Lloris và mối đe dọa mới với các cầu thủ

06/11/2013 12:03 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - Một nhóm chuyên gia và các bác sĩ của Premier League đang cân nhắc lại luật lệ trong tình huống các cầu thủ bị chấn thương gây choáng ngất và chấn thương đầu.

Tottenham vừa lên tiếng bảo vệ cho quyết định bắt buộc phải giữ lại thủ thành Hugo Lloris trên sân, bất chấp an nguy của cầu thủ người Pháp và làm dấy lên những chỉ trích từ FIFA, nghiệp đoàn các cầu thủ và các tổ chức thiện nguyện.

Spurs khẳng định đội ngũ y tế của họ đã xác nhận lại với HLV Andre Villas-Boas rằng Lloris có thể tiếp tục chơi bóng sau một pha va chạm mạnh với Romelu Lukaku của Everton khiến anh bất tỉnh nhân sự, nhưng Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA) cho rằng luật lệ cần thay đổi để các đội bóng có thể thay người trong những tình huống như thế.

Trưởng ban y tế của FIFA, giáo sư Jiri Dvorak, nói Spurs đã sai khi để Lloris ở lại sân và tổ chức thiện nguyện chuyên về các bệnh liên quan tới não Headway nói hành động của CLB là “nguy hiểm và vô trách nhiệm”. FIFA nhắc lại lập trường của họ rằng “bất cứ VĐV nào bị bất tỉnh phải ngừng thi đấu, được kiểm tra y tế và xét nghiệm ngay lập tức”.



Fifpro, một nghiệp đoàn cầu thủ quy mô toàn cầu, nói việc Lloris vẫn phải chơi tiếp là đáng báo động. “Villas-Boas và ban huấn luyện đã không bảo vệ thủ môn khi để anh bắt hết trận”, thông báo của Fifpro nói. Sau trận đấu, Villas-Boas đã ca ngợi sự can đảm của thủ thành người Pháp trong pha va chạm với Lukaku ở phút 78 trận hòa không bàn thắng. “Hugo rất quyết tâm chơi tiếp, cho thấy cá tính mạnh mẽ của anh. Chúng tôi quyết định dựa trên điều đó”.

Spurs khẳng định ngày thứ Hai rằng các bác sĩ của CLB đã cho phép Lloris chơi tiếp sau khi đánh giá tình hình và thủ thành này đã được chụp CT ngay sau trận đấu. Kết quả cho thấy anh không bị tổn thương gì. Bác sĩ trưởng của Tottenham Wayne Diesel cho biết thêm: “Chúng tôi đã tiến hành đánh giá va xác định anh ấy có thể chơi tiếp”.

Hiệp hội các bác sĩ Premier League, mỗi năm có vài cuộc họp để bàn về chính sách y tế và xử lý chấn thương cầu thủ trên sân, dự kiến sẽ có cuộc gặp với ban tổ chức giải để bàn thảo về khả năng điều chỉnh luật lệ liên quan tới vấn đề này. Chỉ sau vài tháng đầu mùa, ngoài Lloris, đã có 3 trường hợp khác cầu thủ bất tỉnh trên sân, Andros Townsend, Mathieu Flamini và chính Lukaku. Tiền đạo người Bỉ nói anh không nhớ nổi mình đã ghi bàn đầu tiên cho Everton ra sao sau khi bị choáng ngất bởi pha va chạm với Joey O’Brien của West Ham.

Dvorak nói Lloris lẽ ra phải rời sân dù cho anh có muốn bắt tiếp. Khi đó, Tottenham vẫn còn 1 quyền thay người. “Nguyên tắc của chúng tôi rất đơn giản: nếu có gì nghi ngờ, thì không được để cầu thủ tiếp tục”, giáo sư bác sĩ của FIFA cho biết. Người phát ngôn của Headway, Luke Griggs, đồng ý với Dvorak: “Chúng tôi rất quan ngại việc một CLB chuyên nghiệp hành xử thiếu trách nhiệm và theo kiểu hiệp sĩ như thế bất chấp an toàn của một cầu thủ”.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Quy định của FIFA

Hướng dẫn của FIFA về các trường hợp cầu thủ bất tỉnh nhân sự, cũng được áp dụng như tiêu chuẩn quốc tế cho các môn bóng bầu dục, khúc côn cầu trên băng và cưỡi ngựa đánh bóng, viết: “Trong bất cứ pha va chạm nào ảnh hưởng đến đầu, những người có trách nhiệm phải tính tới trường hợp VĐV bị bất tỉnh. Về mặt nguyên tắc, an toàn nhất là bất cứ khi nào có nghi ngờ, VĐV phải ngay lập tức ngừng thi đấu”.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm