Tuyến giữa Real Madrid: Đừng vắt kiệt sức của Toni Kroos

12/01/2015 06:34 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Toni Kroos đã ra sân toàn bộ 28 trận ở mùa giải này. Tiền vệ người Đức thừa nhận anh đang đối mặt với sự quá tải và cần được nghỉ ngơi.

Real Madrid bước vào trận đấu với Espanyol vào lúc 16h00 (giờ địa phương). Ở trận đấu mà Ancelotti đặt mục tiêu phải thắng, đội mình mạnh nhất của Real Madrid ra sân ngay từ đầu. Và Kroos lại phải đá chính dù lẽ ra, anh cần được nghỉ ngơi.

Kroos đang bị vắt sức như Alonso trước đây?

“Tôi không thể đợi cho đến khi mùa Hè tới. Năm nay, tôi đã chơi toàn bộ giai đoạn hai của mùa giải với Bayern Munich. Sau đó tôi đá World Cup, chơi ở Siêu cúp châu Âu và Siêu cúp TBN với Real Madrid. Hiện tôi chưa nghỉ một trận nào. Tôi cảm thấy mệt mỏi. Hơn nữa, ở Tây Ban Nha, không có kì nghỉ Đông xuyên suốt tháng Một như ở Đức. Tôi sẽ học cách phải quen với điều này. Nhưng trước mắt, tôi nghĩ cần phải có chút thời gian để nghỉ ngơi”, Toni Kroos không ngần ngại bộc bạch tâm sự ngay trước thềm kì nghỉ Giáng sinh.

Thông điệp của tiền vệ trung tâm người Đức rất rõ ràng. Thể trạng của anh đã “vừa đủ” sức chịu đựng. Kroos cần có thêm thời gian để tái tạo năng lượng, giúp anh tìm lại sự sung mãn nhất. Đó là một điều thiết thực nhất với nhà vô địch thế giới.

Trước khi Kroos tới Real Madrid, Ancelotti đã từng “vắt kiệt sức” của Xabi Alonso. Không tính quãng thời gian tiền vệ kì cựu này chấn thương, HLV người Italy đã sử dụng anh trong hầu hết các trận đấu của Real Madrid. Dù đã có cả Khedira lẫn Luka Modric, nhưng ông Ancelotti vẫn chỉ đặt niềm tin vào Alonso. Theo lý giải của ông, Alonso là mẫu cầu thủ lý tưởng, người mang lại sự an toàn nhất ở vị trí thấp nhất trên hàng tiền vệ. Vai trò quan trọng của Alonso chính là một trong những yếu tố quan trọng giúp Real giành Champions League cũng như cúp Nhà Vua.

Cần một Kroos khỏe mạnh

Alonso ra đi, Kroos đến. Ngay lập tức, anh lấp vào vị trí mà tiền vệ người Tây Ban Nha để lại. Cho đến thời điểm này, Kroos được đánh giá là bản hợp đồng thành công nhất của Ancelotti trong mùa Hè vừa qua. Cũng bởi lẽ đó, Ancelotti đã biến Kroos thành một Alonso thứ hai. Ông có thể xoay vòng Modric hay Khedira nhưng vị trí của Kroos có thể coi là bất khả xâm phạm, ít nhất tính đến thời điểm này.

Theo thống kê, Kroos ra sân cả 28 trận mùa bóng năm nay. Trong đó, có 23 lần anh đá đủ cả trận, 4 lần được thay người và duy nhất 1 lần vào sân từ băng ghế dự bị. Tính trung bình, mỗi trận đấu của Real, Kroos đã đá tới 84 phút, cao hơn tất cả những đồng đội khác. Điều đó nói lên tầm quan trọng của Kroos trong vai trò thiết lập sự cân bằng của cả đội nhưng mặt khác, nó tố cáo việc Ancelotti đang lạm dụng anh một cách thái quá.

Sự khẳng định của Kroos là yếu tố giúp Real Madrid thăng hoa. Nhưng nếu đặt trong trường hợp xấu nhất, đội quân của Ancelotti sẽ ra sao nếu Kroos dính chấn thương? Chính Kroos đã thừa nhận thể lực của anh đang đạt đến ngưỡng của sự quá tải. Nếu cứ cố để ra sân với mật độ như hiện nay, không ai đảm bảo anh sẽ đứng vững trước những chấn thương luôn rình rập.

Phải tới tháng Ba này, khi Champions League trở lại, lịch thi đấu của Real Madrid mới dày lên. Đó cũng là thời điểm những trận đấu quan trọng nhất mới bắt đầu. Với kinh nghiệm của mình, Ancelotti ý thức được và điều quan trọng nhất với Real Madrid lúc này là phải bảo toàn được lực lượng. Thế nên, việc duy trì nền tảng thể lực sung mãn cho Kroos càng trở thành nhu cầu cấp thiết hơn bao giờ hết.

Trần Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm