Phim “Họa Bì” dự Oscar 2009 có đạo nhạc?

29/09/2008 00:00 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) - Trong khi bộ phim Họa Bì được công chiếu rầm rộ trên toàn Trung Quốc, thì nhóm nhạc Thủy Mộc Niên Hoa tuyên bố trên báo chí bài hát chủ đề trong phim Họa Bì là “Họa tâm” do ca sĩ nổi tiếng Trương Tịnh Dĩnh thể hiện giống ca khúc “Càng đơn thuần càng hạnh phúc” tới 90%.
 


Ca sĩ Trương Tịnh Dĩnh

Là một sản phẩm đi kèm với bộ phim Hoa Bì - đang được ứng cử tranh giải Oscar, cho nên ca khúc bi thương “Họa tâm” của ca sĩ nổi tiếng Đài Loan – Trương Tĩnh Dĩnh hiện đang rất được yêu thích tại Trung Quốc. Mới đây, thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng Thủy MộcNiên Hoa là Lô Canh Tuất phát hiện ra ca khúc Họa Tâm vô cùng giống ca khúc Càng đơn thuần càng hạnh phúc do ca sĩ trẻ Vương Tranh thể hiện. Lô Canh Tuất châm biếm nói rằng: “Điều này thật trùng hợp, đúng là có thể coi sự giống nhau này là một kỳ tích”. Anh còn cho phóng viên nghe kỹ hai bản nhạc rồi phân tích hai bản nhạc này phần đầu gần như giống hệt nhau, có tới hơn 16 tiết nhạc tương tự, duy chỉ có ca từ là hoàn toàn khác nhau mà thôi.

Lô Canh Tuất cho biết, bài hát Càng đơn thuần càng hạnh phúc phát hành trước Họa tâm. Năm ngoái, chính anh là người biên tập đĩa nhạc cho Vương Tranh. Ca khúc trữ tình Càng đơn thuần càng hạnh phúc là do Trần Siêu viết nhạc và lời ca của bát hát do chính ca sĩ Vương Tranh viết. Ca khúc này được hoàn thành vào tháng 6/2007 nằm trong đĩa nhạc mới của Vương Tranh và chưa chính thức phát hành. Sau khi bộ phim Họa Bì công chiếu, một người bạn của Lô Canh Tuất gửi tặng anh đĩa nhạc bài hát Họa tâm anh mới nhận ra sự giống nhau “đến lạ” giữa hai ca khúc nói trên. Thủy Mộc Niên Hoa là nhóm nhạc gồm 2 thành viên rất nổi tiếng tại Trung Quốc, bởi vậy tiếng nói của Lô Canh Tuất không phải là không có trọng lượng.
 
Ca sĩ Vương Tranh

Thế nhưng, bên phía ca sĩ Trương Tịnh Dĩnh cũng đưa ra quan điểm để bảo vệ cho mình. Ca khúc Họa Tâm do nhạc sĩ nổi tiếng Nhật Bản là Đằng Nguyên Dục Lang viết nhạc; ca từ do Trần Thiếu Kỳ - người Hong Kong viết. Ca sĩ Trương Tịnh Dĩnh khi được các phóng viên phỏng vấn đã trả lời: “Chúng tôi không thấy hai ca khúc này giống nhau, có thể là do loại hình của hai ca khúc này có cách biểu đạt tình cảm tương tự, thế nhưng về phương diện kỹ thuật thì tôi không thấy có sự giống nhau nào ở đây. Hơn nữa, công ty của chúng tôi không phải là công ty xuất bản điện ảnh, chúng tôi chỉ tiếp nhận lời mời hát ca khúc chủ đề cho phim mà thôi”.
 
Tuy có nói cứng như vậy, nhưng những người nghe qua hai ca khúc này rồi đều phải công nhận Lô Canh Tuất nói chẳng sai. Sự giống nhau đến kỳ lạ về phần giai điệu giữa Họa TâmCàng đơn thuần càng hạnh phúc cũng đáng để xem xét. Ai đạo nhạc của ai? Nhạc sĩ Nhật Bản hay Trần Siêu? Nếu nhìn vào mốc thời gian thì ưu thế có vẻ nghiêng về ca khúc Càng đơn giản càng hạnh phúc.
 

Nhóm nhạc Thủy Mộc Niên Hoa

Lô Canh Tuất phát biểu: “Tôi hiện giờ nếu không nói ra, đợi đến khi đĩa nhạc của chúng tôi phát hành, mọi người sẽ nói chúng tôi đạo nhạc. Càng đơn giản càng hạnh phúc khẳng định là do Trần Siêu sáng tác, tuy nhiên ca khúc này và Họa tâm đều có khả năng dựa trên một bản dân ca cổ, bởi vì hai ca khúc đều có mang đặc điểm của phong cách âm nhạc dân gian”. Lô Canh Tuất cho rằng với tư cách của một người biên tập anh cần phải nói sớm điều này, bởi không thì rất có thể công sức cũng như tâm huyết của anh, ca sĩ Vương Tranh và những người khác sẽ đổ xuống sông, xuống bể chỉ vì sự trùng hợp “kỳ lạ” này.

Việc trùng hợp đó liệu có thật hay không? Hay, sẽ phải có một người là bị cáo, một là nguyên cáo. Chưa biết lý lẽ đúng sẽ thuộc về ai? Bộ phim Họa bì vốn đang nóng hổi nay lại càng nổi tiếng hơn qua sự vụ này.
 
Hiền Thương
(Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm