30/07/2011 18:04 GMT+7 | Video clip
(TT&VH) - Lãng Thanh tên thật là Lê Quốc Tuấn, sinh năm 1977 mất năm 2002 tại Phú Thọ khi mới 25 tuổi. Cho tới khi ra đi Lãng Thanh chưa từng có 1 bài thơ in báo, nhưng chỉ 1 năm sau đó, công chúng đã biết đến anh với tư cách là một nhà thơ thực sự. Tập thơ duy nhất còn lại của anh với tựa đề Hoa, chỉ vẻn vẹn 14 bài nhưng đã nhanh chóng khẳng định được giá trị . Năm 2004, tập thơ Hoa là tác phẩm đoạt giải B (không có giả A) - Giải thưởng Văn học của Hội Nhà văn Việt Nam. Sau 9 năm, một chương trình Tưởng niệm và giới thiệu tác phẩm của Lãng Thanh, do những người bạn anh tổ chức đã diễn ra vào tối ngày 28/7 tại Ngôi nhà Nghệ thuật (31A, Văn Miếu, Hà Nội). Tại đây, 1 tuyển tập Lãng Thanh – Hoa và những trang viết để lại bao gồm toàn bộ những di cảo được tìm thấy của anh cũng đã được ra mắt công chúng.
Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất