TP.HCM 1 lập kỷ lục vô địch quốc gia bóng đá nữ

28/12/2023 20:33 GMT+7 | Bóng đá Việt

Đoàn quân của HLV Đoàn Thị Kim Chi đã chính thức bảo vệ thành công ngôi vô địch ở giải bóng đá nữ vô địch quốc gia – Cúp Thái Sơn Bắc 2023. Đây là chức vô địch thứ 8 trong 9 mùa giải liên tiếp và cũng là kỷ lục lần thứ 12 lên đỉnh cao giải quốc nội.

Ở trận đấu cuối cùng, Bích Thuỳ cùng đồng đội chỉ gặp Sơn La yếu hơn mình toàn diện. Do đó, TP.HCM 1 không khó để áp đảo toàn diện trận đấu. 

Từ phút thứ 5, Nguyễn Thị Bích Thuỳ đi bóng dũng mãnh vượt qua hậu vệ đối phương và dứt điểm hiểm hóc mở tỉ số trận đấu. Chỉ 6 phút sau, vẫn là tiền vệ sinh năm 1994 đánh đầu nhân đôi cách biệt cho TP.HCM 1.

TP.HCM 1 lập thêm kỷ lục vô địch quốc gia - Ảnh 1.

Bích Thuỳ lại toả sáng để đưa TP.HCM 1 đến chức vô địch lần thứ 8 sau 9 năm. Ảnh: TSB

Hiệp 1 kết thúc với tỉ số 2-0 dành cho các học trò của HLV Kim Chi. Sang hiệp 2, kịch bản của hiệp đấu đầu tiên được lặp lại. 

Phút 49, tiền đạo Thanh Tâm tận dụng cơ hội ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 3-0 cho TP.HCM 1. Trong thời gian còn lại của trận đấu, Nguyễn Thị Kim Yên toả sáng với cú đúp bàn thắng và giúp TP.HCM 1đánh bại Sơn La với tỉ số 5-0. 

TP.HCM 1 lập thêm kỷ lục vô địch quốc gia - Ảnh 2.

Than khoáng sản Việt Nam (xanh) có cùng điểm số trong cuộc đua vô địch với CLB TP.HCM 1 năm nay, nhưng chỉ về nhì. Ảnh: TSB

Như vậy. TP.HCM I chính thức lên ngôi vô địch ở giải đấu năm nay với 35 điểm và hiệu số cao ngất ngưởng. 

Cô trò HLV Kim Chi lần thứ 12 trong lịch sử giành danh hiệu cao quý nhất của bóng đá nữ Việt Nam, hơn đối thủ xếp sau là Hà Nội 1 đến 2 lần.

TP.HCM 1 lập thêm kỷ lục vô địch quốc gia - Ảnh 3.

Hải Yến cùng Hà Nội 1 không thể thành công ở cuộc đua vô địch năm nay, họ chỉ về hạng 3. Ảnh: TSB

Đối thủ bám đuổi tới cùng TP.HCM 1 là Than khoáng Sản Việt Nam cũng có chiến thắng vòng này. Họ thắng 2-0 trước TP.HCM 2. Các cô gái tới từ vùng Mỏ có 35 điểm như CLB TP.HCM 1 nhưng xếp sau do thua chỉ số phụ.

Đứng hạng 3 là Hà Nội 1. Đội bóng nữ Thủ đô đã có trận đấu cuối cùng nhọc nhằn trước Phong Phú Hà Nam. Phút 11, Phương Nguyên để bóng chạm tay trong vòng cấm và quả phạt đền dành cho Hà Nội 1. Phạm Hải Yến không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn khai thông thế bế tắc cho đội bóng Thủ đô. 

Nhưng Hà Nội 1 lại không thể giữ được lợi thế của mình. Phút 32, Ngân Thị Thanh Hiếu chuyền bóng tinh tế để Lưu Hoàng Vân thoát xuống, ghi bàn thắng gỡ hoà 1-1 cho Phong Phú Hà Nam.

Tổng hợp vòng 14 giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2023

Sang hiệp 2, Hà Nội 1 tiếp tục tấn công mạnh mẽ. Sau rất nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, Hà Nội 1 đã có được bàn thắng. Phút 88, từ đường chuyền của Vũ Thị Hoa, Bùi Thị Trang băng lên dứt điểm chuẩn xác nâng tỉ số lên 2-1. Đây cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu.

Ở trận đấu còn lại, Thái Nguyên T&T dễ dàng có được chiến thắng 3-0 trước Hà Nội 2.

Kết quả vòng 14:

TP.HCM 1 – Sơn La: 5-0

Thái Nguyên T&T – Hà Nội 2: 3-0

Hà Nội 1 –  Phong Phú Hà Nam: 2-1

TP.HCM 2 –  Than khoáng sản Việt Nam: 0-2

Các danh hiệu chung cuộc giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2023:

Vô địch: TP.HCM 1

Á quân: Than khoáng sản Việt Nam

Hạng Ba: Hà Nội 1

Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Phạm Hải Yến (Hà Nội 1)

Thủ môn xuất sắc nhất: Trần Thị Kim Thanh (TP.HCM 1)

Cầu thủ xuất sắc nhất: Dương Thị Vân (Than khoáng sản Việt Nam)

Giải phong cách: Phong Phú Hà Nam

Bảng xếp hạng chung cuộc:

TP.HCM 1 lập thêm kỷ lục vô địch quốc gia - Ảnh 4.


VIỆT HÀ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm