợp để đối thoại

Đã có những bất ngờ, những sự không hài lòng từ phía đội bóng Thủ đô sau quyết định của Công Vinh. Bởi đứng trên quan điểm lãnh đạo và điều hành đội bóng, trong thời điểm khó khăn, HN.T&T cần sự đồng lòng và nỗ lực của tất cả các thành viên. Một cầu thủ lớn và đã được đầu tư tối đa như Vinh, hẳn nhiên được yêu cầu phải trở thành cánh chim đầu đàn không chỉ trên sân cỏ.

Vì thế, BLĐ cũng như BHL HN.T&T không tránh khỏi phiền lòng với suy nghĩ rằng Công Vinh đã đặt cái tôi của mình lên trên tập thể. Người ưu tư nhất trong những ngày này là HLV Phan Thanh Hùng. Hơn ai hết, ông rất cần Công Vinh cho chặng đường khó khăn trước mắt.

Nhưng có lẽ đội bóng Thủ đô đã tỏ ra nhạy cảm khi nhìn nhận sự việc Công Vinh rút lui giống như một điều “không thể chấp nhận được” đối với một cầu thủ chuyên nghiệp. Đó là lý do khiến 2 bên đang không cùng nhìn về một phía.

Trên thực tế, Công Vinh cũng ý thức rất rõ rằng trận đấu gặp những đối thủ như ĐT.LA hay Victory SC là cơ hội không thể tốt hơn để mình lấy lại cảm giác sân cỏ và cả hình ảnh của một tiền đạo hàng đầu VN. Đằng sau sự rút lui của anh là rất nhiều những nỗi niềm, mặc cảm khó diễn tả chỉ bằng vài câu nói, nhất là khi Vinh là một cầu thủ rất cá tính và không có thói quen trình bày nhiều.

2 chiến thắng liên tiếp ở những trận đấu vừa qua giống như liều thuốc kích thích tinh thần đối với đội bóng Thủ đô sau chuỗi ngày u ám. Tác dụng phụ của nó cũng làm giảm cả những bức xúc, những sự không hài lòng trong mối quan hệ giữa HN.T&T với tiền đạo con cưng của mình. Có vẻ đây là thời điểm thích hợp cho một cuộc đối thoại để xóa bỏ bất đồng giữa 2 bên, nếu như không muốn sự việc đi xa hơn.

Minh Đức

Họ đã nói

Tiền đạo Lê Công Vinh: “Không hề có chuyện tôi làm mình làm mẩy để đòi hỏi quyền lợi. Cũng không hề có chuyện đi hay ở tại thời điểm này. Cầu thủ cần sống và thể hiện trên sân cỏ. Tôi tin là chỉ trong một thời gian ngắn nữa, khi mọi việc đã ổn thỏa, mọi người sẽ thấy một Công Vinh tràn đầy năng lực trên sân. Lúc đó xin hãy đưa ra phán xét”!

Ông Nguyễn Quốc Hội (Chủ tịch HĐQT, GĐĐH Cty CP TT T&T): “Công tác điều hành đội bóng khiến tôi phải đề cao nguyên tắc công bằng, kỷ luật. Công Vinh hay bất kỳ thành viên nào của HN.T&T cũng đều có ý nghĩa rất quan trọng và được yêu cầu phải nỗ lực tối đa vì mục tiêu chung. Trong hoàn cảnh khó khăn, tôi mong mọi người đoàn kết để cùng nhau vượt qua thách thức”.

HLV Phan Thanh Hùng: “Đời cầu thủ buồn nhất là khi gặp phải chấn thương. Bên cạnh những đau đớn về thể xác còn là những mặc cảm về tinh thần. Đó cũng là khi phát sinh rất nhiều tin đồn thất thiệt. Với tư cách một người đi trước, tôi mong Vinh hãy bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh”.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm