HLV Alex Ferguson nhận diện sự nguy hiểm của Ribery

29/03/2010 15:02 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) - Trước cuộc đọ sức với "Hùm xám" của bóng đá Đức, "thuyền trưởng" của Manchester United, Sir Alex Ferguson thừa nhận ông là một fan của Franck Ribery và khẳng định việc khống chế tiền vệ này cùng đồng đội của anh, Arjen Robben sẽ là chìa khóa để giúp “Quỷ đỏ” vượt qua Bayern Munich.

Ribery được cho là mục tiêu chuyển nhượng của M.U khi những thông tin về việc "Quỷ đỏ" của giải ngoại hạng Anh đã có những buổi thảo luận về bản hợp đồng trị giá 40 triệu bảng khi họ gặp Bayern ở đấu trường C1.


Ribery đang là "mục tiêu" của Manchester United

M.U đã đến sân Allianz Arena cho trận tứ kết đầu tiên sẽ diễn ra vào ngày thứ Ba, trận đấu mà HLV Ferguson xác định rõ Ribery và cựu cầu thủ của Chelsea, tiền vệ Robben là những mối nguy hiểm đến từ Bayern.

Robben và Ribery là những cầu thủ đáng chú ý nhất bên phía Bayern. Họ thường đá lùi trong các trận đấu và một trong hai luôn giải cứu đội nhà, vì thế họ rõ ràng là những cầu thủ cần phải để ý”, vị HLV người Scotland nói với tờ People.

Ribery là một cầu thủ giỏi và tôi rất thích cậu ta. Tôi không chắc liệu cậu ta có hơn Lionel Messi và Wayne Rooney, nhưng cậu ấy là một cầu thủ giỏi. Còn Robben, cậu ấy là một cầu thủ có thể xoay sở.”

Chúng tôi tôi đã gần như kí hợp đồng với Robben khi cậu ấy đang chơi cho PSV Eindhoven, nhưng Chelsea đã có được sự thu xếp với PSV. Robben có tài và chúng tôi biết cậu ta có thể làm được những gì. Cậu ta hoạt động rộng ở cánh phải và có những cú sút bóng bằng chân trái rất nguy hiểm, nhưng tôi nghĩ chúng tôi sẽ sẵn sàng đối phó với Robben", Sir Alex nhận định.


Ribery và Robben được HLV Ferguson đánh giá là "mối nguy hiểm"
HLV Ferguson không dự tính kết cục của trận chung kết Champions League có tương tự màn trình diễn như khi Man United ghi 2 bàn thắng muộn để đánh bại Bayern 2-1 vào năm 1999.

HLV của 'Quỷ đỏ" nhớ lại: “Đó là thời điểm xúc động nhất trong sự nghiệp của tôi. Sẽ không có đội bóng nào đoạt cúp vô địch châu Âu như vậy một lần nữa. Mỗi lần đội bóng bị dẫn 1-0 và thời gian của trận đấu chỉ còn lại 3 phút, họ sẽ nghĩ ngay tới Manchester United.

Làm sao mà chúng tôi đã chiến thắng? Thậm chí đến bây giờ tôi cũng không biết được, đó là định mệnh. Nhưng, đừng quên, những đội bóng vẫn tiếp tục ghi bàn thắng muộn ở các mùa giải, vì thế đó không phải là sự tình cờ.”

Khánh Đan (Theo Sky Sport)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm