Vụ Rosell - Neymar vẫn còn nhiều rắc rối cho Barca

28/01/2014 08:35 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Những tưởng sự yên tĩnh sẽ trở lại với Barca sau khi Sandro Rosell từ chức Chủ tịch vì sự thiếu minh bạch trong việc ký kết các hợp đồng để mua Neymar, nhưng có vẻ câu chuyện sẽ không đơn giản như vậy, bởi vì người kiện Rosell muốn có một sự bảo đảm bằng văn bản rằng CLB xứ Catalunya không trừng phạt ông sau này.

"Tôi muốn kết thúc chuyện này vì điều đó sẽ đem lại sự yên tĩnh cho CLB", đó là tuyên bố của ông Jordi Cases, hội viên của FC Barcelona, trong một cuộc họp báo bất ngờ được tiến hành hôm qua. Ông Cases chính là người đã đưa Sandro Rosell ra tòa và giờ đây đang chờ đội bóng áo đỏ xanh có văn bản chính thức cam kết không kiện ngược ông trước khi ông rút đơn kiện đối với cựu Chủ tịch của Barca.

“Chúng tôi đang ở trong tình trạng stand-by” (án binh bất động), luật sư Felipe Izquierdo tiếp lời và bổ sung: “Tôi không nghi ngờ gì về những phát biểu của Bartomeu (Barca sẽ không kiện Cases), nhưng điều cần thiết là phải có một văn bản cam kết từ bỏ những đe dọa pháp lý sau động thái mới đây của người phát ngôn Toni Freixa (từ chối gặp bị đơn).

Trước tình hình trên, ông Cases thông báo từ bây giờ sẽ “giữ một thái độ bị động”, có nghĩa là không nghĩ tới chuyện mở rộng đơn kiện tới chủ tịch hiện nay nhưng cũng không rút đơn kiện Rosell cho đến khi Barcelona di chuyển quân trên bàn cờ. “Thái độ của Bartomeu là thiện chí và tôi cũng sẵn sàng hợp tác. Tôi nghĩ có người không hiểu tôi, nhưng tôi đã làm điều mình cần làm. Nếu tôi là một con quỷ thì cũng đã là con quỷ rồi, nhưng lương tâm tôi thanh thản”, ông Cases nhấn mạnh.

“Tôi chỉ muốn biết lý do vì sao Barca phải trả 40 triệu euro cho công ty của bố cầu thủ Neymar”, người kiện cựu Chủ tịch Rosell giải thích đồng thời cho biết chính Toni Freixa là người đề nghị hai bên (Cases và CLB) đi đến một thỏa thuận trước khi đơn kiện được thẩm phán chấp thuận nhưng sau đó lại hủy hai cuộc họp nằm trong dự kiến.

Ông Cases nêu rõ: “Lần đầu, Freixa viện lý do dùng bữa với ban lãnh đạo của Malaga”, còn lần thứ hai vào hôm qua lại tuyên bố: “Barca không có khả năng bày tỏ bằng văn bản việc không tiến hành các hành động pháp lý chống lại Cases, bởi vì đơn kiện chỉ liên quan đến Rosell, người giờ đây đã không còn là thành viên của CLB”.

Hội viên Jordi Cases cũng tuyên bố những nhân vật như Laporta, Font, Benedito hay Del Val (những người chống đối Rosell) không đứng đằng sau ông và “lấy làm tiếc trước việc Rosell và gia đình bị đe dọa và tấn công”. Ông Cases cũng cho rằng việc cựu chủ tịch nhanh chóng từ chức còn có một lý do khác chứ không chỉ từ lá đơn kiện của ông.

Có một sự thật hiển nhiên, dù ông Jordi Cases có quyết định rút đơn kiện hay không thì các cuộc điều tra từ lá đơn đó vẫn sẽ được các cơ quan có thẩm quyền tiến hành.

Khang Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm