Roma bị loại khỏi Champions League: Hết rồi, thế hệ Totti...

12/12/2014 06:55 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Anh đã được coi là niềm hy vọng lớn nhất của AS Roma trước trận gặp Manchester City rạng sáng qua, nhưng giấc mơ của Francesco Totti sẽ chấm dứt ở đây.

Ngọn lửa Totti, ngọn lửa Roma đã chỉ cháy được khoảng 10 phút đầu trước khi dần tắt. Roma muốn đánh phủ đầu, nhưng Manchester City đã bắt nhịp được rồi đẩy trận đấu vào tính toán của họ.

Giới hạn Roma, giới hạn Totti

Các pha hãm thành dày đặc đầu trận biến thành những pha bứt tốc đơn lẻ của Gervinho. Các cơ hội khan hiếm, và trái tim các CĐV Roma đập thình thịch mỗi khi City lên bóng. Chỉ cần hòa 0-0, Roma vào vòng trong, nhưng mục tiêu ấy cũng mong manh như giữ một sợi chỉ trên than hồng. Ngọn lửa City cháy lên, rốt cuộc cũng đốt trụi sợi chỉ ấy.

Khi sợi chỉ đứt đi, là lúc niềm hy vọng Roma tắt hẳn. Totti bị thay ra ở phút 70, buồn bã, ngồi cùng Daniele De Rossi. Hai biểu tượng của thành Rome không thể làm gì. De Rossi đã 31 tuổi, còn thời gian để tiếp tục mơ, nhưng giấc mơ Champions Leauge của Totti thì có lẽ đã hết, thậm chí kết thúc trong đau đớn. “Tôi muốn giành cả Champions League, Scudetto và Coppa Italia”, anh đã từng công khai trên kênh BEIN Sport vào tháng 9/2014.

Francesco Totti đã được cho nghỉ toàn bộ trận gặp Sassuolo, bất chấp Roma bị dẫn trước 0-2 hôm đó, để nghênh đón Man City. Rudi Garcia ưu tiên anh nhiều mùa giải này: Chưa cho Totti đá trọn trận nào ở Serie A, nhưng đã chơi trọn 2 trận ở Champions League. Một sự ưu tiên có chủ đích, vì bản lĩnh của Totti cần cho giải đấu rất nhiều biến cố này. Totti đã ghi 2 bàn, 1 trước Man City ở lượt đi để trở thành cầu thủ già nhất ghi bàn tại Champions League, và 1 trước CSKA Moskva. Nhưng đấy cũng là giới hạn.

Ứng xử với thất bại thế nào?

Anh cùng những cầu thủ trên 30 tuổi, gồm Maicon và Seydou Keita, là những người kinh nghiệm nhất, nhưng cũng là thành phần chơi tệ nhất trước Man City. Họ chậm chạp, liên tục bị các cầu thủ nhanh và khéo của Man City vần vò. Totti để mất bóng 17 lần, nhiều nhất phía Roma. Maicon liên tục bị vượt qua, trong khi Keita cùng Pjanic đã không khống chế được Samir Nasri trong bàn mở tỉ số.

Roma cần hòa 0-0. Rudi Garcia chọn phương án đá phản công, chỉ đạo Roma lùi sâu. Cự ly đội hình trung bình của họ chỉ khoảng 48,3 mét so với 54,1 mét của Man City. 6 mét chênh lệch ấy là 6 mét của sự sống. Các tiền vệ Nasri, Navas, Fernando, Fernandinho làm lãng quên sự vắng mặt của Yaya Toure: Liên tục làm chao đảo các tiền vệ Roma. 6 mét khoảng trống ấy làm nên bàn mở tỉ số của Nasri. 6 mét khoảng trống ấy châm ngòi cho bàn ấn định tỉ số của Zabaleta.

Rudi Garcia đổ lỗi cho may mắn ngoảnh mặt, nhưng đấy là bản lĩnh. Roma thua trận này không đáng tiếc bằng cách họ đã mất 2 điểm trước CSKA Moskva, hay thua đến 1-7 trước Bayern để rồi chịu bất lợi so với City về hiệu số bàn thắng bại. Roma chính là City của 3 năm trước, đội 2/3 lần bị loại khỏi vòng bảng Champions League. Roma là Juventus của mùa giải trước, đội bị Galatasaray gỡ hòa, Copenhagen cầm hòa, rồi chính Galatasaray kết liễu họ trong một cơn bão tuyết. Roma là chú sói non, giữa rừng hổ dữ Champions League.

Man City, Juventus cần những 3 năm để trở nên đĩnh đạc hơn. Totti và Roma đã nói đến Atletico Madrid như một tấm gương của sự trưởng thành vượt bậc. Nhưng họ quên mất rằng, để có thành tích về nhì năm ngoái ở Champions League, đội bóng của Diego Simeone đã có 2 năm làm mưa làm gió ở Europa League, thậm chí vô địch giải này trước khi trở lại.

Vậy là sẽ mất trung bình 3 năm để một chú sói non trở nên mưu mẹo. Ba năm, cho những trận thua, mà như Lippi từng nói, “thành nơi lên kế hoạch cho các trận thắng”. Ba năm, quá dài với một Totti 38 tuổi. Ba năm quá đủ để chào tạm biệt một vị Vua. Và ba năm, để chúng ta cần thực tế với nhau: Roma lúc này cần… Europa League.

17 Francesco Totti để mất bóng đến 17 lần trong trận gặp Man City rạng sáng qua, nhiều nhất trên sân. Xếp sau anh là Nainggolan với 16 lần; Holebas và Gervinho với 12 lần.

5 Sau trận gặp Man City, Gazzetta dello Sport chỉ chấm Totti đạt 5/10 điểm – mức điểm thấp nhất trận.

103 Roma kiểm soát bóng nhiều hơn Man City, nhưng số cơ hội và số cú dứt điểm lại ít hơn. Bên cạnh đó, thông số quyết định là cự ly di chuyển: City di chuyển tổng cộng 110 km trong trận, hơn Roma 7 km (103).


Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm